Ông Putin cho là Ukraine có thể dính líu tới vụ tấn công khủng bố ở Moscow, EU và Mỹ bác bỏ

Ông Putin nói rằng Ukraine có thể dính líu tới vụ tấn công khủng bố ở Moscow hôm 22-3, EU và Mỹ lên tiếng bác bỏ.

Ngày 25-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng vụ tấn công khủng bố vào Nhà hát Crocus City Hall (thị trấn Krasnogorsk, nằm ở ngoại ô Moscow, Nga) hôm 22-3 là một nỗ lực rõ ràng nhằm đe dọa Nga và phục vụ lợi ích của chính phủ Ukraine.

Theo đài RT, ông Putin lập luận rằng hành động này phù hợp với cách thức hành động của Kiev, nhấn mạnh rằng "đây có thể chỉ là một mắt xích trong một loạt nỗ lực của Ukraine kể từ năm 2014".

Ông cáo buộc Kiev sử dụng chính sách của Đức Quốc xã là phương châm hành động. "Như mọi người đều biết, Đức Quốc xã không bao giờ ngần ngại sử dụng những phương tiện bẩn thỉu và vô nhân đạo nhất để đạt được mục tiêu của mình" - ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tuy nhóm ISIS-K - một nhánh của Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) - sau đó đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng Moscow đến nay vẫn chưa xác nhận điều đó.

Theo ông Putin, một câu hỏi cần được trả lời là tại sao những kẻ khủng bố lại hướng tới Ukraine sau khi thực hiện vụ tấn công.

Tổng thống cho biết rằng hiện Nga đã biết hung thủ khủng bố, song Moscow vẫn cần tìm ra người đứng sau ra lệnh cho nhóm này. Ông nói cũng rõ rằng Kiev là nghi phạm chính.

Cùng ngày, theo phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Peter Stano, Liên minh châu Âu (EU) bác bỏ ý kiến cho rằng Kiev có liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Moscow, theo hãng tin euronews.

"Không có dấu hiệu, không có bằng chứng nào cho thấy Ukraine có liên quan đến vụ tấn công này” - ông Stano nhấn mạnh.

“Chúng tôi kêu gọi chính quyền Nga không sử dụng vụ tấn công khủng bố ở Moscow như một cái cớ hay động cơ để gia tăng hành vi gây hấn bất hợp pháp chống lại Ukraine" - ông nói thêm.

Cùng quan điểm với EU, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre ngày 25-3 nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy chính phủ Ukraine có liên quan đến vụ khủng bố hôm 22-3.

"ISIS là bên duy nhất đứng sau vụ khủng bố. Ông Putin hiểu điều đó. Chúng tôi đã chia sẻ thông tin trên với chính phủ Moscow. Và vì vậy hoàn toàn không có bằng chứng nào cho thấy Ukraine có liên quan đến vụ việc" - bà nói.

Trước đó, ông Mikhail Podoliak - trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky - đã lập luận rằng “bất kỳ nỗ lực nào nhằm kết nối Ukraine với vụ tấn công khủng bố là hoàn toàn vô căn cứ” và Kiev “không có một chút liên hệ nào đến vụ việc này”.

Hôm 23-3, ông Zelensky cũng lên tiếng về vụ tấn công khủng bố, nói rằng "ông Putin và một số người chỉ đang cố đổ lỗi cho người khác", theo tờ The Kyiv Independent.

Theo ông Zelensky, việc ông Putin ban đầu giữ im lặng về vụ nổ súng là để tìm cách “kết nối nó với Ukraine”.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-putin-cho-la-ukraine-co-the-dinh-liu-toi-vu-tan-cong-khung-bo-o-moscow-eu-va-my-bac-bo-post782167.html