Nữ sinh trường huyện ở Hải Phòng là thủ khoa khối D toàn quốc

Phạm Thị Vân Anh, học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã đạt 28,9 điểm, trở thành thủ khoa khối D kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Sáng nay (18/7), thông tin tới PV VietNamNet, ông Trần Tiến Chinh - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hải Phòng, cho biết thủ khoa khối D của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là nữ sinh Phạm Thị Vân Anh, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Với môn Toán: 9,6 điểm; môn Ngữ văn: 9,5 điểm; môn tiếng Anh: 9,8 điểm, em trở thành thủ khoa khối D kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Vân Anh đăng ký cả khối A1 và khối D và cả 2 khối đều đạt 28,9 điểm.

Phạm Thị Văn Anh thủ khoa khối D năm nay.

“Cả đêm em hồi hộp chờ kết quả, đến khi biết điểm em rất bất ngờ. Trước đó, môn Ngữ văn em không làm như ý nên lo bị điểm thấp", Vân Anh chia sẻ.

“Làm lớp trưởng 12 năm đã rèn luyện cho em tính tự chủ và sự mạnh mẽ. Em luôn luôn coi trọng sự chăm chỉ, cần cù để tạo nên những thành tích học tập bền vững. Mỗi khi thấy nhụt chí, em lại tìm động lực mới nơi lời khuyên của bố mẹ, thầy cô và bạn bè”, nữ sinh nói thêm.

Bên cạnh đó, theo Vân Anh, vấn đề tự học rất quan trọng, vì đó là thời gian học trò tự ngấm kiến thức sâu và lâu nhất. Ngoài ra, em dành khoảng thời gian nhất định trong ngày để xem các bài giảng trên mạng để biết thêm cách tư duy và giải đề.

Vân Anh là lớp trưởng lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Vân Anh chia sẻ mình không có bí quyết học tập đặc biệt, đơn giản chỉ là chăm chỉ, cố gắng hết sức và luôn tự nhủ “cần cù bù thông minh”.

Nữ sinh đầu tư khá nhiều vào thời gian học, song không thức khuya. “Em học từ 19h đến 23h. Sáng ngày sau, thức dậy từ 5h học thêm 1 tiếng đồng hồ trước khi đến lớp”.

Lịch trình này được Vân Anh thực hiện đều đặn mỗi ngày, chứ không phải chỉ giai đoạn gần thi. Em cũng đặt ra mục tiêu ngay từ đầu chứ không phải gần thi mới bắt đầu cố gắng.

“Em muốn học đến đâu chắc đến đấy. Chứ không phải đến gần thi “nước đến chân mới nhảy”, bởi như thế mọi thứ sẽ rất hỗn loạn”.

Theo học lớp 12A1 ban Khoa học tự nhiên, ban đầu định hướng theo khối A1 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), Vân Anh cũng khá bất ngờ khi trở thành thủ khoa của khối D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) năm nay.

“Em khá bất ngờ về việc trở thành thủ khoa, còn với điểm thi thì trong tính toán bởi môn thi tốt nghiệp THPT nào em cũng cố gắng hết mình, chứ không chỉ dồn sức cho tổ hợp xét tuyển đại học”.

Năm lớp 12, Vân Anh giành giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp thành phố. Học giỏi nhưng nữ sinh Hải Phòng cho hay cũng có thời điểm em khá tự ti về kết quả học tập môn Vật lý không như mong đợi.

Sau đó, có khoảng thời gian em chỉ tập trung vào môn Vật lý nên điểm học tập ở một số môn khác không cao, thậm chí bị điểm thấp. Nhận thức được việc này, nữ sinh đã điều chỉnh việc học bằng cách cân đối, dành thời gian phù hợp cho tất cả các môn.

“Trên lớp, em chú ý theo dõi các bài giảng của cô giáo. Về nhà, em cố gắng tìm kiếm thêm những bài Văn mẫu để học hỏi cách hành văn, trình bày, liên hệ thực tiễn... Em tìm kiếm nhiều kênh, song thuận tiện nhất ở trên các trang mạng”.

Trước khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh đã trúng tuyển phương thức xét tuyển sớm (kết hợp điểm học bạ và học sinh giỏi cấp thành phố) vào ngành Kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Ngoại thương.

Lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm thông tin ba năm học cấp 3, Vân Anh đều học sinh giỏi và tham gia các các cuộc thi với kết quả cao.

Cụ thể, năm lớp 10, điểm trung bình môn em đạt 9,5 và giành giải Nhất thành phố môn Toán bằng Tiếng Anh. Lớp 11, điểm trung bình môn của Vân Anh là 9,6 và đạt giải Nhì môn Sinh học thành phố; Giải ba môn Sinh học chọn đội tuyển quốc gia; giải Nhì môn Khoa học Kĩ thuật cấp thành phố.

Lớp 12 điểm trung bình môn của nữ sinh này đạt 9,7 và giành giải Nhất môn Toán, thủ khoa bảng B cấp thành phố.

Ông Tống Công Thương, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, chia sẻ khi nhận thông tin về điểm thi của em Vân Anh, nhà trường rất tự hào. "Điểm thi đã minh chứng cho những nỗ lực của em", ông Thương nói.

Các thủ khoa các khối xét tuyển đại học 2023 đến từ đâu?

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, từ dữ liệu này cho thấy, trong 5 tổ hợp khối thi truyền thống (A00, A01, B00, C00, D01), có 2 thủ khoa đến từ TP.HCM. Các thủ khoa còn lại đến từ Bắc Giang, Hưng Yên, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hải Phòng.

Khối A00 có 3 thủ khoa đến từ các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên, TP.HCM. Cả 3 thí sinh này cùng đạt 29,35 điểm. Trong đó, thí sinh đến từ Bắc Giang và TP.HCM cùng đạt điểm 10 môn Hóa, thí sinh Hưng Yên đạt điểm 10 môn Lý.

4 á khoa khối A00 đến từ Đà Nẵng, Hưng Yên, Hà Nội, Thanh Hóa, cùng đạt 29,3 điểm. Thủ khoa khối A01 là thí sinh đến từ TP.HCM. Thí sinh này đạt 29,8 điểm, cũng là mức điểm cao nhất trong số thủ khoa các khối thi. Điểm số thí sinh đạt được là 2 điểm 10 ở môn Lý và Anh, 9,8 điểm ở môn Toán.

Á khoa khối A01 là thí sinh đến từ Quảng Ninh, đạt 29,35 điểm. Thủ khoa khối B00 là một thí sinh đến từ Thanh Hóa. Thí sinh này cũng đạt 29,8 điểm, là mức điểm cao nhất trong số thủ khoa các khối thi. Thí sinh này đạt hai điểm 10 môn Hóa và Sinh, 9,8 điểm ở môn Toán.

Á khoa khối B00 là một thí sinh đến từ Đà Nẵng với 29,75 điểm, trong đó môn Toán và Sinh đều đạt 10 điểm. Thủ khoa khối C00 đến từ Bắc Ninh, đạt 29,5 điểm, trong đó môn Địa đạt 10 điểm, môn Văn và Sử cùng đạt 9,75.

Có 6 á khoa khối C00, cùng đạt 29,25 điểm, là 2 thí sinh đến từ An Giang, 3 thí sinh đến từ Bắc Ninh, 1 thí sinh đến từ Hà Tĩnh.

Thủ khoa khối D01 là một thí sinh đến từ Hải Phòng. Em này đạt 28,9 điểm, trong đó môn Toán đạt 9,6 điểm; môn Văn đạt 9,5 điểm; môn Anh đạt 9,8 điểm. Hai á khoa cùng đạt 28,65 điểm đến từ Hà Nội và Ninh Bình.

Thúy Nga

Hoài Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thu-khoa-khoi-d-thi-tot-nghiep-thpt-2023-la-nu-sinh-truong-huyen-o-hai-phong-2166665.html