Nóng Nga-Ukraine 14-10: Ukraine có bước đi đáng chú ý ở Donetsk; Nga nói Ukraine đã kết thúc phản công

Ukraine nói đã kích nổ tàu hỏa chở đạn dược và nhiên liệu của Nga; Đại sứ Nga tại LHQ nói rằng cuộc phản công của Ukraine đã chính thức kết thúc; Ông Putin bình luận về thông tin vũ khí Ukraine trong tay nhóm Hamas.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang trong bối cảnh có tin Nga đang phát động cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều tháng.

Ukraine nói đã kích nổ tàu hỏa chở đạn dược và nhiên liệu của Nga

Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 13-10 lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Nga tại hướng các TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) và Marinka (tỉnh Donetsk). Ngoài ra, quân đội Ukraine tiếp tục hoạt động tấn công ở TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia).

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nhận định tình hình hoạt động ở phía đông và phía nam Ukraine vẫn còn khó khăn với 68 cuộc giao tranh xảy ra ở tiền tuyến suốt ngày qua.

Binh sĩ Ukraine ở làng Klishchiivka, TP Bakhmut, tỉnh Donetsk (Ukraine). Ảnh: ANADOLU AGENCY

Trong ngày, không quân Ukraine đã thực hiện 12 đợt tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị của đối phương, lực lượng Ukraine cũng bắn hạ máy bay chiến đấu Su-25 và máy bay không người lái (UAV) chiến thuật tác chiến Orlan-10 của Nga.

Ukrinform dẫn lời Chỉ huy nhóm quân tác chiến-chiến lược tiểu vùng Tavria - Tướng Oleksandr Tarnavskyi nói rằng quân đội Nga ngày qua đã thực hiện 27 đợt không kích, 831 đợt pháo kích và 49 lần giao tranh trên hướng Tavria.

Đáp lại, lực lượng phòng thủ Ukraine ở Tavria đã bắn 1.589 quả đạn pháo, khiến quân Nga tổn thất 786 binh sĩ và 80 thiết bị quân sự.

Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine cho biết quân đội nước này ngày 13-10 đã cho nổ một đoàn tàu hỏa chở đạn dược và nhiên liệu của Nga ở TP Melitopol. Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine lưu ý rằng vụ việc là vụ phá hoại đường sắt thành công thứ 10 của Ukraine tại Zaporizhia trong thời gian qua.

Nga ngày qua đã tiến hành 2 cuộc tấn công bằng tên lửa và 39 cuộc không kích và 24 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của quân Kiev và các khu định cư ở Ukraine, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Ukraine báo cáo về vụ pháo kích của Nga vào TP Pokrovsk (Donetsk) sáng 13-10 đã làm 1 người chết, 24 người bị thương và hư hại hai tòa nhà hành chính.

Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk - ông Serhiy Lysak cho biết trên Facebook rằng cuộc pháo kích của Nga vào TP Nikopol (tỉnh Dnipropetrovsk) bằng pháo và UAV trong ngày 13-10 đã làm 2 nhân viên cứu hộ bị thương, làm hư hại 9 nhà dân cùng một số cơ sở hạ tầng và đường dây điện.

Tương tự, người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự TP Kherson - ông Roman Mrochko nói rằng quân Nga ngày qua đã pháo kích vào ngoại ô TP Kherson khiến 2 người bị thương.

Ukraine đưa quân từ Bakhmut đến tiếp viện ở Avdiivka

Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn của nhóm lính Nga Battlegroup Center - ông Alexander Savchuk nói rằng quân Nga ngày qua đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine, làm đối phương tổn thất đến 40 binh sĩ.

Ngày 13-10, ông Yan Gagin - Cố vấn của lãnh đạo cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) nói rằng các lực lượng Ukraine đã chuyển quân dự bị từ TP Bakhmut đến tiếp viện cho TP Avdiivka (đều thuộc tỉnh Donetsk) sau các cuộc tấn công của Nga.

“Hành động này là liều lĩnh và gần như vô ích. Kéo quân dự bị từ khu vực này sang khu vực khác sẽ không dẫn đến chiến thắng mà chỉ gây tổn thất mới về nhân sự” - ông Gagin nhận định.

Theo tờ The Guardian, giao tranh ở TP Avdiivka đã bước sang ngày thứ tư khi Nga phát động cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều tháng.

Chiến sự ngày qua tiếp tục lan sang lãnh thổ Nga. Chia sẻ trên trang Telegram cá nhân, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov cho biết 5 UAV của Ukraine đã tấn công tỉnh Belgorod trong ngày 13-10 và Nga đã bắn rơi 2 UAV trong số này.

Cũng theo ông Gladkov, Ukraine ngày qua đã 3 lần pháo kích và thả hai quả lựu đạn từ UAV vào các ngôi làm trong tỉnh. Không có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo, vị quan chức cho biết thêm.

Nga: Cuộc phản công của Ukraine đã chính thức kết thúc

Ngày 13-10, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia nói với Hội đồng Bảo an rằng cuộc “phản công” kéo dài 4 tháng của Ukraine đã không đạt được bất kỳ mục tiêu nào, theo đài RT.

“Trong vài ngày nay, quân đội Nga đã chuyển sang hoạt động chiến đấu, gần như dọc toàn bộ tiền tuyến. Vì vậy, chúng ta có thể coi cái gọi là cuộc phản công của Ukraine đã chính thức kết thúc” - ông Nebenzia nói.

Theo đặc phái viên Nga, 4 tháng tấn công của Ukraine chỉ khiến “hàng trăm đơn vị thiết bị của phương Tây bị phá hủy” và tước đi sinh mạng của hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine.

“Tôi xin nhấn mạnh rằng điều Nga phản đối không phải là lực lượng vũ trang đang sắp cạn kiệt của Ukraine mà là bộ máy quân sự tập thể và ngành công nghiệp quốc phòng của các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)” - ông Nebenzia nhấn mạnh.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng thương vong của Ukraine lên tới “hơn 90.000 người”, 557 xe tăng và 1.900 xe bọc thép.

Ông Putin bình luận về thông tin vũ khí Ukraine trong tay nhóm Hamas

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

Ngày 13-6, Tổng thống Putin đã bình luận về thông tin vũ khí Ukraine trong tay Tổ chức vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza (Palestine), cho rằng vũ khí này có nguồn gốc liên quan tham nhũng hơn là chuyển giao có chủ ý, theo RT.

“Chúng tôi biết mức độ tham nhũng ở Ukraine rất cao. Thị trường chợ đen phát sinh khi có nhiều người muốn mua và ở Ukraine có nhiều người muốn bán” - ông Putin nói, cho rằng người Ukraine “chắc chắn bán” vũ khí trên thị trường quốc tế thông qua các nước ở Châu Phi và Trung Đông.

“Họ thậm chí còn bán vũ khí cho Nga, thế nên không có gì làm tôi ngạc nhiên nữa” - nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev là người đầu tiên nói rằng các loại vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Kiev đã tới tay của lực lượng Hamas và hiện đang được sử dụng nhiều trong cuộc xung đột Hamas-Israel.

Đáp lại, Ukraine nói rằng Nga đã gửi vũ khí thu được ở Ukraine cho Hamas để khiến các nước “có cái nhìn xấu” về Ukraine.

Israel và Hamas không lên tiếng về các thông tin trên.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/nong-nga-ukraine-14-10-ukraine-co-buoc-di-dang-chu-y-o-donetsk-nga-noi-ukraine-da-ket-thuc-phan-cong-post756421.html