Nông dân trồng hoa vào vụ cuối năm

Vụ cuối năm cũng là vụ chính quan trọng nhất của người trồng hoa. Để có những bông hoa đẹp, nở đúng dịp đòi hỏi sản xuất phải bảo đảm đúng thời vụ. Hiện nay, nông dân những vùng trồng hoa trong tỉnh bắt đầu xuống giống cho vụ sản xuất mới.

Vụ cuối năm cũng là vụ chính quan trọng nhất của người trồng hoa. Để có những bông hoa đẹp, nở đúng dịp đòi hỏi sản xuất phải bảo đảm đúng thời vụ. Hiện nay, nông dân những vùng trồng hoa trong tỉnh bắt đầu xuống giống cho vụ sản xuất mới.

Trên thửa ruộng hơn 2 sào, bác Phạm Thị Tuyết, Thôn 5, xã Phù Vân (thành phố Phủ Lý) đang xuống giống cúc bán vào dịp cuối năm. Với tổng diện tích sản xuất hơn 1 mẫu, hiện có hơn 2 sào sẽ cho thu hoa trong khoảng 1 tháng nữa, còn lại được trồng gối lứa để bảo đảm cho thu từ tháng 11 âm lịch đến Tết Nguyên đán và rằm tháng Giêng. Toàn bộ diện tích sản xuất đều được bác Tuyết trồng các loại hoa cúc cắm lọ. Bác Tuyết có kinh nghiệm chuyên trồng hoa cúc từ hàng chục năm nay nên luôn lựa thời điểm thích hợp để xuống giống vụ cuối năm. Bác Tuyết tâm sự: Vụ hoa cuối năm mới là thời điểm sản xuất và cho thu nhập chính, những tháng khác chỉ trồng rải rác. Cây hoa cũng như các loại cây trồng khác, muốn cho thu sản phẩm chất lượng và đúng dịp thì phải đúng thời vụ, cộng với chăm sóc đúng cách. Gia đình đang huy động hết lực lượng và cả kinh phí tập trung cho sản xuất vụ hoa chính cuối năm.

Cây hoa cúc mới được trồng vụ cuối năm tại xã Phù Vân (TP Phủ Lý). Ảnh: Thành Nam

Tại vùng trồng hoa truyền thống Phù Vân hiện nhiều luống hoa cúc mới trồng được người dân cẩn thận phủ lưới đen che mưa, nắng trực tiếp giúp nhanh bén rễ, hồi xanh. Đào, quất cũng vào thời điểm chăm sóc tập trung để cây khỏe nuôi quả và sai hoa. Thêm một sản phẩm đặc trưng nữa của làng hoa Phù Vân là các loại hoa hồng, gồm cả khai thác hoa và bán cây trồng làm cảnh, sau một thời gian nắng nóng của mùa hè phá tán, cây hoa hồng bắt đầu vào vụ chính. Người trồng hồng bước vào chăm bón, tỉa cắt cành tạo tán trở lại. Vườn cây hoa hồng của anh Vũ Ngọc Đồng, người dân trong xã có diện tích trên 1 mẫu với cả trăm gốc hồng cổ các loại (cổ sapa, bạch cổ, hồng đào…) đang được xới gốc, bón phân. Cùng với đó, anh Đồng bỏ công cắt tỉa tán để cây ra đợt lộc mới và bắt đầu trồng cành chiết trong các chậu nhỏ để bán vào dịp Tết. Theo anh Đồng, cây hoa hồng cho hoa đẹp nhất vào dịp cuối năm (từ cuối thu trở đi). Đây cũng là thời điểm nhu cầu khách chơi cây tăng cao. Hiện nhà vườn đang tập trung cao độ cho sản xuất để khoảng 1 tháng nữa sẽ có những chậu, cây hoa hồng đẹp…

Cùng với Phù Vân, trên địa bàn tỉnh có một số vùng chuyên trồng hoa khác cũng đang vào vụ cuối năm, như: Xã Bình Nghĩa (Bình Lục), Phú Phúc (Lý Nhân)… Vào vụ, cây hoa cúc được lựa chọn trồng sớm nhất, tiếp đến là lay ơn, thược dược, ly… Tại vùng trồng hoa xã Bình Nghĩa, một số thửa ruộng những vụ trước trong năm trồng rau thực phẩm, rau gia vị nay người dân giải phóng chuyển sang trồng hoa cúc vụ cuối năm. Theo người trồng hoa nơi đây: cây hoa cúc vào vụ cuối năm cũng trùng với cây màu vụ đông. Hoa cúc thay cho cây rau màu vừa khai thác tốt thị trường vừa bảo đảm thu nhập do giá bán thường cao nhất trong năm. Trồng tốt và gặp thời tiết thuận lợi cho lãi cao, lên cả chục triệu đồng/sào.

Được biết, vào đầu vụ hoa cuối năm người trồng đang gặp khá nhiều thuận lợi. Cụ thể, giá vật tư phân bón thấp và giữ ổn định hơn cùng thời điểm năm trước. Về giống cây hoa các loại đều đang có giá cả hợp lý ở mức thấp. Như giống hoa cúc, loại cây chủ lực có diện tích trồng lớn nhất đang có giá 180 đồng/mầm, thấp hơn 30 - 40% so với cùng thời điểm năm ngoái. Do vậy, vụ này người dân lựa chọn trồng sớm và sử dụng biện pháp hãm bằng dùng điện thắp sáng ban đêm. Theo tính toán, 1 sào trồng hoa cúc, nếu mua giống vào thời điểm cao sẽ đội chi phí lên gần 2 triệu đồng, trong khi sử dụng điện để hãm chỉ tốn 500 nghìn đồng, khoản chi phí chênh lệch khá lớn trong sản xuất.

Vụ hoa cuối năm, toàn tỉnh có diện tích gieo trồng hơn 110 ha. Trong đó, nhiều nhất thành phố Phủ Lý 80 ha, Lý Nhân 30 ha còn lại là các địa phương khác. Diện tích trồng hoa đem lại giá trị và thu nhập cao cho nông dân. Với loại hoa ngắn ngày trồng theo vụ (cúc, lay ơn, ly…) cho giá trị từ 15 - 20 triệu đồng/sào, trừ chi phí còn lãi 40 - 60%. Đây là nguồn thu và lợi nhuận khá lớn trên diện tích canh tác, vượt trội so với nhiều loại cây trồng khác. Với việc bảo đảm thời vụ và thuận lợi về chi phí đầu vào nông dân vùng trồng hoa tin tưởng sẽ có vụ sản xuất thắng lợi.

Mạnh Hùng

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/kinh-te/nong-nghiep/nong-dan-trong-hoa-vao-vu-cuoi-nam-105463.html