Nông dân tất bật chuẩn bị trái cây, rau màu phục vụ tết

Gần 2 tháng nữa là đến Tết Dương lịch năm 2024. Như mọi năm, vào thời điểm này, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Long An tất bật chuẩn bị trái cây, rau màu nhằm cung cấp cho thị trường mùa tết.

Tất bật chuẩn bị cho thị trường cuối năm

Mong muốn mang lại những mặt hàng đẹp, chất lượng, để có nguồn thu nhập khá vào dịp cuối năm, các nhà vườn luôn đặt hết tâm huyết, kiến thức của mình vào việc chăm sóc cây trái, rau màu. Huyện Tân Trụ có kế hoạch chuẩn bị trên 202ha các loại rau màu phục vụ thị trường Tết Dương lịch năm 2024.

Theo Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Trụ - Đặng Văn Tây Lo, diện tích các loại cây trái, rau màu dự kiến tăng so cùng kỳ. Tuy còn gặp một số khó khăn trong việc tìm kiếm đầu ra nhưng nông dân vẫn tất bật chuẩn bị cung ứng đầy đủ cho thị trường vào dịp cuối năm.

Anh Nguyễn Minh Tân (ấp Bình Hòa, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ) chăm sóc ruộng bí chuẩn bị cho Tết Dương lịch năm 2024

Dọc theo các tuyến đường liên xã, liên ấp của huyện Tân Trụ, không khó để bắt gặp những nông dân tích cực chăm sóc cây trái, rau màu. Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Trụ, để chuẩn bị rau màu phục vụ thị trường Tết Dương lịch năm 2024, nông dân gieo trồng các loại rau màu từ giữa tháng 10 năm nay, nhiều nhất là đậu đũa, ớt, bí đỏ, bắp cải, đậu bắp, hành lá,...

Anh Nguyễn Minh Tân (ấp Bình Hòa, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ) là nông dân có nhiều kinh nghiệm trồng rau màu. Trong năm, anh trồng luân phiên xoay vòng các loại rau màu để bán cho người tiêu dùng. Vào dịp cuối năm, thay vì trồng dưa hấu như mọi năm, anh quyết định chuyển sang trồng bí đỏ. Theo anh Tân, bí đỏ dễ trồng, ít sâu, bệnh, trước khi thu hoạch trái khoảng 1 tháng có thể thu hoạch bông bí, giúp tăng thêm thu nhập cho nông dân. “Năm nay, thời tiết thuận lợi, rau màu phát triển tốt. Với 0,3ha bí đỏ, dự kiến thu hoạch được 3,6 tấn trái, lợi nhuận khoảng trên 30 triệu đồng” - anh Tân nói.

Dự kiến, dịp Tết Dương lịch năm 2024, ông Đỗ Tấn Bình (ấp Bình Đông, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ) sẽ cho ra thị trường 1,5 tấn bưởi và Tết Nguyên đán là 3-4 tấn

Bên cạnh rau màu, các loại trái cây cũng hút khách vào dịp cuối năm. Trong đó, bưởi là loại trái cây không thể thiếu trong mâm ngũ quả ngày tết, vì vậy, nhu cầu của người dân đối với loại trái cây này khá cao. Hiện nay, huyện Tân Trụ có trên 72ha bưởi. Nắm bắt nhu cầu thị trường, nông dân trên địa bàn huyện đang tất bật chăm sóc bưởi để cho thu hoạch vào đúng dịp cuối năm.

Ông Đỗ Tấn Bình (ấp Bình Đông, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ), một trong những nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng thành công từ trồng lúa sang trồng bưởi, cho hay: “Tôi đang nuôi trái, dự kiến sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 1,5 tấn bưởi vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán là từ 3-5 tấn”. Để kịp phục vụ thị trường tết, thời gian gần đây, ông tích cực chăm sóc vườn cây, phòng, chống dịch bệnh, nhất là sâu đục trái, để bưởi đạt chất lượng cao, trái to, đẹp, bán được giá cao.

Cân đối diện tích trồng để ổn định đầu ra

Để chủ động cung ứng rau màu phục vụ thị trường Tết Dương lịch sắp tới, nông dân huyện Cần Giuộc vừa thu hoạch một số rau màu vụ trước, vừa tập trung gieo trồng vụ mới. Tuy nhiên, hiện nay, đầu ra của thị trường còn nhiều biến động. Vì thế, nhiều nông dân đã cân đối giữa các loại rau màu, đáp ứng nhu cầu thị trường để có đầu ra ổn định và đạt hiệu quả kinh tế cao. Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cần Giuộc, hiện trên địa bàn huyện có 1.700ha rau màu, riêng tại xã Mỹ Lộc có 240ha, trong đó, 234ha rau màu được trồng theo công nghệ cao.

Từ cuối tháng 10/2023, nông dân đã gieo trồng một số loại rau màu phục vụ thị trường Tết Dương lịch năm 2024

Anh Hồ Văn Đức (ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc) chia sẻ, dù quanh năm gia đình vẫn trồng rau màu nhưng đặc biệt chú trọng vào thị trường trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Là thành viên Tổ hợp tác Hưng Phát, một số loại rau màu được bảo đảm về đầu ra và giá, tuy nhiên, để tăng thu nhập dịp cuối năm, ngoài cải ngồng, cải xanh, anh còn trồng thêm hành lá.

Anh Đức chia sẻ: “Tổng diện tích rau màu của vườn nhà tôi là 0,3ha. Tôi thấy đầu ra của hành lá khá ổn định nên quyết định trồng thêm và trồng nhiều loại rau để vừa giãn thời gian thu hoạch, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường”. Anh Đức dự kiến dịp Tết Dương lịch này, sau khi trừ các khoản chi phí, anh sẽ thu về lợi nhuận gần 30 triệu đồng.

Trồng rau màu không bỏ vốn nhiều nhưng cực ở phần chăm sóc vì dễ bị sâu, bệnh, ảnh hưởng thời tiết

Là nông dân có kinh nghiệm nhiều năm trồng rau màu tại địa phương, theo anh Nguyễn Hoàng Minh (ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc), để chuẩn cho kịp dịp Tết Dương lịch, tùy loại rau mà đầu hoặc giữa tháng 11 sẽ bắt đầu khâu cải tạo đất, xuống giống với các loại rau dài ngày, các loại rau ngắn ngày thì xuống giống muộn hơn, phải cân đối diện tích trồng để bảo đảm được đầu ra. “Trồng rau màu không khó, vốn bỏ ra không cao, tuy nhiên, dễ bị sâu, bệnh và ảnh hưởng bởi thời tiết khá nhiều nên phải chăm sóc thường xuyên, không được lạm dụng quá nhiều phân bón hóa học” - anh Minh cho biết.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Lộc - Lê Hoài Nam thông tin: “Rau màu tại xã chuẩn bị cung ứng cho thị trường tết năm nay khá đa dạng. Các loại rau ngắn ngày, rau ăn lá được người dân tập trung gieo trồng vì thời gian trồng ngắn, chi phí thấp, mang lại thu nhập cao cho người sản xuất. Hiện nay, phần lớn diện tích trồng rau màu tại xã đều theo hướng công nghệ cao nên chất lượng luôn được bảo đảm. Đầu ra cũng khá ổn định thông qua các tổ hợp tác trên địa bàn”.

Tết Dương lịch năm 2024 đang cận kề, nông dân tất bật chăm sóc rau màu phục vụ thị trường tết

Hiện nay, các vùng trồng rau màu, cây ăn trái trên địa bàn tỉnh tất bật chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Mặc dù tình hình thời tiết những ngày cuối năm đôi lúc diễn biến thất thường nhưng với kinh nghiệm nhiều năm của nông dân, nhìn chung, tình hình sản xuất rau màu và cây ăn trái tại các địa phương khá thuận lợi. Với sản lượng khá lớn chuẩn bị cho thị trường cuối năm và được tích cực chăm sóc, tin rằng, nông dân sẽ có nguồn thu nhập cao trong dịp tết./.

Khánh Duy - Thu Thảo

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nong-dan-tat-bat-chuan-bi-trai-cay-rau-mau-phuc-vu-tet-a166118.html