Nỗi đau da cam - Nỗi đau không của riêng ai

Chiến tranh đã lùi xa nhưng 'nỗi đau da cam' vẫn dai dẳng, nhức nhối. Hàng trăm ngàn nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) đã chết, hàng triệu người bị mắc các bệnh hiểm nghèo, bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, sống thực vật, trong đó có cả thế hệ thứ 3 và thứ 4. Nhiều phụ nữ không có được thiên chức làm mẹ, làm vợ... Đó là nỗi đau chung của dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ.

Tại Việt Nam, từ năm 1961 đến năm 1971, quân đội Mỹ đã sử dụng khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, 61% tổng số đó là chất da cam, chứa 366 kg dioxin.

Kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2023) là dịp để nhìn lại thảm họa da cam do chất độc hóa học gây ra; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp; quan tâm thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực vận động nguồn lực ở trong và ngoài nước để khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với môi trường và sức khỏe con người.

Ngày 10-1-2004, Hội NNCĐDC Việt Nam chính thức được thành lập nhằm giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi cho những NNCĐDC, góp phần khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Ngày 25-6-2004, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định lấy ngày 10-8 hằng năm là Ngày “Vì NNCĐDC Việt Nam”.

Cố Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, Chủ tịch NNCĐDC Việt Nam từng phát biểu: “NNCĐDC là những người nghèo nhất trong những người nghèo, những người đau khổ nhất trong những người đau khổ. Đến với NNCĐDC là đến với nỗi đau khổ tột cùng của con người…”.

Đại diện Trung ương Hội NNCĐDC Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam trao quà cho các NNCĐDC trên địa bàn TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Với những nỗ lực không ngừng của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ, các tổ chức, cộng đồng quốc tế, nhiều hoạt động điều tra, xử lý, khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin đối với môi trường cũng như con người ở Việt Nam đã và đang được tiến hành.

Hội NNCĐDC tỉnh Tiền Giang phối hợp Hội NNCĐDC huyện Gò Công Tây tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các NNCĐDC trên địa bàn huyện vào năm 2022.

Ở Tiền Giang với trên 11.800 NNCĐDC, hằng năm, Hội NNCĐDC các cấp trong tỉnh cũng đã vận động tổng số tiền trên 15 tỷ đồng để chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC. Nhân kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, các cấp hội trong tỉnh vận động gần 4.000 phần quà và tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, trao tặng cho NNCĐDC; mỗi phần từ 300.000 - 500.000 đồng. Vừa qua, cán bộ Hội tỉnh cũng đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi và tặng trên 565 phần quà cho NNCĐDC, mỗi phần trị giá 400.000 đồng.

Lãnh đạo Hội NNCĐDC tỉnh Tiền Giang thăm, tặng quà cho NNCĐDC ở huyện Gò Công Tây.

Kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, 19 năm Ngày “Vì NNCĐDC Việt Nam” đã thực sự trở thành những ngày hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, Ngày hội “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”. Tinh thần ấy cần được cổ vũ, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy lương tâm và trách nhiệm của mỗi người đối với NNCĐDC, tiếp thêm cho họ niềm tin và tình yêu cuộc sống, khát vọng và ý chí vươn lên hòa nhập cộng đồng.

N.NGỌC - H. LÊ

(tổng hợp)

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202308/noi-dau-da-cam-noi-dau-khong-cua-rieng-ai-987109/