Niềm vui của những người di cư từ Campuchia về được cấp CCCD

Huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh là huyện biên giới tiếp giáp với Campuchia, người dân qua lại làm ăn phổ biến. Cùng với đó, trước năm 2006 hàng chục hộ đã di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam (VN) sinh sống tại địa bàn huyện, đa số mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá và làm thuê, cuộc sống không ổn định.

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an (CA) tỉnh Tây Ninh về đẩy mạnh công tác làm sạch dữ liệu dân cư (DLDC), bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống" và Đề án 06 của Chính phủ, CA các đơn vị, địa phương tập trung huy động tối đa nguồn lực, phương tiện, nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong thu nhận hồ sơ (HS) cấp căn cước công dân (CCCD), tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) từ ngày 10/4/2023 đến 30/6/2023 hoàn thành đạt chỉ tiêu được giao.

Xác định công tác cấp CCCD là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công Đề án 06 của Chính phủ, CA huyện Tân Châu tập trung chỉ đạo lực lượng vào cuộc với tinh thần khẩn trương, phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể thu thập thông tin, rà soát HS, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để công dân (CD) tích cực, chủ động đăng ký HS cấp CCCD.

Ngoài việc tổ chức thu nhận HS cấp CCCD, ĐDĐT cho CD tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, CA các xã, thị trấn còn thành lập các tổ lưu động, không kể ngày đêm, ngày nghỉ, lễ, xuống tận ấp, khu phố thu nhận HS cấp CCCD cho những người già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn.

Công an huyện Tân Châu làm thủ tục cấp CCCD cho người dân

Với những trường hợp CD bệnh nặng, già yếu, bị chất độc da cam... đi lại khó khăn, gia đình không hợp tác, các cán bộ chiến sĩ đã kiên trì thuyết phục, động viên họ thực hiện đúng tiến độ. Riêng với những trường hợp di cư tự do từ Campuchia về VN sinh sống nhưng không có giấy tờ tùy thân, CA huyện Tân Châu đã tận tình hướng dẫn các thủ tục giúp xác định quốc tịch, làm lại các giấy tờ để đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định. Với các trường hợp vướng mắc, chưa đủ điều kiện cập nhật trên phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) để quản lý, sau khi được bổ sung giấy khai sinh (GKS) sẽ được cập nhật lên hệ thống và cấp số định danh cá nhân (ĐDCN) theo quy định.

Người di cư tự do từ Campuchia về đa phần không đăng ký với địa phương và không sống ổn định ở một nơi mà luôn di chuyển nên rất khó kiểm soát, những trường hợp này cũng không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào, vì thế việc quản lý, cấp CCCD rất nan giải. Nhưng để hoàn thành nhiệm vụ được giao, CA huyện Tân Châu đã nghiên cứu tìm giải pháp để làm giấy xác nhận quốc tịch, GKS làm căn cứ để những trường hợp này có thể đăng ký hộ khẩu thường trú, cấp CCCD, có việc làm ổn định...

Đại úy Trần Quốc Thái, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - CA huyện Tân Châu, cho biết: "Hiện người di cư tự do là một trong những nhân khẩu đặc biệt đang được Chính phủ, Bộ CA quan tâm. Những trường hợp di cư tự do từ Campuchia về sẽ được địa phương quản lý theo đúng quy định, những trường hợp này cũng sẽ được nhập vào phần mềm CSDLQG về DC; sau khi có đủ giấy tờ, được xác định quốc tịch VN, những CD này sẽ được cấp GKS, nhập khẩu, đăng ký làm CCCD theo quy định".

Là một trong những người di cư tự do trước đây, gia đình ông Nguyễn Văn Thạch - bà Huỳnh Thị Dưng (ngụ ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu) không có giấy tờ tùy thân nên tất cả thủ tục làm giấy tờ liên quan đến tài sản của gia đình đều phải nhờ người quen đứng tên. Giờ đây, gia đình ông gồm 6 thành viên đã được cấp CCCD. Ông Thạch xúc động chia sẻ: "Tôi được cấp giấy tờ là công dân VN rồi, mừng quá! Sáu mươi mấy tuổi rồi mới làm được giấy. Hồi trước vất vả lắm, đi đâu cũng không làm được, không được chấp nhận vì không có giấy tờ...". Bà Dưng cũng xúc động bày tỏ: "Mừng quá trời luôn khi gần 60 tuổi mới nhận được CCCD. Thuận tiện biết bao, muốn đi làm đâu cũng được. Khi chưa có giấy, về thành phố hay tới chỗ nào muốn đặt nhà trọ cũng không được...".

Với người di cư tự do từ Campuchia về, được chính quyền cấp CCCD là niềm vui to lớn không thể tả nổi. Và đây cũng là một trong những nhiệm vụ mà CA huyện Tân Châu đã nỗ lực tháo gỡ để công tác phát triển ứng dụng DLDC, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đạt kết quả như mong đợi.

GIA MINH - TUYẾT NHUNG

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/niem-vui-cua-nhung-nguoi-di-cu-tu-campuchia-ve-duoc-cap-cccd_149017.html