Những người mang Tết về sớm

Tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Ninh Bình đào, quất đã xuất hiện; còn tại các khu chợ, cửa hàng, lồng đèn, đồ trang trí Tết treo rực rỡ, người mua, người bán đã khá đông.

Các cửa hàng bán đồ trang trí Tết Nguyên đán trên địa bàn thành phố Ninh Bình bắt đầu rộn ràng những ngày cuối năm.

Hơn 10 ngày nay, anh Nguyễn Văn Thành (xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình) cùng người em họ trực cả ngày lẫn đêm tại bãi đất nơi anh bày cây cảnh trên đường Nguyễn Công Trứ (thành phố Ninh Bình). Hơn 150 cây quất thần tài và 100 cây hoa hồng các loại đã bán được gần 1/3.

Từ giữa tháng 12, anh Thành lên một số làng hoa lớn như Mê Linh (Hà Nội), Văn Giang (Hưng Yên) để tìm nguồn hàng, khảo sát giá. Xác định bán vào dịp Tết sớm, anh chọn loại quất thần tài, hướng tới đối tượng khách hàng là dân kinh doanh hoặc những người muốn trưng lên bàn thờ gia tiên. Cây quất thần tài có ưu điểm là nhỏ nhắn, dáng tự nhiên, gốc cứng cáp, người mua có thể chơi tới tận Tết Nguyên đán. Mỗi chậu quất thần tài dao động từ 250.000 - 450.000 đồng, thậm chí có thể cao hơn, tùy chất lượng. Anh Thành cho biết, giá quất cao gấp 1,5 lần so với năm ngoái. "Giá mỗi chậu quất tại các nhà vườn đã cao hơn năm trước rất nhiều, chưa kể phí vận tải cũng đắt hơn", anh lý giải nguyên nhân.

Đối với phân khúc các loại hoa, cây cảnh bình dân, mức giá từ 100.000 - 300.000 đồng, nhìn chung không biến động quá nhiều, nhưng sẽ tăng nhẹ do chi phí vận chuyển cao. Anh Thành nói sức mua năm nay tương đối chậm nhưng không quá lo lắng vì cây quất là loại cây được ưa chuộng, không thể thiếu trong ngày Tết của người dân, mang nhiều ý nghĩa về may mắn, tài lộc. Ngoài quất thần tài, anh Thành dự định sẽ nhập thêm hơn 100 cây quất truyền thống nhưng sẽ bán vào dịp gần sát Tết. "Quất truyền thống có hai loại: quất cành và quất đất. Cả hai loại này đều tiềm ẩn khá nhiều rủi ro cho người bán do dễ bị ảnh hưởng của thời tiết, quá trình vận chuyển. Vậy nên sau ngày 15/12 âm lịch mình mới bán quất truyền thống để đảm bảo cây tươi tốt, giữ dáng, thế", anh tiết lộ.

Vừa chuyển hơn 300 cây và cành đào từ Sơn La về tối hôm trước, ngày hôm sau, chị Đinh Thị Giang (phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình) đã có khách tới mua. Có nhiều loại đào để khách lựa chọn như đào phai, đào bích... được bán giá từ 50.000 đến 300.000 đồng. Những cành to, có thế đẹp, nhiều lộc, nụ giá lên tới tiền triệu. Ngoài đào, chị còn bán cả các loại hoa lê, mận miền núi để phục vụ nhu cầu chơi Tết sớm.

Thị trường hoa, cây cảnh dịp Tết mới "chớm nở" nhưng thị trường đồ trang trí, vàng mã đã tấp nập gần một tuần nay. Dọc các cửa hàng bán đồ trang trí trên đường Vân Giang (Thành phố Ninh Bình), đèn lồng đủ màu sắc, kích thước, các loại cây giả, câu đối… rực rỡ cả góc phố, người bán, người mua tấp nập.

Năm nào cũng vậy, cứ dịp đầu tháng Chạp là chị Vũ Thị Hương (phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình) lại dành thời gian đi sắm đồ: "Mình cứ túc tắc sắm dần đến Tết là vừa. Thời điểm này, mình sẽ chọn mua đồ trưng bàn thờ cho gia đình hai bên, sau đó mua thêm đèn lồng, câu đối… thiếu gì sẽ bổ sung sau. Dù vẫn hơi sớm nhưng đây là thói quen của mình mấy năm nay để những ngày giáp Tết không quá bận rộn".

Vừa thu dọn xong đồ trang trí Giáng sinh, bà Vũ Thị Hoàn - chủ một cửa hàng đồ trang trí lớn tại phường Vân Giang, báo nhân viên nhanh chóng trưng bày đồ Tết cho khách mua sắm. Để đủ nguồn cung cho dịp lễ quan trọng nhất năm, bà Hoàn đã nhập hàng từ đầu tháng 11. Ngoài một số khách lẻ, phần khách ghé thăm các gian hàng tại chợ Rồng là khách buôn. Các tiểu thương chưa đánh giá chính xác thị trường năm nay đông hay vắng nhưng với lượng khách ổn định mỗi ngày, họ tin thị trường sẽ khởi sắc.

Bài, ảnh: Hồng Minh

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/nhung-nguoi-mang-tet-ve-som/d20221229084922344.htm