Những bóng hồng bảo vệ đường biên, cột mốc

Để biên giới bình yên, bên cạnh công tác tuần tra không mệt mỏi của cán bộ, chiến sĩ biên phòng Kiên Giang còn có sự góp sức của người dân, trong đó có những bóng hồng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.

Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc phối hợp lực lượng biên phòng tuần tra khu vực cột mốc 314.

Với thành viên tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mỹ Đức, TP. Hà Tiên (Kiên Giang), những cung đường biên giới, cột mốc, nhà dân trở nên quen thuộc. Thông qua những buổi tuần tra, các chị hiểu, nhớ rõ từng con đường; chỉ cần xuất hiện một thay đổi trên đường biên, cột mốc là các chị phát hiện ngay. Công việc tuần tra, trao đổi tình hình, nắm thông tin giữa các thành viên trong tổ và lực lượng biên phòng được tiến hành thường xuyên, tạo thuận lợi cho công tác nắm tình hình địa bàn.

Thành viên của tổ thường xuyên tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, các hiệp định, nghị định, quy chế biên giới… đến người dân. Chị Nguyễn Thị Kiều Hạnh - tổ phó tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc cho biết: “Thành viên của tổ vận động người dân khu vực biên giới hiểu và chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc. Các thành viên phối hợp lực lượng biên phòng tuần tra, ngăn chặn trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu qua biên giới”.

Thành viên của tổ đến nhà người dân tìm hiểu đời sống, tâm tư, nguyện vọng của người dân. Là một trong những hộ dân sinh sống ở khu vực biên giới nhiều năm qua, bà Thị Mỹ Loan, ngụ khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức hiểu sự quan trọng trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc. “Khi phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ biên phòng đến tuyên truyền, tôi nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ đường biên, cột mốc. Gia đình tôi cam kết không buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua biên giới; kịp thời thông tin đến lực lượng chức năng nếu phát hiện vụ việc gây ảnh hưởng đến an ninh biên giới”, bà Thị Mỹ Loan nói.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mỹ Đức, TP. Hà Tiên tổ chức lễ ra mắt tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mỹ Đức còn quan tâm đến đời sống phụ nữ ở khu vực biên giới bằng các việc làm như hỗ trợ vốn để phụ nữ tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Cuộc sống của phụ nữ nâng lên, góp phần giảm thiểu, tiến tới xóa bỏ tình trạng tiếp tay cho đối tượng mang hàng lậu qua biên giới.

“Thành viên của tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc phường thông tin kịp thời đến người dân vấn đề liên quan đến tình hình, quy định về khu vực biên giới. Đến nay, tổ hoạt động hiệu quả, thu hút sự đồng tình và ủng hộ của người dân”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mỹ Đức Ngông Liếm cho biết.

Từ công tác phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mỹ Đức, lực lượng biên phòng kịp thời phát hiện hành vi xâm canh, xâm cư, đấu tranh với các hoạt động vi phạm pháp luật trên biên giới; tố giác phần tử xấu có hành vi, dấu hiệu làm sai lệch đường biên, cột mốc…

Trung úy Lư Văn Tiến - cán bộ Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết: “Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mỹ Đức phối hợp tốt với lực lượng biên phòng trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc, từ đó công tác bảo vệ đường biên, cột mốc đảm bảo hơn, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới được đảm bảo”.

Với sự năng nổ, nhiệt tình và tâm huyết, thành viên tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc trở thành cầu nối, hạt nhân nòng cốt trong tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ nâng cao cảnh giác, phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc để chia rẽ, gây mất đoàn kết. “Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hà Tiên chỉ đạo phụ nữ các xã, phường tiếp tục phối hợp lực lượng biên phòng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần giữ vững bình yên trên khu vực biên giới”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hà Tiên Chung Thị Ngọc nói.

Bài và ảnh: DANH THÀNH

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//quoc-phong-an-ninh/nhung-bong-hong-bao-ve-duong-bien-cot-moc-13748.html