Nhịp sống mới nơi hết cách ly y tế

Sau 21 ngày nghiêm túc thực hiện phong tỏa, cách ly y tế để phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 với quyết tâm không để phát sinh thêm các ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng, vừa qua...

Niềm vui của nhân dân khu 2, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì sau 21 ngày liên tục thực hiện phong tỏa, cách ly y tế, toàn bộ nhân dân đều an toàn, khỏe mạnh.

(baophutho.vn)

- Sau 21 ngày nghiêm túc thực hiện phong tỏa, cách ly y tế để phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 với quyết tâm không để phát sinh thêm các ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng, vừa qua, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã tiến hành gỡ bỏ phong tỏa tại khu 2, khu 10, xã Kim Đức (thành phố Việt Trì); một phần khu dân cư số 7, xã Tân Phương và 4 hộ dân ở khu 2, xã Tu Vũ (huyện Thanh Thủy).
Niềm vui vỡ òa bởi đây không chỉ là dấu mốc quan trọng của cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh mà còn khẳng định tinh thần “chống dịch như chống giặc”, sự đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong quá trình khống chế, dập dịch. Trở lại cuộc sống bình thường mới, tiếp tục với những nhiệm vụ, công việc còn dang dở, chính quyền và nhân dân nơi đây đang quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phục hồi, ổn định, phát triển sản xuất. Sau khi phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 là BN3116 ở khu 2, xã Kim Đức, ngày 7/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã ra quyết định phong tỏa khu 2 và khu 10 với hơn 2.300 nhân khẩu. Ngay say đó, UBND huyện Thanh Thủy quyết định phong tỏa, cách ly y tế gần 200 hộ thuộc một phần khu dân cư số 7, xã Tân Phương và 4 hộ tại khu 2, xã Tu Vũ do ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.Liên tục 21 ngày thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại khu vực cách ly trong khi tình hình dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp; cuộc sống sinh hoạt có nhiều xáo trộn; điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài và mưa bão, dông lốc mạnh; áp lực tâm lý và khối lượng công việc tăng cao, các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ chốt chặn cùng hàng trăm hộ dân tại các địa điểm phong tỏa không giấu được sự vui mừng trước giây phút được trở về với cuộc sống, công việc thường ngày. Nhiều người dân có mặt tại khu vực chốt chặn thể hiện rõ sự hồi hộp, chăm chú lắng nghe quyết định. Không khí phấn khởi bao trùm, trên gương mặt của mọi người lộ rõ niềm vui, háo hức. Sau 21 ngày liên tục thực hiện phong tỏa, cách ly y tế, ông Nguyễn Hữu Vinh, người dân khu 2, xã Kim Đức hồ hởi nói: Hàng rào ngăn cách được tháo gỡ, tôi và nhân dân trong khu rất phấn khởi, cám ơn sự đồng hành, giúp đỡ của các lực lượng chức năng trong suốt thời gian qua. Chúng tôi sẽ không chủ quan mà tiếp tục thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế cũng như các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng trong phòng, chống dịch. Chuẩn bị trở lại kinh doanh sau những ngày phải đóng cửa để thực hiện cách ly, anh Nguyễn Đình Chí - chủ cơ sở giặt là tại khu 2, xã Kim Đức cho biết: Được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo các cấp, sự giúp đỡ, chia sẻ của mọi người, chúng tôi đã yên tâm thực hiện cách ly theo quy định. Ngay từ bây giờ, tôi sẽ kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng hệ thống máy móc để có thể tiếp tục mở cửa phục vụ khách hàng. Mặc dù đã được dỡ bỏ cách ly y tế nhưng cửa hàng sẽ nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, toàn bộ nhân viên và khách hàng sẽ phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách… để phòng, chống dịch COVID-19.Thời gian qua, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt và nhân dân đã đoàn kết, đồng thuận, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiến thắng dịch bệnh, tình cảm quân dân ngày càng gắn bó. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Phạm Việt Quỳnh - Trợ lý tuyên huấn (Ban CHQS huyện Thanh Thủy) cho biết: Song song với nhiệm vụ canh trực tại các chốt, dưới điều kiện khó khăn, chúng tôi đã tích cực động viên, chia sẻ cùng các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời trực tiếp tham gia giúp đỡ nhân dân trong khu thu hoạch mùa vụ, gặt và vận chuyển lúa về nhà cho từng gia đình. Được trở về đơn vị, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và đoàn tụ cùng gia đình, mọi người rất vui nhưng không khỏi lưu luyến với những tình cảm quân dân bền chặt trong suốt 3 tuần qua. Tôi mong muốn mỗi người dân sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế và chủ động trong phòng, chống dịch bệnh, vì sức khỏe của mình, gia đình và cộng đồng.Y sĩ Lê Xuân Hùng - Trạm Y tế xã Tân Phương (huyện Thanh Thủy) chia sẻ: Tôi rất vui vì đã được đóng góp một phần nhỏ vào công tác phòng, chống dịch của địa phương cũng như của tỉnh. Qua đây, tinh thần đoàn kết, gắn bó, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ của nhân dân và các lực lượng chức năng được thắt chặt thêm. Trở về với công việc đời thường, thực hiện công tác ở tuyến y tế xã, tôi sẽ tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh của nhân dân, góp phần cùng toàn xã hội đẩy lùi dịch bệnh.Trên toàn tỉnh, tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, 4 ca bệnh COVID-19 (BN3116, BN3622, BN4257, BN4259) ghi nhận tại tỉnh đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện dã chiến của tỉnh đều có sức khỏe ổn định. Toàn tỉnh đã thực hiện nới lỏng các biện pháp hạn chế khi dịch bệnh được kiểm soát… Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, virus đang ngày càng tiến hóa và đợt dịch sau thường nguy hiểm, khó lường hơn đợt đầu tiên; mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng đang chậm tiến độ và gặp nhiều khó khăn.Toàn tỉnh còn hàng ngàn trường hợp F1, F2, F3 đang thực hiện áp dụng các biện pháp cách ly y tế, theo dõi sức khỏe để phòng, chống dịch COVID-19… Do đó, song song với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng… cộng đồng cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để phòng dịch.Tại các “điểm nóng”, nguy cơ cao, các trường hợp đang tiếp tục thực hiện cách ly y tế, theo dõi sức khỏe… cần có thái độ bình tĩnh, chủ động, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng để công tác chống dịch đạt hiệu quả cao nhất, thể hiện quyết tâm hơn nữa, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa duy trì, phát triển kinh tế...

Lê Hoàng

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202105/nhip-song-moi-noi-het-cach-ly-y-te-177384