Nhiều định hướng thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam – Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nêu ra nhiều định hướng để thu hút đầu tư và thúc đẩy tiềm năng hợp tác thương mại Việt Nam – Trung Quốc. Một số giải pháp được nhắc đến như khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc, Thượng Hải rót vốn vào các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, kinh tế xanh, kinh tế số; đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường đối với nông sản, thủy sản từ Việt Nam sang nước này.

Một trong số những định hướng thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Trung Quốc là phía Trung Quốc nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Trong ảnh là nhân công chế biến thủy sản xuất khẩu. Ảnh: T.L

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, chiều 10-4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại Việt Nam – Trung Quốc. Theo Baochinhphu.vn, lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp cùng trao đổi thông tin về chính sách phát triển kinh tế – xã hội của hai bên, định hướng chiến lược thu hút đầu tư và tiềm năng hợp tác giữa hai bên.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã gợi mở một số định hướng để đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trở thành trụ cột hợp tác Việt Nam – Trung Quốc. Đơn cử như Việt Nam hoan nghênh các nhà đầu tư Trung Quốc, Thượng Hải muốn rót vốn vào các lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tài chính xanh, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, linh kiện điện tử, ô tô điện, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp công nghệ cao…

Trong đó, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các nhà đầu tư Trung Quốc mở rộng hợp tác về chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, đưa các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hàng hóa toàn cầu.

Các cơ quan hữu quan Trung Quốc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác song phương, đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường đối với nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến và nâng cao hiệu suất thông quan. Điều này nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc tại cửa khẩu.

Bên cạnh đó là thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội, Chính phủ và các địa phương hai nước; kết nối hai nền kinh tế trên tinh thần “cùng thắng, cùng có lợi”, nghiên cứu xây dựng các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, Lạng Sơn – Hà Nội, Móng Cái – Hạ Long – Hải Phòng; thực hiện theo các bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực phát triển xanh, kinh tế số…

Người đứng đầu Quốc hội khẳng định, Việt Nam sẽ luôn lắng nghe, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Trung Quốc nói riêng kinh doanh tại Việt Nam.

Trúc Đào

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/nhieu-dinh-huong-thuc-day-hop-tac-thuong-mai-dau-tu-viet-nam-trung-quoc/