Nhật Bản phóng thất bại tên lửa H3, phát lệnh tự hủy

Nỗ lực phóng tên lửa vũ trụ H3 lần thứ hai của Nhật Bản đã thất bại vào thứ Ba (7/3) và cơ quan vũ trụ nước này đã nhanh chóng phát lệnh cho tên lửa tự hủy chỉ vài phút sau vụ phóng.

Đây được xem như thất bại lớn đối với Cơ quan vũ trụ Nhật Bản JAXA, cơ quan từng coi tên lửa này là một bước tiến mới và tiết kiệm trong công nghệ sản xuất tên lửa. Lần phóng đầu tiên đã bị trì hoãn vài năm, và sau đó thất bại trong lần thử đầu tiên vào tháng trước khi nhiên liệu rắn của tên lửa không bắt lửa.

Video về vụ phóng tên lửa H3 thất bại (nguồn: JAXA)

X

Vụ phóng hôm thứ Ba từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở phía Tây Nam Nhật Bản ban đầu dường như đã thành công, với tên lửa cất cánh lúc 10:37 sáng giờ địa phương.

Giai đoạn tách đầu tiên dường như diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng ngay sau đó, các dấu hiệu rắc rối đã xuất hiện. "Có vẻ như vận tốc đang giảm xuống", người thông báo trên nguồn cấp dữ liệu trực tiếp của JAXA cho biết khi tên lửa cách mặt đất khoảng 300 km.

Trung tâm chỉ huy sau đó thông báo: "Việc đánh lửa động cơ giai đoạn hai vẫn chưa được xác nhận, chúng tôi tiếp tục xác nhận tình hình". Nguồn cấp dữ liệu trực tiếp sau đó đã bị tạm dừng trong một thời gian ngắn với thông báo có nội dung: "Chúng tôi hiện đang kiểm tra trạng thái. Vui lòng đợi".

Sau đó, trung tâm chỉ huy đã xác nhận tin xấu. "Lệnh hủy diệt đã được truyền tới H3 vì không có khả năng đạt được nhiệm vụ". Hiện, chưa có lời giải thích ngay lập tức về lý do tại sao vụ phóng thất bại, mặc dù JAXA dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo sau đó.

Tên lửa H3 được phát triển để phóng thương mại thường xuyên hơn cũng như hiệu quả chi phí và độ tin cậy tốt hơn, đồng thời được coi là đối thủ cạnh tranh tiềm năng với tên lửa Falcon 9 của hãng hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk.

Được phát triển bởi tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries, đây là phiên bản kế thừa của mẫu H-IIA ra mắt năm 2001. Vụ phóng hôm thứ Ba mang theo vệ tinh quan sát ALOS-3, được quảng cáo là có độ phân giải được cải thiện và nhằm giúp quản lý thảm họa và giám sát khác.

Vụ việc không phải là thất bại duy nhất gần đây đối với JAXA. Tháng 10/2022, cơ quan này buộc phải gửi lệnh tự hủy cho tên lửa Epsilon nhiên liệu rắn sau khi cất cánh. Nó lúc đó đang mang các vệ tinh vào quỹ đạo để trình diễn các công nghệ mới.

Tên lửa Epsilon sử dụng nhiên liệu rắn đã được đưa vào sử dụng từ năm 2013. Nó nhỏ hơn so với mẫu sử dụng nhiên liệu lỏng trước đây của nước này và là sản phẩm kế thừa của tên lửa M-5 sử dụng nhiên liệu rắn đã ngừng hoạt động vào năm 2006 do giá thành cao.

Hoàng Anh (theo AFP, AP, CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhat-ban-phong-that-bai-ten-lua-h3-phat-lenh-tu-huy-post238192.html