Nhân lên niềm đam mê sáng tạo

Hội thi phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện do Trung đoàn 82 (Quân khu 2) tổ chức đã xuất hiện nhiều sáng kiến, mô hình mới, thiết thực của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ (CB, SQT) ở đơn vị. Thành công từ hội thi là nguồn cổ vũ, động viên tuổi trẻ trung đoàn ra sức tìm tòi, sáng tạo.

Trước khi hội thi năm nay diễn ra, Trung tá Nguyễn Văn Hoạt, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 82, Trưởng ban tổ chức hội thi chia sẻ với chúng tôi: “Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu hằng năm luôn được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm, đầu tư đúng mức. Việc tổ chức hội thi phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện không chỉ góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, công tác ở đơn vị mà còn giúp CB, SQT có điều kiện học tập, rèn luyện, nhân lên niềm đam mê sáng tạo”. Đề cập đến những khó khăn trong tìm tòi, nghiên cứu sáng kiến mô hình, học cụ huấn luyện, đồng chí Phó trung đoàn trưởng cho rằng, CB, SQT thường dành phần lớn thời gian bám nắm, quản lý bộ đội nên ít có điều kiện tự học tập, nghiên cứu. Trung đoàn đóng quân ở địa bàn biên giới, miền núi, kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương còn gặp nhiều khó khăn nên CB, SQT ít có điều kiện tiếp cận khoa học, công nghệ và phần lớn là thiếu kinh nghiệm trong tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo sản phẩm khoa học.

Ban giám khảo thẩm định sáng kiến “Củ ấu cải tiến” của Trung úy Quyết Thanh Sơn (Trung đội trưởng Trung đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 82).

Từ thực tiễn trên, đơn vị tổ chức hội thi phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện hằng năm vào thời điểm trước lễ ra quân huấn luyện, giúp CB, SQT có thêm thời gian tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo. Mặt khác, chiến sĩ người dân tộc thiểu số ở trung đoàn chiếm tỷ lệ cao, nhiều đồng chí nhận thức còn chậm, qua hội thi, CB, SQT sẽ có nhiều sáng kiến, mô hình trực quan, sinh động, áp dụng vào huấn luyện, công tác, giúp bộ đội dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Qua hai vòng thi năm nay, Ban tổ chức lựa chọn được nhiều sáng kiến, mô hình mới có thể áp dụng ngay vào huấn luyện, công tác ở đơn vị.

Giới thiệu về sáng kiến “Thiết bị nắn hộp tiếp đạn” được Ban giám khảo trao giải A, Trung úy Vũ Văn Công, Phó đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, thổ lộ: “Trước khi cho ra đời sáng kiến này, tôi trăn trở tìm tòi hơn 3 tháng. Khi huấn luyện các bài bắn và diễn tập, tôi nhận thấy hộp tiếp đạn thường hay bị rơi, va quệt dẫn tới bị móp méo, đạn mắc trong hộp băng, khắc phục mất rất nhiều thời gian. Bởi vậy, tôi rất muốn tự mình làm ra một thiết bị có thể khắc phục triệt để hiện tượng trên. Tham gia hội thi, tôi lên ý tưởng, đề xuất với chỉ huy tiến hành thực hiện sáng kiến “Thiết bị nắn hộp tiếp đạn” và đã thành công”. Thiết bị gồm 3 bộ phận (giá đỡ, cần bẩy, khung giữ hộp băng đạn) đều được làm bằng sắt, sử dụng dễ dàng, giá thành rẻ, chỉ cần một thiết bị bảo đảm cho một đại đội huấn luyện bắn súng.

Là sĩ quan trẻ trực tiếp chỉ huy bộ đội tham gia nhiều cuộc diễn tập, huấn luyện và thực hiện công tác dân vận, ăn ở trong điều kiện dã ngoại, Thượng úy Cao Thành Vinh, Đại đội trưởng Đại đội 2 (Tiểu đoàn 4) nhận thấy, công tác bảo đảm sinh hoạt cho bộ đội gặp rất nhiều khó khăn, nhất là thường thiếu nước sử dụng. Mỗi lần như thế, Cao Thành Vinh lại tổ chức cho bộ đội sử dụng can gùi nước. Trăn trở với những bất tiện mà cán bộ, chiến sĩ gặp phải, anh nảy sinh ý tưởng làm cách nào để tìm ra dụng cụ vừa có thể giúp bộ đội tiện cơ động, đồng thời bảo đảm bí mật. Hội thi năm nay, Thượng úy Cao Thành Vinh tham gia với sáng kiến “Túi đựng nước đa năng”. Có sản phẩm này, bộ đội khắc phục triệt để hiện tượng mang vác cồng kềnh, khó ngụy trang. Túi chứa được 10-20 lít nước sinh hoạt và có thể gấp gọn vào ba lô, tiện cơ động, dùng làm phao bơi khi vượt sông, làm gối để ngủ.

Ngoài hai sáng kiến “Thiết bị nắn hộp tiếp đạn” và “Túi đựng nước đa năng” được Ban giám khảo cho điểm cao nhất trong số hơn 60 sáng kiến, mô hình của các đơn vị lựa chọn tham gia, hội thi năm nay xuất hiện nhiều sáng kiến, mô hình tiêu biểu của đội ngũ CB, SQT, như: “Tượng gạo cải tiến” của Thượng úy Phạm Văn Lộc, Phó đại đội trưởng Đại đội 7, Tiểu đoàn 6; “Củ ấu cải tiến” của Trung úy Quyết Thanh Sơn, Trung đội trưởng Trung đội 2, Tiểu đoàn 4... Các mô hình, sáng kiến tham gia hội thi năm nay của tuổi trẻ trung đoàn khá đa dạng, tập trung vào nhiều mặt công tác, như: Huấn luyện; giáo dục chính trị; tuyên truyền cổ động; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; bảo đảm sinh hoạt cho bộ đội… Hội thi đã thu hút đông đảo CB, SQT cấp trung đội, đại đội tham gia.

Thượng tá Đỗ Bá Bình, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 82 khẳng định: Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để “chắp cánh” niềm đam mê sáng tạo, nhiệt huyết của đội ngũ CB, SQT trong nghiên cứu khoa học. Những sản phẩm có giá trị qua hội thi hằng năm, đơn vị tiếp tục phổ biến và đầu tư nhân rộng, áp dụng vào huấn luyện, công tác.

Bài và ảnh: CAO MẠNH TƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhan-len-niem-dam-me-sang-tao-612283