Nhà vô địch World Cup nữ 2023 bị Chủ tịch RFEF hôn lên môi tại bục vinh quang

Một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi sau khi tuyển nữ Tây Ban Nha vô địch World Cup nữ 2023, đó là Chủ tịch RFEF hôn lên môi nữ cầu thủ tại bục vinh quang.

"Thời điểm các nữ cầu thủ đi ngang qua ở bục vinh quang, ông Rubiales lần lượt chào đón các nhà vô địch thế giới bằng những cái ôm và nụ hôn nồng nhiệt. Có một số trường hợp thì ông làm hơi quá.

Trường hợp gây tranh cãi nhất là ông Rubiales đã ôm rất thân mật và hôn lên môi nữ cầu thủ Jenni Hermoso. Cả hai sau đó trông rất thoải mái và cười vui vẻ. Khoảnh khắc này đã khiến nhiều người theo dõi truyền hình trực tiếp trên khắp thế giới ngạc nhiên. Nhiều người dùng mạng xã hội phải đặt câu hỏi chuyện gì vừa xảy ra", tờ Marca bình luận.

Chủ tịch RFEF hôn lên môi nữ cầu thủ Tây Ban Nha tại bục vinh quang.

Câu chuyện tranh cãi bắt nguồn tại lễ trao giải sau trận chung kết World Cup 2023. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) - ông Luis Rubiales là người cùng phụ trách trao huy chương và ôm hôn từng nữ cầu thủ. Vị quan chức 45 tuổi đã túm lấy đầu cô và hôn lên môi nữ cầu thủ Jenni Hermoso (người đá hỏng phạt đền ở trận chung kết). Nụ hôn của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha với nhà vô địch World Cup 2023 lập tức gây sốt trên mạng xã hội và nhiều ý kiến tranh luận diễn ra.

Jenni Hermoso và các đồng đội đã viết lịch sử khi vô địch World Cup nữ 2023 bằng chiến thắng 1-0 trước Anh. Đây là chức vô địch World Cup đầu tiên của bóng đá nữ Tây Ban. Điều đặc biệt khác là Tây Ban Nha trở thành nước thứ hai vô địch World Cup bóng đá nam và nữ, trước đó đội tuyển nam của nước này đã vô địch World Cup 2010 tại Nam Phi. Đức là nước đầu tiên làm được kỳ tích kể trên, tuyển nam Đức có 4 lần vô địch World Cup và tuyển nữ Đức đăng quang hai lần. Đức cũng là nước duy nhất vô địch World Cup lẫn EURO ở tuyển nam và nữ.

Hoài Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-sport/nha-vo-dich-world-cup-nu-2023-bi-chu-tich-rfef-hon-len-moi-202308210946363163.html