Nhà Trắng - những ngày đầy hỗn loạn

Sau nghi án tiết lộ thông tin mật cho các quan chức hàng đầu của Nga, Tổng thống Donald Trump lại gây bùng nổ với cáo buộc đầy tranh cãi - cố gắng can thiệp để hủy bỏ cuộc điều tra của FBI về mối quan hệ giữa cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Michael Flynn và Nga.

Nhà Trắng lại tiếp tục xoay vòng trong một tuần đầy hỗn loạn, vốn bùng nổ bằng việc ông Trump bất ngờ sa thải Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey, tiết lộ thông tin tình báo nhạy cảm với các quan chức Nga và mới nhất là yêu cầu chấm dứt cuộc điều tra nhằm vào cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump (giữa) đang ở mức thấp trong bối cảnh Nhà Trắng đối mặt quá nhiều bê bối. Ảnh: Reuters

Ông Trump can thiệp FBI điều tra?

AFP cho biết, theo bản ghi nhớ của ông Comey, Tổng thống Trump đã yêu cầu ông chấm dứt cuộc điều tra nhằm vào ông Flynn – người bị tình nghi có mối liên hệ mật thiết với phía Nga.

Bản ghi nhớ, được ông Comey viết sau cuộc họp với Tổng thống Trump một ngày sau khi ông Flynn từ chức. Theo nội dung, trái với những tuyên bố ban đầu, ông Flynn đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt nhằm vào Moscow với Đại sứ Nga Sergey Kislyak vào tháng 12-2016. Và ông chủ Nhà Trắng đã can thiệp ngay lập tức. “Tôi hy vọng các bạn có thể không điều tra thêm vụ việc này. Hãy để ông Michael Flynn đi. Ông ấy là một người tốt”, Tổng thốngTrump đã nói như vậy với ông Comey.

Tuy nhiên, Nhà Trắng ngày 17-5 bác bỏ nội dung bản ghi nhớ này, dù nó đã được các kênh truyền thông lớn ở Mỹ như NBC News, Washington Post, CNN, CBS, ABC News, Financial Times và AP xác nhận. “Dù tổng thống nhiều lần bày tỏ quan điểm, tướng Flynn là người phục vụ và bảo vệ đất nước, tổng thống chưa bao giờ yêu cầu ông Comey hoặc bất cứ ai chấm dứt bất kỳ cuộc điều tra nào, kể cả cuộc điều tra liên quan đến tướng Flynn. Tổng thống có sự tôn trọng tuyệt đối với các cơ quan thực thi pháp luật. Đây không phải là thông tin chính xác”, một quan chức Nhà Trắng nói với Time.

Tổng thống Trump khốn đốn

Vụ bê bối mới nhất càng đẩy Tổng thống Trump xuống vực thẳm của cuộc khủng hoảng niềm tin.

Một cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, gần nửa số cử tri Mỹ muốn ông phải bị luận tội. Theo đó, 48% số người được hỏi nói rằng họ ủng hộ việc buộc tội Tổng thống Trump, trong khi chỉ có 41% phản đối việc này. Ngoài ra, 45% nhận định nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump sẽ không kéo dài, trong khi 43% cho rằng ông Trump sẽ đảm đương đủ nhiệm kỳ 4 năm. Theo Viện nghiên cứu Gallup, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump ở mức thấp nhất so với các đời Tổng thống Mỹ kể từ khi cuộc khảo sát này bắt đầu từ năm 1953.

Ở ngoài nước, ông Trump cũng đang đối mặt nhiều rắc rối. Chưa kể bài toán khó nhằn Triều Tiên hay mối quan hệ với Nga, Trung Quốc, ông chủ Nhà Trắng lại gặp ngay thách thức với chính đồng minh thân cận Israel ở Trung Đông. Tất cả bắt nguồn từ thông tin tình báo mà Tổng thống Trump tiết lộ với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislya, bởi đó là tin do Israel cung cấp. Hiện, Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ đã yêu cầu Nhà Trắng cung cấp thông tin liên quan đến việc này. Các điều tra viên Quốc hội dự kiến sẽ yêu cầu Nhà Trắng cung cấp bản sao những nội dung ghi chép cuộc gặp trên.

Israel là một trong những đồng minh quan trọng nhất, đồng thời là nguồn thu thập tin tình báo lớn của Mỹ ở Trung Đông. Việc ông chủ Nhà Trắng tiết lộ một số thông tin nhạy cảm như thế này chắc chắn sẽ gây tổn hại đến quan hệ giữa Washington và Tel Aviv, động thái nguy hiểm ngay trước thềm chuyến thăm quan trọng của Tổng thống Trump đến nước này vào tuần tới.

Khả Anh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_166214_nha-tra-ng-nhu-ng-nga-y-da-y-ho-n-loa-n.aspx