Nhà báo nữ 'không phải con đỡ đầu' của ông Putin tranh cử Tổng thống Nga

Nhà báo nữ Ksenia Sobchak tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Nga năm 2018. Cô là con gái của thủ trưởng cũ của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng Sobchak phủ nhận tin đồn cô là 'con gái đỡ đầu' của ông Putin.

“Paris Hilton Nga” Ksenia Sobchak tuyên bố tranh cử Tổng thống - Ảnh: Business Insider

Ngày 18.10, cô Sobchak tuyên bố tranh cử tổng thống trên kênh truyền hình độc lập Rain TV. Trong tuyên bố tranh cử được đăng trên nhật báo Vedomosti sau đó, cô Sobchak hầu như không đề cập đến ông Putin, chỉ tập trung thể hiện thái độ không hài lòng với nền chính trị hiện tại.

Cô viết trong tuyên bố tranh cử: “Tôi là ứng viên “chống lại tất cả”. Các bạn không phải bỏ phiếu ủng hộ Sobchak mà là bỏ phiếu chống lại tất cả-chống lại Yavlinsky (ứng viên đảng Yabloko), Zyuganov (ứng viên đảng Cộng sản Nga), và Putin”.

Báo Washington Post cho biết vì không được đảng chính trị nào hậu thuẫn nên cô Ksenia Sobchak phải thu thập đủ 300.000 chữ ký để đủ tư cách đăng ký làm ứng cử viên độc lập.

30 phút sau khi Sobchak tuyên bố tranh cử, người phát ngôn Dmitry Peskov của ông Putin khẳng định điện Kremlin cho rằng cô ứng cử một cách hợp pháp, đáp ứng mọi quy định trong Hiến pháp Nga: "Cô ấy là một công dân Nga, có thể tranh cử tổng thống, tất nhiên phải sau khi hoàn tất tất cả các thủ tục cần thiết mà luật pháp Nga qui định”.

Trước đó, báo giới Nga đưa tin người của ông Putin thuyết phục Sobchak ra tranh cử, để thu hút sự chú ý của giới trẻ hoặc tầng lớp trung lưu vốn là khán giả hâm mộ cô, một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng.

Danh tiếng của Sobchak khá tốt, khi tài khoản Instagram của cô có đến 5,2 triệu lượt người theo dõi và cô thường được mời tham gia các sự kiện trang trọng. Tại Nga, cô thường được mô tả là một "It girl" (trẻ đẹp, lôi cuốn, và hay xuất hiện trên truyền thông) và "Paris Hilton của Nga".

Sobchak là con gái của cố thị trưởng St. Petersburg Anatoly Sobchak, người đã đề bạt ông Putin làm phó thị trưởng cho ông vào những năm 1990. Ông Sobchak đã tham gia soạn thảo Hiến pháp Liên bang Nga và là tác giả của nhiều sáng kiến, cải cách dân chủ ở nước này.

Ông được xem là người đỡ đầu về chính trị, người cộng sự thân thiết của Tổng thống Putin. Mẹ của cô Sobchak, bà Lydumila Narusova, là cựu thành viên của Thượng viện Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, bà Lyudmila Narusova và cô Ksenia Sobchak (từ trái sang phải) trong lễ tang cố thị trưởng St. Petersburg Anatoly Sobchak - Ảnh: Daily Mail

Trong lịch sử nước Nga đã từng có hai nữ ứng viên tranh cử Tổng thống. Lần thứ nhất là vào năm 2.000, khi đó bà Ella Pamfilova – gần đây là chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) đã giành được 1,01% lượng phiếu ủng hộ. Năm 2004, chính trị gia Nga Irina Khakamada đã giành được 3,84% phiếu bầu.

Hiện tại Tổng thống Putin vẫn chưa quyết định có tái tranh cử hay không, trong khi cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 18.3.2018. Dù vậy, tỉ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Putin vẫn khá cao, khoảng trên 80%, theo các kết quả khảo sát gần đây.

Thăm dò của công ty thăm dò độc lập Trung tâm Levada cho hãng tin Interfax cho kết quả: 53 % người Nga không muốn có một nữ tổng thống lãnh đạo đất nước trong 10-15 năm tới. Chỉ có 34 % ủng hộ một lãnh đạo nữ. Đa số người Nga vẫn muốn trong tương lai gần, Nga phải do một người đàn ông là nguyên thủ quốc gia.

Cẩm Bình (theo Washington Post, Sputnik News)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nha-bao-nu-khong-phai-con-do-dau-cua-ong-putin-tranh-cu-tong-thong-nga-73966.html