Vì sao Mỹ không muốn Ukraine đàm phán với Nga?

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Politico, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã giải thích vì sao Washington chưa bao giờ thực sự khuyến khích Ukraine đàm phán với Nga giữa xung đột.

Theo đài RT, bà Nuland từng là một trong những quan chức chủ chốt của Mỹ ủng hộ trợ giúp Ukraine thông qua các biện pháp quân sự. Cuộc phỏng vấn của bà với tạp chí Politico cuối tuần trước chủ yếu xoay quanh cuộc xung đột Nga – Ukraine và phản ánh quan điểm điển hình của giới chức Mỹ về vấn đề này.

Bà Victoria Nuland. Ảnh: Arab News

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho rằng, Ukraine vẫn có thể “thành công” trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, bà né tránh câu hỏi liệu bản thân có tin Kiev có thể giành lại các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga, bao gồm cả bán đảo Crưm hay không.

“Tôi tin chắc chắn có thể đến lúc Ukraine đủ mạnh và Nga đủ khó khăn để phải bước vào bàn đàm phán. Tham vọng lãnh thổ của Ukraine sẽ tùy thuộc vào người dân nước này. Bất kể quyết định nào về Crưm, bán đảo cũng không thể được tái vũ trang đến mức trở thành một con dao găm vào trung tâm Ukraine”, bà Nuland nhận định.

Cựu quan chức này tiết lộ Washington chưa bao giờ thực sự thúc ép Kiev thương lượng với Moscow. Theo bà, “vị thế đàm phán” của Ukraine chưa bao giờ thực sự đủ mạnh, kể cả vào cuối năm 2022 hay hiện tại.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cuu-thu-truong-my-li-giai-vi-sao-washington-khong-muon-ukraine-dam-phan-voi-nga-2280204.html