Người nhiễm Omicron có gặp di chứng hậu Covid-19?

Một số nhà nghiên cứu cho rằng Omicron ít gây viêm nên có thể không dẫn tới hội chứng Long Covid. Song, WHO và nhiều chuyên gia nhấn mạnh không nên xem nhẹ biến chủng này.

Omicron vẫn là biến chủng bí ẩn với giới khoa học, nhiều bằng chứng cho thấy tốc độ lây lan của nó nhanh hơn Delta song gây bệnh nhẹ hơn. Bên cạnh dấu hiệu thay đổi so với Delta, người nhiễm biến chủng này cũng có nguy cơ bị các triệu chứng hậu Covid-19.

Thiếu cơ sở dữ liệu nhưng không chủ quan

Từ tháng 10/2021, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa định nghĩa mới về hội chứng Long Covid. Đây là tình trạng có thể xuất hiện sau đợt mắc Covid-19 cấp tính hoặc kéo dài từ khi F0 nhiễm bệnh đến lúc khỏi. Các triệu chứng cũng có thể dao động hoặc tái phát theo thời gian.

Các triệu chứng phổ biến gồm mệt mỏi, khó thở, rối loạn chức năng nhận thức, song, cũng có nhiều triệu chứng khác và thường ảnh hưởng hoạt động hàng ngày. Hội chứng Long Covid có thể xuất hiện ngay cả với F0 bị bệnh nhẹ, không triệu chứng.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra 1/7 trẻ em, thanh thiếu niên cũng có thể gặp di chứng hậu Covid-19 sau 3 tháng nhiễm nCoV.

Theo tiến sĩ Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật Covid-19 của WHO, hiện tại chưa có bất kỳ nghiên cứu nào chỉ ra F0 nhiễm Omicron gặp phải các triệu chứng khác thường sau khi khỏi bệnh.

"Còn quá sớm để biết người nhiễm Omicron có triệu chứng Covid-19 kéo dài không và nó khác biệt thế nào. Trong giai đoạn cấp tính, mệt mỏi nghiêm trọng và đau cơ là những triệu chứng nổi bật, có thể trở thành di chứng ở người nhiễm Omicron”, nhà nghiên cứu Lancelot Pinto, Bệnh viện PD Hinduja & MRC, Mumbai, trả lời phỏng vấn của IANS.

Omicron có xu hướng gây bệnh nhẹ hơn, song, điều đó không có nghĩa người nhiễm chủng này sẽ không gặp di chứng hậu Covid-19. Ảnh: Freepik.

Các ca nhiễm Omicron có xu hướng bệnh nhẹ, song, vị chuyên gia nhấn mạnh không có nghĩa tỷ lệ người nhiễm chủng này mắc hội chứng Long Covid sẽ giảm hơn Delta hay Alpha.

Trong một cuộc phỏng vấn với Spectrum News, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ - TS Anthony Fauci - khẳng định ngay cả khi mắc Covid-19 nhẹ, người nhiễm Omicron vẫn có nguy cơ bị di chứng sau đó. “Long Covid có thể xảy ra ở bất kỳ biến chủng virus nào. Không có bằng chứng về sự khác biệt giữa Delta, Beta hay Omicron”, ông Fauci nói.

Một nghiên cứu của Trung tâm Y tế Cedars-Sinai, Los Angeles, Mỹ, chỉ ra người nhiễm nCoV, ngay cả bệnh nhẹ, cũng có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch kéo dài. Các kháng thể tự động được kích hoạt sau khi nhiễm nCoV và tồn tại theo thời gian. Điều này lý giải ngay cả người mắc bệnh nhẹ cũng gặp phải các di chứng hậu Covid-19.

Tuy nhiên, vẫn có một số chuyên gia không đồng quan điểm và cho rằng Omicron có thể không gây di chứng hậu Covid-19.

Theo chuyên gia về bệnh lý mạch máu, hô hấp Nikhil Modi, Bệnh viện Indraprastha Apollo, Ấn Độ, Omicron gây ra bệnh nhẹ, các triệu chứng thuyên giảm sau vài ngày và không có dấu hiệu viêm. Trong khi đó, các di chứng hậu Covid-19 là kết quả của tình trạng viêm do virus để lại. Biến chủng Omicron không phát sinh những yếu tố gây viêm nên có thể chúng không gây ra hội chứng Long Covid.

Nhiều biến chứng đe dọa tính mạng

Với hầu hết người mắc Covid-19, căn bệnh này tương tự cảm cúm thông thường với triệu chứng đau họng, chảy nước mũi. Tuy nhiên, trong nghiên cứu mới từ nhóm chuyên gia Đại học Washington, Mỹ, người nhiễm Omicron và bất kỳ biến chủng nào vẫn có thể gặp những biến chứng đe dọa tính mạng.

Họ cảnh báo bất kỳ ai khỏi Covid-19 đều có nguy cơ gặp những biến chứng tồi tệ trong một năm sau khi nhiễm virus, đó là đau tim, bệnh động mạch vành, đột quỵ, suy tim, máu đông, nhịp tim không đều, thuyên tắc phổi, rối loạn lo âu, trầm cảm, căng thẳng…

Nghiên cứu mới cho thấy người mắc Covid-19 có nguy cơ bị chẩn đoán trầm cảm cao hơn 39%, tâm lý lo lắng cao hơn 35% so với nhóm không bị nhiễm virus. F0 còn có khả năng mắc các chứng căng thẳng, rối loạn tâm lý cao hơn 38%, rối loạn giấc ngủ cao hơn 41%.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện F0 có nguy cơ gặp vấn đề về nhận thức như sương mù não, lú lẫn, hay quên cao hơn 80%. Tình trạng rối loạn sử dụng rượu, thuốc tăng đáng kể.

Mệt mỏi, đau cơ, hụt hơi, khó thở... là những di chứng phổ biến ở người khỏi Covid-19. Ảnh: iStock.

Sau khi khỏi Covid-19, tỷ lệ người bệnh phải dùng thuốc trầm cảm theo chỉ định tăng 55%, thuốc chống lo âu tăng 65%. Nhìn chung, hơn 18% bệnh nhân Covid-19 gặp phải ít nhất một vấn đề về tâm lý, thần kinh trong một năm sau khi khỏi. Con số này cao hơn nhóm không mắc Covid-19 60%.

Đặc biệt, ngay cả những người bị bệnh nhẹ cũng có nguy cơ cao tương tự.

Hiện tại, dữ liệu từ các nghiên cứu ở Nam Phi, Mỹ và Anh, đã chỉ ra Omicron gây bệnh nhẹ hơn, tỷ lệ nhập viện cũng thấp hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia đều nhấn mạnh còn quá sớm để khẳng định về độc lực của Omicron.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho rằng mặc dù Omicron có vẻ ít gây bệnh nghiêm trọng, nó vẫn đang cướp đi mạng sống của nhiều người trên thế giới. Ông nhấn mạnh cơn sóng thần của các ca bệnh rất lớn, nhanh, nó đang áp đảo hệ thống y tế trên toàn cầu. Điều đó có nghĩa biến chủng Omicron vẫn sẽ ám ảnh chúng ta ngay cả khi độc lực yếu hơn.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-nhiem-omicron-co-gap-di-chung-hau-covid-19-post1299020.html