Người dân Phú Thiện mong mỏi 1 cây cầu

Hàng trăm hộ dân tại thị trấn Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, hàng ngày phải đối mặt với hành trình nguy hiểm khi lựa chọn lội qua sông Ayun để đến khu đất canh tác. Thay vì đi đường vòng xa hơn 10km, họ chấp nhận rủi ro từ dòng nước chảy xiết để tiết kiệm thời gian.

Chị Rơ Cơm H’Mon, tổ 2, thị trấn Phú Thiện có hơn 1 ha đất trồng lúa và bắp bên kia sông Ayun, thuộc xã Chư A Thai. Thay vì phải đi đường vòng dài hàng chục km thì bấy lâu nay chị vẫn lội sông dù biết nguy hiểm. Cũng theo chị H’Mon, trước đây, người dân đã cùng nhau xây dựng cầu tạm để đi, nhưng cầu không trụ vững mỗi khi lũ về.

Biết vượt sông nguy hiểm nhưng vì đất sản xuất, bãi chăn thả trâu bò đều ở bên kia sông nên nhiều hộ dân vẫn chọn cách lội sông

Chị Rơ Châm H’Đer, trú tổ dân phố 1, thị trấn Phú Thiện cũng có đất sản xuất bên kia sông và nuôi 1 đàn bò. mỗi lần chăn thả, cả người và bò đều lội qua sông. Chị H’Đer cho biết, mùa nắng còn đỡ, chứ mùa mưa nước sông Ayun dâng cao cực kỳ nguy hiểm.

Theo UBND thị trấn Phú Thiện, có khoảng 300 hộ dân từ làng Lei A Thai, nay là tổ dân phố 1 và 2 của thị trấn Phú Thiện, sở hữu khoảng 200ha đất sản xuất nằm bên kia sông Ayun. Mỗi ngày, họ đều vượt qua sông để đến nương rẫy hoặc chăn thả gia súc. Chính quyền thị trấn đã không ngừng tuyên truyền và cảnh báo về nguy hiểm của việc đi tắt qua sông, nhất là trong những dịp xả lũ hay mùa mưa. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, người dân vẫn bất chấp nguy hiểm.

Ông Đinh Văn Chinh, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thiện mong muốn, Nhà nước sớm bố trí nguồn vốn để xây cầu vượt sông: "Đây là nhu cầu cấp thiết của bà con, sớm mong Nhà nước bố trí nguồn vốn để xây dựng cầu cho bà con đi lại thuận tiện nhất. Nếu có nguồn vốn xây dựng cầu, người dân chúng tôi hết sức có lợi, không chỉ người dân của làng Pei A Thai của tổ 1, tổ 2 mà cho cả người dân thị trấn. Đặc biệt là vấn đề giao thương hàng hóa kết nối với Tỉnh lộ 662B với xã Chư A Thai trong giao thương hàng hóa tới trung tâm huyện Phú Thiện sẽ được rút ngắn trên dưới 10 cây số”.

Người dân liều mình vượt sông Ayun qua bờ bên kia để chăn thả gia súc

Liên quan đến mong mỏi của người dân, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Thiện, từ năm 2022, UBND tỉnh Gia Lai đã nghiên cứu lập dự án đường từ thị trấn Phú Thiện đi xã Chư A Thai. Dự án đã được đưa vào chương trình đầu tư của huyện với tổng vốn dự kiến hơn 75 tỉ đồng. Trong khi chờ đợi nguồn vốn, thị trấn Phú Thiện đã tiến hành giải phóng mặt bằng tuyến đường Wừu, nối từ Quốc lộ 25 đến vị trí dự kiến xây cầu qua sông Ayun. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho việc xây dựng cầu trong tương lai.

Ông Nguyễn Khanh, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Thiện nói: "Tuyến đường này nếu thông được qua sông này và làm cầu thì sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian, lúc đó từ thị trấn Phú Thiện qua khoảng 2km, nếu đi đường vòng như trước kia phải 10km. Do vậy tỉnh, Trung ương xem xét bố trí vốn vì đây là nhu cầu cấp thiết của bà con đi lại để canh tác, sản xuất các vụ mùa trong năm”.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-phu-thien-mong-moi-1-cay-cau-post1065701.vov