Người dân Indonesia sử dụng xe điện tăng mạnh

Bộ Công nghiệp Indonesia cho biết, số lượng xe điện (EV) ở Indonesia tăng mạnh vào năm 2023, với lượng xe điện hai bánh tăng 262%. Điều này có được nhờ vào các chương trình hỗ trợ của chính phủ, khuyến khích người dân sử dụng xe điện.

Theo Bộ Công nghiệp Indonesia, số lượng xe điện hai bánh đã tăng lên 62.000 chiếc vào năm 2023 so với mức 17.000 chiếc vào năm 2022. Chương trình hỗ trợ của chính phủ để mua xe điện hai bánh đã góp phần đáng kể vào sự gia tăng, cùng các yếu tố khác.

VinFast đã lần đầu tiên giới thiệu dải xe điện tay lái nghịch tại Indonesia

Theo chương trình này, chính phủ sẽ giảm giá 7 triệu Rp (khoảng 444 USD) khi mua xe điện hai bánh. Trong khi đó, số lượng xe điện bốn bánh đã tăng 43% vào năm 2023. Tuy vậy, các quan chức Bộ Công nghiệp Indonesia cho rằng mặc dù chính phủ đã đưa ra một số ưu đãi nhưng mức tăng xe điện vẫn chưa thỏa đáng. Cần phải có những khuyến khích mới bao gồm một chương trình đề xuất thuế nhập khẩu và thuế bán hàng bằng 0% đối với hàng hóa xa xỉ. Ưu đãi này áp dụng cho cả ô tô điện nhập khẩu lắp ráp hoàn chỉnh (nguyên chiếc/CBU) và lắp ráp một phần (nguyên chiếc/CKD) với tỷ lệ linh kiện trong nước dưới 40%. Các ưu đãi bổ sung bao gồm miễn thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn toàn (miễn thuế) cho các công ty sản xuất xe điện và cắt giảm 50% thuế cho những công ty đầu tư vào ngành xe điện. Chính phủ cũng chịu 10% thuế giá trị gia tăng (VAT) khi mua ô tô.

Hãng xe Việt VinFast tháng trước cũng đã chính thức ký kết Ý định Thư hợp tác với 5 đại lý đầu tiên tại Indonesia trong ngày ra mắt chính thức. Theo chiến lược phát triển dài hạn tại Indonesia, VinFast sẽ xây dựng cơ sở sản xuất có công suất lên đến 50.000 xe điện mỗi năm với mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa lên đến 40%, dự kiến tạo ra hàng nghìn cơ hội việc làm và thúc đẩy ngành công nghiệp xe điện tại đây.

Phạm Hà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nguoi-dan-indonesia-su-dung-xe-dien-tang-manh-post1080291.vov