Người bị oan sai 43 năm trước ở Bình Thuận được bồi thường 1,9 tỷ đồng

Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định bồi thường hơn 1,9 tỷ đồng cho ông Võ Tê (đã chết) - người bị khởi tố, bắt giam oan trong vụ án giết người, cướp tài sản 43 năm trước.

Sáng 5/10, ông Võ Ngọc (65 tuổi, con trai ông Võ Tê - người bị khởi tố, bắt giam oan 43 năm trước) cho biết, ông đã nhận được quyết định bồi thường oan sai cho cha từ Viện KSND tỉnh Bình Thuận.

Số tiền được bồi thường cho ông Võ Tê và người thân là hơn 1,9 tỷ đồng, bao gồm tiền thu nhập thực tế bị mất, tiền giảm sút sức khỏe, tiền tổn thất tinh thần của người bị oan sai và tiền cấp dưỡng nuôi các con trong thời gian ông Võ Tê bị khởi tố, bắt tạm giam oan.

Quyết định được Viện KSND tỉnh Bình Thuận ký ban hành ngày 2/10 và có hiệu lực sau 15 ngày.

Đại diện Công an tỉnh Bình Thuận và Viện KSND cùng cấp tại buổi công khai xin lỗi ông Võ Tê và gia đình ngày 17/6/2022. (Ảnh: Đắc Phú)

Trước đó, vào sáng 17/6/2022, tại UBND xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, đại diện Công an tỉnh Bình Thuận và Viện KSND cùng cấp đã tổ chức công khai xin lỗi ông Võ Tê và gia đình liên quan việc khởi tố, bắt giam oan 5 tháng trong vụ án giết người, cướp tài sản.

Tại buổi công khai xin lỗi, đại diện hai cơ quan tố tụng trên đã nhận thấy được đầy đủ những thiếu sót và hậu quả do người thi hành công vụ gây ra. Qua đó chân thành gửi lời xin lỗi đến ông Võ Tê cùng gia đình, người thân và mong gia đình tha thứ, chấp nhận lời xin lỗi.

43 năm trước (chiều 31/7/1980) tại thôn 3, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là tỉnh Bình Thuận) xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là bà Phan Thị Khanh (sinh năm 1954, ngụ địa phương) bị sát hại trên đường đi bẻ bắp về. Hung thủ đã lấy 1,6 lượng vàng của nạn nhân.

Quá trình xác minh điều tra, đến tháng 8/1980, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Võ Tê (làm nghề bốc thuốc nam ở gần hiện trường vụ án) với cáo buộc là hung thủ gây ra vụ án trên.

Sau 5 tháng bị bắt tạm giam để điều tra, đến cuối tháng 12/1980, ông Võ Tê được thả về nhà do quá trình điều tra, căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được không đủ cơ sở để buộc tội ông Võ Tê.

Từ lúc được thả, ông Tê phải sống với thân phận bị can đến lúc qua đời do chưa có quyết định đình chỉ điều tra.

Trong thời gian này, cơ quan điều tra cũng nhận được đơn tố giác tội phạm của anh Đỗ Thanh Anh (con trai nạn nhân Khanh) tố cáo Trương Đình Chi mới thực sự là hung thủ giết mẹ mình.

Cùng sự vào cuộc của Bộ Công an, đến năm 2021, đối tượng Trương Đình Chi (còn có tên gọi khác là Trương Đình Khôi, Lê Minh Sơn) đã được cơ quan điều tra tìm ra tung tích khi đang “ẩn danh” tại xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Mặc dù Trương Đình Chi đã thừa nhận giết bà Khanh để cướp tài sản nhưng do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên vẫn không bị xử lý.

Đến lúc này, Công an Bình Thuận đã ra quyết định đình chỉ bị can, đình chỉ điều tra và xác định ông Võ Tê bị bắt giam oan sai. Sau đó, ông Võ Ngọc có đơn yêu cầu minh oan, bồi thường oan sai cho cha của mình.

Quang Hưng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-bi-oan-sai-43-nam-truoc-o-binh-thuan-duoc-boi-thuong-1-9-ty-dong-2198237.html