Ngoại trưởng Mỹ dịu giọng, gợi ý đàm phán với Triều Tiên

Ngoại trưởng Tillerson hoan ngênh sự kiềm chế của Triều Tiên trong chương trình vũ khí gần đây và gợi ý về khả năng đối thoại với Bình Nhưỡng "một lúc nào đó trong tương lai gần".

"Chúng tôi không thấy có vụ phóng tên lửa hay hành động khiêu khích nào từ phía Triều Tiên kể từ khi nghị quyết (trừng phạt) của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thống nhất thông qua", Ngoại trưởng Rex Tillerson phát biểu ngày 22/8.

"Chúng tôi hy vọng đây là tín hiệu khởi đầu cho những gì mà chúng tôi đang trong đợi, rằng họ (Triều Tiên) đã sẵn sàng kiềm chế mức căng thẳng", Reuters dẫn lời ông Tillerson nói.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm có thể Washington đang nhìn thấy khả năng tiến hành đối thoại với Bình Nhưỡng "vào lúc nào đó trong tương lai gần". Ông bày tỏ sự "hài lòng" khi thấy Triều Tiên "thể hiện sự kiềm chế ở mức độ" mà Mỹ "chưa từng thấy trước kia".

"Chúng tôi cần thấy nhiều hơn từ phía Triều Tiên, nhưng tôi muốn công nhận những gì mà họ đã làm cho đến lúc này", Ngoại trưởng Tillerson cho hay.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: AP.

Căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các vụ thử tên lửa. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, tần suất và mức độ các hành vi khiêu khích của Triều Tiên tăng lên nhanh chóng. Chưa bao giờ thế giới chứng kiến quốc gia Đông Bắc Á này thử tên lửa với cường độ dày đặc như vậy. 18 tên lửa đã được phóng sau 7 tháng đầu năm 2017.

Đặc biệt, sau khi thử thành công liên tiếp 2 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trong tháng 7, Triều Tiên khiến thế giới phải nhìn nhận lại về năng lực tấn công hạt nhân của nước này.

Mới đây, báo cáo tình báo của Mỹ được Washington Post dẫn hôm 8/8 còn kết luận Bình Nhưỡng đã sở hữu năng lực thu nhỏ đầu đạn hạt nhân. Thông tin này khiến Triều Tiên trở thành mối đe dọa hiện hữu nhất đối với cường quốc số 1 thế giới.

Phản ứng đối với hai vụ thử ICBM của Bình Nhưỡng, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5/8 đã thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên với số phiếu tuyệt đối.

Nghị quyết mới số 2371 được coi là lệnh trừng phạt kinh tế mạnh mẽ nhất đối với Bình Nhưỡng từ trước đến nay, cấm hoàn toàn việc xuất khẩu khoáng sản và thủy sản của Triều Tiên, trong đó có than đá, mặt hàng xuất khẩu chính của quốc gia này, cũng như sắt và quặng sắt. Gói trừng phạt này có thể khiến doanh thu xuất khẩu hàng năm của Triều Tiên giảm 1 tỷ USD.

Mặc dù vậy, căng thẳng Mỹ - Triều gần đây có dấu hiệu hạ nhiệt khi lãnh đạo Kim Jong Un hoãn kế hoạch bắn tên lửa về phía đảo Guam, lãnh thổ Mỹ ở Thái Bình Dương, còn Tổng thống Trump khen ngợi đó là quyết định khôn ngoan.

Ngụy An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngoai-truong-my-diu-giong-goi-y-dam-phan-voi-trieu-tien-post773684.html