Ngày này năm xưa 18/6: Phân công thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025

Ngày này năm xưa 18/6/2014, Bộ Công Thương ban hành quyết định về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025.

Chuyên mục “Ngày này năm xưa” trên Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện trong nước, ngành Công Thương, sự kiện quốc tế và các sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 17/6.

Sự kiện trong nước và ngành Công Thương

Ngày 18/6/1949, Cục vận tải, Tổng cục Hậu Cần được thành lập theo Sắc lệnh số 50/SL được ký bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt hơn 70 năm phát triển, Cục Vận tải luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 18/6/1960, tại Hội thi Pháo binh toàn quân lần thứ hai, Đại đội 2 sơn pháo 75 mm thuộc Tiểu đoàn 10, Trung đoàn Pháo binh 68 giành huy chương vàng tập thể và cá nhân. Tại lễ trao thưởng, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh biểu dương thành tích của Đại đội 2 là đơn vị “Ba nhất”: Bắn giỏi nhất; có nhiều người, nhiều đơn vị tham gia nhất; đoàn có thành tích đều nhất. Kể từ đó, Đại đội 2 trở thành đơn vị “Ba nhất” đầu tiên và phong trào thi đua "Ba nhất" được phát động rộng khắp trong toàn quân.

Ngày 18/6/1985, ngày mất nhà hoạt động cách mạng, nhà thơ Nguyễn Trọng Nhâm. Ông lấy bút danh Xuân Thủy, sinh ngày 2/9/1912 tại xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội. Nǎm 1968 được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng và trở thành Bộ trưởng của Chính phủ, được cử làm trưởng đoàn đại biểu Chính phủ dự hòa đàm về chiến tranh tại Việt Nam với Mỹ tại Pari, đưa đến ký hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam nǎm 1973.

Từ đầu nǎm 1980, ông làm Chủ tịch hữu nghị Việt - Xô, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam, Phó chủ tịch kiêm tổng Thư ký Hội đồng nhà nước Việt Nam. Do công lao của mình, ông được Đảng và Nhà nước Việt Nam tặng thưởng nhiều huân chương cao quý, trong đó có huân chương Hồ Chí Minh. Ông đã xuất bản các tập thơ: "Thơ Xuân Thủy" (1974) và "Đương xuân" (1979).

Ngày 18/6/2014, Bộ Công Thương phân công nhiệm vụ thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Ngày 18/6/2001, Bộ Công nghiệp ban hành văn bản số 05/2001/TT-BCN Hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số nội dung TT số 04/2000/TT-BCN và TTsố 08/2000/TT-BCN ngày 29/12/2000 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn cách ghi nhãn hàng hóa, sản phẩm ngành sản xuất công nghiệp.

Ngày 18/6/2002, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 27/2002/QĐ-BCN Về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực.

Ngày 18/6/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm xăng dầu.

Ngày 18/6/2007, Bộ Công nghiệp ban hành Thông tư 03/2007/TT-BCN hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn.

Ngày 18/6/2008, Bộ Công nghiệp ban hành Thông tư số 08/2008/TT-BCT hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản.

Ngày 18/6/2009, Chính phủ ban hành Quyết định số 832/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Cô-oét về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

Ngày 18/6/2009, Chính phủ ban hành Quyết định số 831/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ca-ta về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

Ngày 18/6/2009, Chính phủ ban hành Quyết định số 833/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng.

Ngày 18/6/2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 11/2013/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.

Ngày 18/6/2014, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 5514/QĐ-BCT về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngày 18/6/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1711/QĐ-BCT áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, được sơn có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân Quốc.

Sự kiện quốc tế

Bức tranh mô phỏng trận đánh nổi tiếng Waterloo. Nguồn: UK National Army Museum

Ngày 18/6/1815, trận đánh nổi tiếng Waterloo đã diễn ra gần thành phố Brussels (Bỉ). Lực lượng tham chiến có quân Pháp với gần 72.000 người, dưới sự chỉ huy trực tiếp của tướng Napoleon Bonaparte và liên quân Anh - Phổ có 68.000 người, do tướng Wellington chỉ huy. Quân đội của Napoleon đã bị liên quân Anh - Phổ đánh bại hoàn toàn. Thất bại ở trận Waterloo buộc Napoleon phải thoái vị lần thứ hai vào ngày 22/6/1815, sau 100 ngày trở lại làm vua nước Pháp. Ông bị đầy ra đảo St. Helena (Đại Tây Dương) và qua đời ở đó nǎm 1821.

Ngày 18/6/1979, trong cuộc họp thượng đỉnh tại Vienna (Áo), Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Brezhnev đã ký Hiệp ước SALT-II. Đây là thỏa thuận được ký kết để tiếp nối Hiệp ước SALT-I năm 1972 nhằm đưa ra các hạn chế sử dụng vũ khí chiến lược giữa hai cường quốc trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Ngày 18/6/1983, nữ phi hành gia Sally Ride trở thành người phụ nữ Mỹ đầu tiên bay vào không gian khi thực hiện nhiệm vụ trên tàu con thoi Challenger. Bà cũng là người phụ nữ thứ ba trên thế giới làm được điều này, sau hai nữ phi hành gia của Liên Xô là Valentina Tereshkova (năm 1963) và Svetlana Savitskaya (năm 1982).

Sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 18/6/1919, văn kiện “Yêu sách của nhân dân An Nam” ký tên Nguyễn Ái Quốc thay mặt Nhóm những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, đã được gửi tới Hội nghị Versailles (Véc-xây), nơi các nước thắng trận họp để phân chia trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Văn kiện này cũng được gửi tới một số đoàn đại biểu tham dự và được đăng tải trên nhiều tờ báo ở Pháp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh chung với các đại biểu dự Đại hội Anh hùng, Chiến sỹ thi đua chống Mỹ cứu nước lần thứ III. Ảnh: hochiminh.vn

Ngày 18/6/1922, vở kịch “Con Rồng tre” (Le Dragon de Bambou) của Nguyễn Ái Quốc được “Câu lạc bộ Ngoại ô” (Club de Faubourg) công diễn tại Paris. Vở kịch dựng hình tượng con rồng tre để vạch trần bản chất bù nhìn của Nam triều và được trình diễn 6 ngày trước khi “Hoàng đế nước Nam” Khải Định đặt chân tới Paris.

Ngày 18/6/1946, trong bài trả lời phỏng vấn của phái viên Hãng thông tấn AFP (Pháp) đăng trên Báo Cứu quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ: “Tôi rất tin cậy ở kết quả của cuộc Hội nghị Pháp-Việt này. Hai nước Pháp-Việt xa nhau không phải vì văn hóa, lý tưởng mà chỉ vì quyền lợi của một vài cá nhân. Mục đích của Pháp là tự do, bình đẳng, bác ái, nếu Pháp thi hành đúng thì chắc chắn sẽ mua được tình thân thiện của nước Việt Nam”.

Ngày 18/6/1965, trả lời phỏng vấn của báo “Pravda” (Sự Thật) của Liên Xô, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước hiện nay động viên đến mức cao nhất truyền thống đoàn kết chiến đấu của nhân dân Việt Nam… Nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thắng lợi vẻ vang”.

Hải Linh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngay-nay-nam-xua-186-phan-cong-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-cong-nghiep-viet-nam-den-nam-2025-258519.html