Ngày này năm xưa 12/2: Bác Hồ thăm, chúc Tết công nhân nhà máy Cao su Sao Vàng, Thuốc lá Thăng Long

Ngày này năm xưa 12/2 là ngày Bác Hồ dự Đại hội thi đua 'Năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều' miền Bắc và thăm, chúc Tết công nhân một số nhà máy...

Chuyên mục Ngày này năm xưa trên Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện trong nước; ngành Công Thương; quốc tế và sự kiện, kỷ niệm về Bác Hồ ngày 12/2.

Sự kiện trong nước và ngành Công Thương

Ngày 12/2/1973, toán phi công Hoa Kỳ đầu tiên bị bắt sống ở miền Bắc được Chính phủ Việt Nam trao trả tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Toán đầu tiên này gồm 116 tên (trong tổng số 472 tên bị bắt trong cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ từ 1964-1973) lái nhiều loại máy bay thuộc không quân, hải quân, lính thủy đánh bộ, bị bắt ở hầu hết các tỉnh trên miền Bắc. Chiều 29/3, toán giặc lái cuối cùng gồm 107 tên được trao trả cho phía Hoa Kỳ tại sân bay Gia Lâm Hà Nội.

Ngày 12/2/1974, Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ ba được tổ chức. Về dự có 507 đại biểu và còn có Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn giải phóng miền Nam Việt Nam, Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn thế giới. Đại hội quyết định sửa đổi điều lệ Công đoàn và bầu Ban chấp hành Tổng công đoàn.

Tại đại hội này, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho phong trào sản xuất và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ngày 12/2/1947: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 16/SL thành lập Phòng Dân quân toàn quốc thuộc Cục Chính trị - Bộ Quốc phòng (tiền thân của Cục Dân quân tự vệ).

Ngày 12/2/1979: Lữ đoàn 170 (Vùng 1 Hải quân) thành lập. Các đây tròn 43 năm, trước yêu cầu quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 140/QP thành lập Lữ đoàn 170 trực thuộc Vùng 1 Hải quân. Nhiệm vụ của lữ đoàn là phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của vùng, đơn vị liên quan tổ chức tuần tiễu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển và chi viện cho các đảo phía Bắc của Tổ quốc.

Ngày 12/2/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 02/2018/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Ngày 12/2/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán - Ảnh minh họa

Cùng ngày 12/2/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2018/TT-BTC hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô. Theo đó, Thông tư này hướng dẫn một số Điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017 (sau đây gọi tắt là Luật các tổ chức tín dụng); Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước.

Ngày 12/2, Việt Nam chính thức sử dụng tên mới của vi rút corona là Covid-19 nCoV. Theo đó, Bộ Y tế, dựa vào thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) với tên mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh đề nghị, từ ngày này, Việt Nam chính thức sử dụng tên mới của vi rút corona chủng mới là “Covid-19 (nCoV).

Sự kiện quốc tế

Ngày 12/2/1809: Nhà sinh vật học lỗi lạc người Anh Charles Robert Darwin chào đời. Nǎm 1859, ông xuất bản tác phẩm có giá trị nhất của mình là "Nguồn gốc các loài, con đường chọn lọc tự nhiên". Cuốn sách thực sự là một cuộc cách mạng trong ngành khoa học tự nhiên cho rằng vạn vật đều biến đổi. Nǎm 1868, ông xuất bản cuốn "Sự biến đổi của động vật và thực vật trong chǎn nuôi và trồng trọt". Sau đó ông mở rộng học thuyết tiến hóa với tác phẩm "Nguồn gốc loài người và sự chọn lọc giới tính".

Ngày này năm xưa là ngày sinh nhật của nhà bác học lỗi lạc người Anh Charles Robert Darwin - người được mệnh danh là cha đẻ của thuyết tiến hóa

Ngày 12/2/1912: Bác sĩ y khoa và thực vật học người Na Uy Gerhard Armauer Hansen qua đời. Ông là người đã tìm thấy vi khuẩn gây bệnh phong (còn gọi là vi khuẩn Hansen) vào năm 1874.

Sự kiện về Bác Hồ

Ngày 12/2/1947: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư trả lời “Chính phủ Cao Miên giải phóng” hoan nghênh việc thành lập một “Ủy ban giải phóng Việt-Miên-Lào”. Người tin tưởng rằng với tinh thần tranh đấu cao lại gắng đi tới một sự cộng tác chặt chẽ thì thắng lợi thế nào cũng về ta và chúng ta nhất định sẽ giành được độc lập.

Ngày này 3 năm sau đó, Người ký Sắc lệnh số 20/SL quyết định tổng động viên nhân lực, vật lực, tài lực của toàn thể nhân dân để tiến tới tổng phản công. Sắc lệnh nêu rõ: “Tất cả nhân lực, vật lực, tài lực của toàn thể nhân dân đều đặt dưới chế độ pháp luật đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh”.

Ngày 12/2/1956 (Mùng 1 Tết Bính Thân): Chủ tịch Hồ Chí Minh đến chúc Tết đại biểu nhân dân Hà Nội, anh chị em miền Nam tập kết, học sinh Trường Cán bộ dân tộc thiểu số, bà con Hoa kiều; chúc Tết cán bộ, công nhân Việt Nam, Trung Quốc và Âu – Phi ở đội cầu Trần Quốc Bình tại công trường xây dựng cầu Việt Trì; thăm và chúc Tết bà con nông dân xóm Yên Định, xã Tiền Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; thăm và chúc Tết cán bộ, học viên Trường Bổ túc văn hóa cán bộ miền Nam.

Ngày mùng một Tết Bính Thân, Người thăm công trường xây dựng cầu Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh tư liệu)

Cũng trong ngày hôm đó, Người viết thư gửi các giáo viên, học sinh và thiếu nhi Việt Nam học tại nước Cộng hòa Dân chủ Đức nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân. Người thay mặt Đảng và Chính phủ thân ái gửi lời chúc năm mới và mong các giáo viên, học sinh và thiếu nhi Việt Nam đoàn kết, thi đua học tập và giữ gìn sức khỏe.

Ngày 12/2/1958: Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm nhà máy chế tạo máy ở ngoại ô thành phố Bangalore; ghé thăm và trồng cây tại tượng đài của Mahatma Gandhi, vị anh hùng dân tộc vĩ đại của Ấn Độ.

Ngày 12/2/1964 (tức 30 tết Giáp Thìn): Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi thǎm và chúc tết công nhân, cán bộ tại khu tập thể các nhà máy: Cao su Sao Vàng, Xà phòng Hà Nội, Thuốc lá Thǎng Long, khu tập thể cán bộ miền Nam tập kết ở Phan Đình Phùng và một số gia đình ở Hà Nội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng ngài H.Gilêsi – Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Albani và phu nhân thăm nhà máy thuốc lá Thăng Long ngày 17/06/1960. Ảnh tư liệu.

Ngày 12/2/1965: Người dự Đại hội thi đua “Năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều” toàn miền Bắc. Phát biểu định hướng cho sự phát triến của phong trào, Người nhắc nhở: Để đảm bảo phong trào thi đua thắng lợi, vẻ vang cần có hai điều: một là cán bộ và công nhân phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm và tinh thần làm chủ; hai là kế hoạch 10 phần thì biện pháp phải 20 phần và quyết tâm 30 phần.

Nhân ngày Tết cổ truyền, ngày 12/2/1969, Bác Hồ gặp gỡ các cháu thiếu nhi có cha mẹ đang công tác, chiến đấu tại miền Nam.

Sự kiện hôm nay

Ngày 12/2/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư Vùng sẽ chính thức diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh.

Hội nghị sẽ được diễn ra với chủ đề “Liên kết phát triển - Đổi mới sáng tạo - Xanh và Bền vững, dự kiến khoảng 900 đại biểu sẽ tham dự.

PV

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngay-nay-nam-xua-122-bac-ho-tham-chuc-tet-cong-nhan-nha-may-cao-su-sao-vang-thuoc-la-thang-long-242119.html