Nga vẫn nhập 2.000 linh kiện chiến đấu cơ từ 22 quốc gia, bao gồm Mỹ?

Nga đã chi ít nhất 4 tỷ USD vào thiết bị điện tử cho các mục đích quân sự khác nhau, đặc biệt là bảo trì và sản xuất máy bay chiến đấu.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) hồi đầu tháng này công bố một báo cáo cho thấy Nga vẫn tiếp tục mua gần 2.000 linh kiện cho máy bay chiến đấu của mình, được sản xuất bởi 200 công ty ở 22 quốc gia, bất chấp hàng loạt các lệnh trừng phạt.

Theo DIU, nghiên cứu của NAKO, một tổ chức phi chính phủ độc lập hoạt động nhằm giảm tham nhũng trong các lĩnh vực quan trọng đối với an ninh quốc gia Ukraine, chỉ ra rằng Nga vẫn sử dụng 2.000 linh kiện “nhập ngoại” cho máy bay chiến đấu của lực lượng Không quân Nga, bao gồm MіG-31I, Su-27SM3, Su-30SM, Su-34, Su-35S và Su-57.

Vào năm 2023, Liên bang Nga đã chi ít nhất 4 tỷ USD vào thiết bị điện tử cho các mục đích quân sự khác nhau, đặc biệt là bảo trì và sản xuất máy bay chiến đấu.

Theo nghiên cứu, phần lớn các bộ phận vẫn có nguồn gốc từ các nước phương Tây, với ít nhất 244 công ty từ 22 quốc gia khác nhau. Mỹ dẫn đầu danh sách này, chiếm 64% linh kiện nhập khẩu. Các nước sản xuất khác bao gồm Nhật Bản, Thụy Sĩ, Đức, Pháp, Vương quốc Anh và Hà Lan.

Đồng thời, Nga chỉ lấy nguồn cung linh kiện cho các máy bay chiến đấu này từ 13 doanh nghiệp Trung Quốc.

Chiến đấu cơ MiG-31 của Không quân Nga cất cánh. Ảnh: The Aviationist

Trong một bình luận với Skhemy, một dự án báo cáo điều tra của RFE/RL, chuyên gia hàng không Bohdan Dolintse giải thích rằng vào năm 2024, các nhà sản xuất Nga có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu linh kiện của phương Tây và sẽ tích cực tìm cách để có được chúng, vì việc thay thế chúng bằng các linh kiện tương tự của Trung Quốc hoặc Nga sao cho phù hợp với tất cả các quy tắc chế tạo máy bay sẽ dẫn đến việc tạo ra một loại máy bay mới.

Ngoài ra, các nhà sản xuất hàng đầu bao gồm Texas Instruments, Murata Manufacturing, Analogue Devices, Kemet, Micron, Maxim, IDT, AVX, Holt Integrated Circuits Holt, Linear Technology, CIC và ON Semiconductor.

Liên bang Nga đã mua ít nhất 962,6 triệu USD linh kiện từ các công ty này vào năm 2023, giảm 19,7% so với năm 2022 nhưng tăng 69,69% so với năm 2021.

Theo nghiên cứu của NAKO ít nhất 58 công ty lớn nhất của Nga nhập khẩu phần lớn hàng hóa thông qua các nước thứ ba.

Dự án Skhemy phát hiện ra rằng mạng lưới cung cấp thiết bị điện tử phương Tây từ các nhà sản xuất đến các ngành công nghiệp của Nga đều có sự tham gia của các trung gian từ Hungary, Cộng hòa Síp, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Nga.

Ngoài ra, được biết, các nhà sản xuất lớn duy nhất có nguồn cung sang Nga giảm trong năm ngoái là Micron (giảm 34,56%) và IDT (giảm 45,07%). Thay vào đó, nhiều linh kiện được nhập khẩu vào Liên bang Nga thông qua doanh nghiệp Nhật Bản Murata, công ty trước đây đã ám chỉ ra rằng họ tự giám sát hoạt động xuất khẩu của chính mình.

Minh Đức (Theo Ukrainska Pravda)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-van-nhap-2-000-linh-kien-chien-dau-co-tu-22-quoc-gia-bao-gom-my-a662179.html