Nga tuyên bố phá hủy hơn 30% vũ khí phương Tây gửi Ukraine

Chỉ huy đơn vị lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Cộng hòa Chechnya (thuộc Nga) cho biết Ukraine đã mất hơn 30% vũ khí mà phương Tây gửi đến chiến trường và một phần lực lượng tinh nhuệ, nhưng vẫn không đạt tiến triển trong cuộc phản công.

Xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh Bradley bị phá hủy trên chiến trường. Ảnh: BQP Nga

"Họ (Ukraine) đã mất hoàn toàn hơn 30% khí tài do phương Tây cung cấp. Số vũ khí còn lại cũng bị hư hại và đang được sửa chữa. Ngoài ra, đối phương cũng tổn thất một phần các lực lượng tinh nhuệ nhất", ông Apty Alaudinov, Chỉ huy đơn vị Lực lượng đặc nhiệm Akhmat kiêm Phó tư lệnh quân đoàn số 2 nói trên kênh truyền hình Rossiya-1.

Ông Alaudinov cho biết Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề dọc theo toàn bộ vành đai vòng thủ của Nga và tìm cách thành lập các đơn vị chiến đấu từ lực lượng còn lại.

Bên cạnh đó, chỉ huy này nhấn mạnh, sau hai tháng phản công, Kiev vẫn chưa thể phá vỡ tuyến phòng thủ của Nga. "Đến nay, đối phương vẫn chưa tạo ra bước đột phá, thậm chí không thể chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của chúng ta", ông Alaudinov nói.

Ukraine chưa bình luận về tuyên bố do chỉ huy Akhmat đưa ra.

Ukraine tuyên bố chính thức tiến hành chiến dịch phản công từ đầu tháng 6, sau hơn 16 tháng giằng co trên các mặt trận với quân đội Nga. Mặc dù có một số tiến bộ trong cuộc phản công, nhưng cho đến nay, Ukraine vẫn chưa thể tạo ra bước đột phá lớn nào.

Theo CNN, thách thức chính đối với quân đội Ukraine là việc liên tục gặp khó khăn trong việc chọc thủng các tuyến phòng thủ nhiều lớp của Nga ở miền đông và miền nam. Quân Nga được cho là đã cài hàng chục nghìn quả mìn và mạng lưới chiến hào rộng lớn. Điều này đã khiến lực lượng Ukraine chịu tổn thất lớn, khiến các chỉ huy phải giữ lại một số đơn vị để củng cố lực lượng và giảm thương vong.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng cuộc phản công của quân đội nước này không hề dễ dàng và "có lẽ diễn ra chậm hơn" so với sự mong đợi, trong đó có nguyên nhân là phương Tây viện trợ quân sự không đủ nhanh và tuyến phòng thủ của Nga rất kiên cố.

Trong thời gian qua, Ukraine đã kêu gọi phương Tây sớm viện trợ các tên lửa tầm xa chính xác, các hệ thống phòng không cũng như máy bay chiến đấu F-16 để có thêm ưu thế trên chiến trường.

Trong khi đó, Nga cho rằng Kiev đã tổn thất nặng nề trong cuộc phản công. Bộ Quốc phòng Nga hôm 4/8 cho biết quân đội Ukraine thiệt hại tới hơn 43.000 binh sĩ và 4.900 phương tiện chiến đấu sau hai tháng chiến đấu.

Bộ này cho biết họ không thống kê "thương binh, lính đánh thuê nước ngoài được đưa tới bệnh viện của Ukraine và quốc gia khác, cũng như binh sĩ bị hạ bởi các đợt tập kích vào hậu phương bằng vũ khí chính xác tầm xa". Ukraine chưa bình luận về thông tin này thiệt hại này.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/nga-tuyen-bo-pha-huy-hon-30-vu-khi-phuong-tay-gui-ukraine-post25410.html