Nga: Trừng phạt Moscow chỉ là cái cớ để Mỹ kiềm chế Trung Quốc

Ngày 3/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay, Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt thứ cấp đối với các doanh nghiệp Trung Quốc đang hợp tác với Moscow được coi là cái cớ để cố gắng kiềm chế Bắc Kinh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Nguồn: TASS)

Bà Zakharova cho hay, các lệnh trừng phạt của Mỹ ban hành hôm 1/5 đối với gần 300 mục tiêu - bao gồm cả các công ty Trung Quốc - giúp Moscow lách các lệnh trừng phạt hiện có của phương Tây.

Bà nói: “Các lệnh trừng phạt của Mỹ nên được coi là nỗ lực nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo kinh tế (của họ) trong trường hợp không có bất kỳ cơ hội thực sự nào để làm điều đó một cách hợp pháp”.

Moscow chỉ là cái cớ cho mục tiêu thực sự này của Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói thêm.

Các biện pháp trừng phạt mới của Bộ Tài chính Mỹ đặc biệt nhắm vào các công ty ở các quốc gia bao gồm Trung Quốc, Azerbaijan, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) mà họ cáo buộc đã cho phép Mosscow mua các công nghệ và thiết bị lưỡng dụng từ nước ngoài.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 4 công ty có trụ sở tại Trung Quốc với cáo buộc hỗ trợ cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga.

Lệnh trừng phạt bao gồm cả việc vận chuyển các mặt hàng quan trọng cho các thực thể bị Mỹ trừng phạt ở Nga.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-trung-phat-moscow-chi-la-cai-co-de-my-kiem-che-trung-quoc-270080.html