Nga phóng vệ tinh quân sự mới

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một tên lửa Soyuz-2.1b mang vệ tinh quân sự đã được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở miền bắc nước này.

Video: Nga phóng vệ tinh quân sự mới

Bộ Quốc phòng cho biết Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (RAF) đã triển khai một vệ tinh quân sự mới vào quỹ đạo. Các quan chức quân sự nói thiết bị này được đẩy vào vũ trụ bằng tên lửa Soyuz-2.1b.

“Vào lúc 10h03 sáng ngày 27 tháng 12, các phi hành đoàn chiến đấu của lực lượng vũ trụ RAF đã tiến hành phóng tên lửa hạng nhẹ Soyuz-2.1b bằng thiết bị không gian từ sân bay vũ trụ thử nghiệm cấp nhà nước của Bộ Quốc phòng Nga ở vùng Arkhangelsk (Plesetsk)”, Bộ Quốc phòng tuyên bố.

Các quan chức này nói vụ nổ và hành trình của tên lửa tới quỹ đạo dự kiến đã diễn ra suôn sẻ và cho biết thêm rằng toàn bộ quá trình được giám sát bởi một tổ hợp điều khiển mặt đất tự động.

Bộ cho biết thêm: “Một liên kết đo từ xa ổn định đã được thiết lập và duy trì với tàu vũ trụ”, đồng thời lưu ý rằng các hệ thống trên tàu vẫn hoạt động bình thường.

Cuối tháng trước, Bộ này cho biết họ đã thực hiện một vụ phóng tương tự, cũng liên quan đến tên lửa Soyuz-2.1b, được phóng từ cùng địa điểm. Vào cuối tháng 10, một tên lửa tương tự đưa một số thiết bị quân sự khác vào quỹ đạo.

Số lượng thiết bị chính xác được triển khai, mục đích hoặc khả năng của chúng chưa được tiết lộ.

Theo cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, tổng cộng 67 vụ phóng tên lửa Soyuz-2.1b đã được thực hiện từ ngày 27/12/2006 đến ngày 25/11/2023, với khoảng 577 thiết bị được đưa vào quỹ đạo hoặc xa hơn vào không gian trong khoảng thời gian đó.

Trong khi đó, vào lúc 11h26 ngày 26/12, tên lửa đẩy Trường Chinh 3B và Viễn Chinh 1 của Trung Quốc đã được phóng lên từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam nước này, đưa các vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu thứ 57 và 58 vào quỹ đạo định sẵn.

Đây là nhóm vệ tinh định vị quỹ đạo trái đất tầm trung đầu tiên được phóng lên kể từ khi hệ thống định vị toàn cầu Bắc Đẩu-3 (BDS-3) chính thức đi vào hoạt động ngày 31/7/2020. Tính đến nay, số vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu của Trung Quốc đang hoạt động trên quỹ đạo là 48, trong đó có 15 vệ tinh Bắc Đẩu-2 và 33 vệ tinh Bắc Đẩu-3.

Sau khi được đưa lên quỹ đạo và hoàn tất các thử nghiệm, 2 vệ tinh này sẽ được kết nối với hệ thống định vị Bắc Đẩu, nhằm cải thiện hơn nữa độ vững chắc và tin cậy của chòm sao cũng như giảm rủi ro vận hành hệ thống. Việc tăng số lượng vệ tinh dẫn đường cũng sẽ giúp nâng cao hơn nữa độ chính xác và chất lượng định vị của BDS.

Phương Anh (Nguồn: RT )

Nguồn VTC: https://vtc.vn/video-nga-phong-ve-tinh-quan-su-moi-ar843953.html