Nga phản ứng khi NATO tập trận 'lớn nhất nhiều thập kỷ'

Thư ký Hội đồng An ninh Nga cáo buộc cuộc tập trận 'Người bảo vệ kiên định 2024' đang diễn ra của NATO đã làm gia tăng căng thẳng trên toàn cầu bằng cách mô phỏng một cuộc đối đầu quân sự với Moscow.

Sự kiện “Người bảo vệ kiên định 2024” được thông báo là cuộc tập trận lớn nhất trong nhiều thập kỷ của NATO, diễn ra tại nhiều nơi ở châu Âu bắt đầu từ cuối tháng 1 và dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 5 năm nay.

Các hoạt động tập trận của NATO trong tuần này đang được tổ chức ở Ba Lan. Nguồn: Anadolu

Theo Tư lệnh tối cao của quân đồng minh tại châu Âu Christopher Cavoli, cuộc tập trận quy tụ sự tham gia của khoảng 90.000 binh sĩ từ tất cả 32 quốc gia thành viên. Ngoài ra, sự kiện huy động tới 1.100 phương tiện chiến đấu, bao gồm cả 133 xe tăng, 533 xe chiến đấu bộ binh, 50 tàu hải quân, 80 máy bay trực thăng, các máy bay không người lái (UAV) và tiêm kích.

Đài RT dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev hôm 7/3 tuyên bố, cuộc tập trận đang tiếp diễn của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, trong đó có kịch bản đối đầu vũ trang với xứ sở bạch dương “chắc chắn sẽ làm gia tăng căng thẳng và gây bất ổn tình hình thế giới”.

Ông Patrushev cáo buộc Mỹ “rõ ràng có vai trò hủy diệt trong lịch sử hiện đại”, đồng thời lưu ý rằng chưa có quốc gia nào khác “gây ra nhiều cuộc chiến tranh và xung đột quân sự đến như vậy”. Quan chức này cũng mô tả NATO là một “công cụ quan trọng” được Washington sử dụng để gây áp lực và ảnh hưởng lên các quốc gia khác.

Theo ông Patrushev, liên minh quân sự có trụ sở tại Brussels (Bỉ) đã tiến thẳng tới biên giới phía tây của Nga và đang chuẩn bị cho các cuộc xung đột trong tương lai. Ông thậm chí cảnh báo NATO đang có kế hoạch mở rộng sự hiện diện ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như ở Bắc Cực.

Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng lên án các cuộc tập trận của NATO là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga.

Moscow đã nhiều lần thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc từ nhiều quan chức cấp cao của các quốc gia NATO, như Anh, Đức và Estonia rằng Nga đang lên kế hoạch tấn công khối trong vòng vài năm tới. Tổng thống Vladimir Putin quả quyết, Nga “không có lợi ích về mặt địa chính trị, kinh tế hay quân sự trong việc tiến hành chiến tranh chống lại NATO”, nên liên minh này không thể coi đó là cái cớ để tập trận chống lại Moscow.

NATO, Mỹ và các nước thành viên khác hiện chưa lên tiếng phản hồi trước những cáo buộc của nhà chức trách Nga.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-phan-ung-khi-nato-tap-tran-lon-nhat-nhieu-thap-ky-2257533.html