NATO cảnh báo về hoạt động của Nga nhằm vào đồng minh

NATO tỏ ra lo ngại trước 'hoạt động kết hợp' của Nga ở Séc, Estonia, Đức, Latvia, Litva, Ba Lan và Anh.

Trong tuyên bố ngày 2-5 (giờ địa phương), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thể hiện sự quan ngại sâu sắc về những động thái thời gian gần đây của Nga, đe dọa đến an ninh các quốc gia phương Tây thông qua các “hoạt động kết hợp”. Cộng hòa Séc, Estonia, Đức, Latvia, Litva, Ba Lan và Vương quốc Anh đều bị ảnh hưởng.

“Chúng tôi ủng hộ, đoàn kết với các đồng minh bị ảnh hưởng và sẵn sàng ngăn chặn hoặc phòng thủ trước các nguy cơ”, tuyên bố của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu nêu.

Xung đột Ukraine khiến Nga và NATO trong tình trạng căng thẳng. Ảnh: CNN

Liên quan xung đột Ukraine, Mỹ cáo buộc Nga vi phạm Công ước về vũ khí hóa học (CWC) năm 1993. Cáo buộc được đưa ra khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố một đợt trừng phạt mới nhằm vào 280 cá nhân và thực thể Nga, bao gồm Lực lượng phòng vệ phóng xạ, hóa học và sinh học - một nhánh chuyên biệt của quân đội Nga có nhiệm vụ bảo vệ quân đội và dân thường khỏi vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, những tuyên bố của Mỹ là hoàn toàn vô căn cứ, không có bất kỳ bằng chứng nào hỗ trợ và Nga vẫn cam kết thực hiện các nghĩa vụ quốc tế.

Theo kênh truyền hình Russia Today của Nga, một chỉ huy quân sự Ukraine cấp cao từng tuyên bố, quân đội quốc gia này nhiều lần bị tấn công bằng chloropicrin - chất được sử dụng trong chiến tranh hóa học ở Thế chiến thứ nhất.

Trong động thái phản bác, Nga cáo buộc Ukraine dàn dựng nhằm đổ lỗi. Một thông báo của Bộ Ngoại giao Nga chỉ ra rằng, việc các lực lượng Ukraine sử dụng hóa chất độc hại đã trở thành hệ thống.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nato-canh-bao-ve-hoat-dong-cua-nga-nham-vao-dong-minh-665241.html