Năng động tuổi U70

Với suy nghĩ tích cực 'một nụ cười bằng 10 giây tuổi thọ', những năm qua, bà Nguyễn Thị Ánh, 67 tuổi, ngụ khu phố Long Thành, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành đã tích cực chăm lo, duy trì sân chơi cho người cao tuổi tại phường.

Bà Ánh (thứ 2 từ trái sang) là đại biểu tham gia Đại hội UBMTTQVN phường Long Thành Trung.

Bà Ánh hiện là chủ nhiệm 2 câu lạc bộ (CLB) thể dục dưỡng sinh (TDDS) và dân vũ của Hội Người cao tuổi (NCT) phường Long Thành Trung với hơn 20 thành viên. Thành viên cao tuổi nhất đã ngoài 70 tuổi. Bà cũng là chủ nhiệm của CLB dân vũ do Hội LHPN phường thành lập.

Theo bà Ánh, trên địa bàn phường những năm qua các hoạt động phong trào chưa thật sôi nổi. Việc thành lập các CLB đã giúp người cao tuổi có thêm những sân chơi phù hợp để rèn luyện sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Để thu hút người tham gia CLB, bà Ánh không ngần ngại “lân la, rủ rê” chị em cùng tham gia. Bà cũng đóng vai trò cầu nối cho những cuộc vui, tạo sự gắn kết giữa các thành viên.

Với vai trò chủ nhiệm, bà Ánh học các bài thể dục để dạy lại cho các thành viên. Bà không ngại khó học hỏi và thường chọn những bài vui tươi, hợp sở thích của các thành viên. Bà Ánh nói: “Tập dưỡng sinh bây giờ thường kết hợp với dân vũ nên mọi người thích những bài vui tươi, tạo không khí sôi động và vui vẻ tinh thần”. Những năm qua, các CLB của bà Ánh tích cực tập luyện, tham gia các hội thi.

Trong phong trào NCT tại phường, bà Ánh được biết đến là thành viên rất tích cực, có nhiều đóng góp. Bà cho biết mình đã có hơn 20 năm tham gia hoạt động phong trào tại phường ở Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, và giờ là Hội NCT.

Hiện nay, bà là Chi hội trưởng Chi hội NCT khu phố Long Thành. Bà Ánh còn là thành viên tích cực trong các hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Bà thường xuyên vận động mạnh thường quân thăm, tặng quà những người bệnh trên địa bàn và tích cực hỗ trợ cho công tác mặt trận, dân số, y tế, tổ dân cư tự quản.

Tham gia nhiều hoạt động, bà Ánh thường xuyên rong ruổi khắp địa bàn, nắm tường tận những hoàn cảnh nghèo khó, neo đơn, bệnh tật để đề xuất giúp đỡ kịp thời. Bà còn vận động người quen đóng góp tiền, quà hỗ trợ những người bị bệnh nặng. Bà Ánh chia sẻ: “Những phần tôi vận động hỗ trợ vẫn là rất ít, nhưng mình giúp được bao nhiêu thì cứ giúp thôi. Thấy niềm vui của họ tôi cũng thấy vui. Và tôi hy vọng việc làm của mình sẽ lan tỏa đến nhiều người để giúp được nhiều người hơn”.

Bà Ánh cũng lãnh nhiệm vụ hỗ trợ làm hồ sơ cho những người bệnh được hưởng trợ cấp. Lâu dần, bà trở thành “địa chỉ tin cậy” để người dân tìm đến khi cần trợ giúp. Bà Ánh cười vui: “Mỗi khi giúp một người được hưởng trợ cấp trọn đời, tôi vui lắm. Thấy người khó khăn được chăm lo thì mình cũng an tâm, thêm niềm vui và thêm yêu thích công việc của mình”.

Những việc làm này chiếm khá nhiều thời gian mỗi ngày của bà Ánh. Ngoài hỗ trợ công tác đoàn thể ở địa phương, bà còn tích cực với công tác thiện nguyện. Mỗi ngày, bà đi đến các chợ, xuống vườn chở rau quả về chia thành từng phần rồi phát lại cho những người cần. Bà Ánh tự nhận mình có “đôi chân đi”. Những việc làm này mang đến cho bà nhiều niềm vui, giúp bà được đi đây đi đó, gặp gỡ nhiều người để tuổi già không nhàm chán mà đầy màu sắc, vui tươi.

Gần kề tuổi 70 nhưng tuổi tác không khiến bà Ánh muốn nghỉ ngơi. Bà nói: “Có những ngày đi nhiều mình mẩy cũng ê ẩm chứ, nhưng ngủ một đêm dậy là khỏe ngay. Dẫu qua tuổi 70 đi nữa, nếu sức khỏe còn, tôi vẫn sẽ tích cực làm việc. Vì đây là việc tôi yêu thích”.

Bà Đào Thị Thanh Vân- Phó Chủ tịch Hội NCT phường Long Thành Trung cho biết, bà Ánh là thành viên Ban Chấp hành Hội tích cực với hoạt động chăm lo cho người cao tuổi tại địa phương, nhất là những người cao tuổi, neo đơn như: thăm, tặng quà, vận động khám, điều trị bệnh, tặng quà mừng thọ. Bà Ánh cũng là đầu tàu trong phong trào thể dục thể thao cho người cao tuổi tại phường với việc duy trì hiệu quả các CLB. Những việc làm của bà Ánh được Hội, địa phương ghi nhận và nêu gương điển hình.

Ngô Tuyết

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/nang-dong-tuoi-u70-a172405.html