Nâng cao chất lượng bệnh viện ngoài công lập

Ngoài 15 phòng khám đa khoa, 451 phòng khám chuyên khoa và cơ sở dịch vụ y tế... Thái Nguyên hiện có 5 bệnh viện ngoài công lập.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Yên Bình phẫu thuật giải phóng chèn ép chấn thương cột sống thắt lưng cho ông M.V.C, 49 tuổi, ở phường Đông Cao (TP. Phổ Yên).

Một trong những cơ sở y tế ngoài công lập có “sức hút” lớn đối với người dân phải kể đến Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Nhờ tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất, nâng cao thái độ phục vụ người bệnh, mỗi năm, Bệnh viện thu hút trên 200 nghìn lượt người đến khám, điều trị. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, Bệnh viện Quốc tế đã khám cho trên 133 nghìn lượt người (trong đó điều trị nội trú gần 12,8 nghìn lượt bệnh nhân); tiến hành hơn 2.800 ca phẫu thuật…

Tương tự, các bệnh viện: Đa khoa Trung tâm Thái Nguyên, An Phú, Việt Bắc 1, Yên Bình cũng thu hút hàng chục nghìn lượt người đến khám bệnh, điều trị mỗi năm. Đáng nói, những bệnh viện này đều đã đầu tư các thiết bị y tế hiện đại như: máy chụp cắt lớp vi tính, máy X-quang cao tần, máy siêu âm 5D, hệ thống máy xét nghiệm tự động, máy nội soi tiêu hóa...

Để làm chủ thiết bị, kỹ thuật y tế hiện đại, các bệnh viện ngoài công lập cũng quan tâm nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ; thu hút, ký hợp đồng với nhiều y, bác sĩ có trình độ cao. Nhờ có đội ngũ nhân lực giỏi, giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, các bệnh viện đã triển khai được nhiều kỹ thuật mới trong khám, chữa bệnh; phẫu thuật thành công nhiều ca bệnh khó.

Đơn cử như Bệnh viện Yên Bình (TP. Phổ Yên) mới đây đã tiến hành phẫu thuật thành công, giải phóng chèn ép chấn thương cột sống thắt lưng cho ông M.V.C, 49 tuổi, ở phường Đông Cao (TP. Phổ Yên).

Trước đó, ông C. bị tai nạn trong sinh hoạt, ngã ngồi từ độ cao hơn 2m xuống nền cứng. Sau khi ngã, ông bị đau nhiều ở vùng thắt lưng, hạn chế vận động nên đã nhập viện để thăm khám và điều trị. Kết quả chụp X-quang, chụp cắt lớp vi tính cho thấy hình ảnh vỡ lún thân đốt sống L1 gây hẹp ống sống ngang; gãy cung sau L1 bên phải. Ông C. rất vui vì sau khi được phẫu thuật, sức khỏe đã hồi phục, việc đi lại, vận động dễ dàng.

Cũng tại Bệnh viện Yên Bình, trong tháng 4/2023, các y, bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u xơ tử cung kích thước 14x16cm, nặng tới 1,6kg cho bà P.T.N, 54 tuổi, ở phường Đông Cao (TP. Phổ Yên). Bà N. phát hiện u xơ tử cung cách đây 4 năm. Một năm trở lại đây, bà bị đau bụng nhiều kèm kinh nguyệt kéo dài nên đến khám tại Bệnh viện Yên Bình và được chuẩn đoán có khối u xơ tử cung lồi lên thành bụng trước, chèn ép các tạng xung quanh và có các ổ thoái hóa hoại tử trong u. Sau khi phẫu thuật, sức khỏe của bà N. đã nhanh chóng ổn định trở lại…

Từ thực tế cho thấy, trong điều kiện nguồn vốn ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp thì việc đẩy mạnh xã hội hóa y tế là một hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay. Ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế, đánh giá: Thời gian qua, các cơ sở y tế tư nhân, nhất là các bệnh viện ngoài công lập, đã có đóng góp tích cực vào công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các địa phương lân cận.

Để nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, góp phần tích cực vào công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thời gian tới, các bệnh viện ngoài công lập trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; đào tạo, bổ sung nhân lực và trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại. Từ đó nâng cao chất lượng bệnh viện, thực hành 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) và đổi mới phong cách, thái độ phục vụ nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/y-te/202308/nang-cao-chat-luong-benh-vien-ngoai-cong-lap-3424a08/