Nậm Pồ ủng hộ sim điện thoại cho người nghèo

Ðể tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và thực hiện có hiệu quả Ðề án 06 của Chính phủ, Công an huyện Nậm Pồ đã phát động phong trào 'Mỗi cán bộ chiến sĩ Công an huyện ủng hộ 10 sim điện thoại cho người dân nghèo'. Với ý nghĩa thiết thực, phong trào đã có sức lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, công chức viên chức tham gia, ủng hộ hàng nghìn chiếc sim cho người nghèo.

Lực lượng Công an huyện Nậm Pồ lắp sim và hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử cho người dân xã Nà Bủng.

Chúng tôi gặp ông Thào A Ly tại chợ phiên Vàng Ðán, khi ông đang chụm đầu cùng nhóm thanh niên người Mông ở một gian hàng. Tay cầm chiếc điện thoại thông minh, tay kia chỉ chữ 4G, ông Ly khoe truy cập vào mạng nhanh lắm, tìm thông tin gì cũng có. Với ông Ly đó là điều hết sức đặc biệt.

Ông Ly kể, nhà mình ở bản Nậm Tắt, xã Nà Bủng. Gia đình thuộc diện nghèo, có tới 11 nhân khẩu. Trong nhà hiện chỉ có ông và một người em là có điện thoại để sử dụng nhưng sóng kém, chủ yếu chỉ nghe, gọi khi cần thiết. Thỉnh thoảng, mỗi khi có tiền, ông lại mua một sim mới sử dụng, hết tiền thì bỏ đi. Nhiều lần cán bộ công an về tuyên truyền, gọi ra xã để kích hoạt định danh điện tử nhưng sim không chính chủ, sóng chập chờn nên ông chưa thực hiện được. Ông Ly khoe: “Chiếc sim lướt mạng rất nhanh mà tôi đang dùng là được cán bộ công an tặng. Nhận sim xong thì tôi được cán bộ hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử luôn. Chiếc sim này đăng ký đúng tên tôi, từ giờ dùng sim này thôi, không đổi nữa. Từ hôm có sim, sóng khỏe, tôi xem được nhiều thứ hay. Thấy bảo người dưới xuôi thích lợn, gà trên bản lắm, nhà tôi cũng nuôi nên đang học cách dùng mạng xã hội để bán hàng”.

Chiếc sim ông Ly được tặng là 1 trong tổng số hơn 4.100 sim 4G dành cho người nghèo từ chương trình ủng hộ do Công an huyện Nậm Pồ phát động đầu tháng 10 vừa qua. Theo đó, chương trình phát động diễn ra chiều 2/10, với chủ đề: “Mỗi cán bộ chiến sĩ Công an huyện ủng hộ 10 sim điện thoại cho người dân nghèo trên địa bàn huyện để thực hiện Ðề án 06 của Chính phủ”. Với ý nghĩa thiết thực của phong trào, ngay trong lễ phát động đã thu hút 170 cán bộ, chiến sĩ tham gia hưởng ứng. Tổng số tiền ủng hộ thu được sau chương trình là hơn 127 triệu đồng. Chiều ngày 5/10, UBND huyện tiếp tục phát động và thu hút 100% cán bộ, công chức, viên chức địa phương tham gia hưởng ứng, với số tiền ủng hộ được hơn 120 triệu đồng.

Thượng tá Vàng A Chính, Trưởng Công an huyện Nậm Pồ cho biết: Chương trình được phát động với dự kiến mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia ủng hộ 500.000 đồng (tương đương 10 sim điện thoại), tuy nhiên kết quả thu được vượt ngoài mong đợi. Nhiều cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng rất tích cực với số tiền đóng góp lớn hơn, thậm chí gấp đôi so với yêu cầu đặt ra. Ngay khi tổng hợp kinh phí thu được từ chương trình, Công an huyện đã phối hợp với các nhà mạng mua sim điện thoại và tổ chức trao tặng người nghèo trong huyện. Ðồng thời, hỗ trợ xe đưa đón bà con từ các bản xa tới công an xã để nhận sim điện thoại và thu nhận thông tin, hỗ trợ cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2”.

Ðược biết, quá trình triển khai Ðề án 06 tại huyện Nậm Pồ gặp rất nhiều vướng mắc. Ðặc biệt, nhiều người chưa có sim điện thoại chính chủ để kích hoạt định danh điện tử. Trong khi đó, Ðề án không có nội dung hỗ trợ đối với các trường hợp này. Do vậy, Công an huyện Nậm Pồ đã phát động phong trào nhằm huy động mọi nguồn lực tham gia hỗ trợ người dân.

Theo thống kê từ Công an huyện Nậm Pồ, hiện nay đã hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho 100% dân số trong độ tuổi đủ điều kiện cấp căn cước công dân trên địa bàn; thu nhận được trên 29.000 tài khoản định danh điện tử; cài đặt, kích hoạt gần 23.300 tài khoản định danh điện tử (trong đó mức 1 hơn 250 tài khoản; mức 2 gần 23.000 tài khoản). Huyện cũng đã triển khai 25 dịch vụ thiết yếu theo Ðề án 06, với kết quả tiếp nhận và giải quyết gần 20.200 hồ sơ.

Việc tặng sim điện thoại miễn phí cho người nghèo không chỉ giúp đẩy nhanh, tiến tới sớm hoàn thành các mục tiêu thực hiện Ðề án 06 tại huyện Nậm Pồ mà trên thực tế còn góp phần lấp dần những “khoảng trống” thông tin, phủ sóng 4G, mở ra nhiều thay đổi trong đời sống đồng bào các dân tộc khu vực khó khăn.

Bài, ảnh: Hà Linh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/209774/nam-po-ung-ho-sim-dien-thoai-cho-nguoi-ngheo