Năm học mới, khí thế mới

Sáng nay (5-9), trên 351 nghìn học sinh Thái Nguyên tưng bừng bước vào năm học mới 2023-2024.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng quà, sách giáo khoa cho thư viện các trường ở xã Quy Kỳ (Định Hóa) trước thềm năm học mới.

Có mặt tại Trường Tiểu học Quy Kỳ (Định Hóa) trước thềm Lễ khai giảng, chúng tôi cảm nhận được không khí chuẩn bị tích cực của cán bộ, giáo viên Nhà trường để đón chào năm học mới với khí thế mới.

Cô giáo Ma Thị Hồng Yến phấn khởi cho biết: Dịp hè vừa qua, Nhà trường được huyện đầu tư nâng cấp nhà lớp học 2 tầng lên 3 tầng, có thêm 3 phòng học bộ môn theo chương trình mới. Năm học này, chúng tôi đưa toàn bộ học sinh ở điểm trường Hương Bảo về trường chính. Quy mô lớp không tăng, sĩ số trung bình 26 em/lớp, trong khi năm học trước là 21 học sinh/lớp, vẫn đảm bảo theo quy định. Việc thu gọn các điểm trường sẽ tạo thuận lợi để tổ chức dạy học trong năm học mới theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đạt hiệu quả cao hơn.

Học sinh Trường THCS Nha Trang (TP. Thái Nguyên) phấn khởi bước vào năm học mới.

Trước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, công tác chuẩn bị tổ chức khai giảng, đón học sinh vào năm học mới được cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Sảng Mộc (Võ Nhai) chuẩn bị rất chu đáo. Vì là xã vùng sâu, vùng xa nhất của huyện, dân cư ít nên năm học 2023-2024, Trường chỉ có 4 lớp với 115 học sinh, 100% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Trong số này có tới 82 em thuộc hộ nghèo…

Thầy giáo Hoàng Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Sảng Mộc, nói: Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến sự học của con em đồng bào dân tộc thiểu số. Học sinh học tại trường được hỗ trợ tiền ăn, gạo, chi phí học tập… Năm học này, Trường có 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chúng tôi đã dành nguồn sách giáo khoa được Nhà xuất bản Giáo dục tặng Nhà trường để trao cho các em. Đồng thời tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để có những phần quà tặng cho học sinh khó khăn trong năm học mới.

Nếu như các trường ở vùng sâu, vùng xa, miền núi có sự chuẩn bị cho năm học mới từ sớm, thì các trường ở khu vực TP. Thái Nguyên cũng tập trung rà soát, triển khai nhiều công việc để đón chào năm học mới với khí thế mới.

Trường Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng chuẩn bị những chiếc thiệp để các bậc phụ huynh viết những lời nhắn nhủ cho con em mình khi bước vào năm học mới.

Có mặt tại Trường Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng (TP. Thái Nguyên) vào ngày tựu trường, chúng tôi cảm nhận được không khí hân hoan, phấn khởi của các thầy, cô giáo cùng phụ huynh học sinh chào đón các em vào lớp 1, lớp 6. Tại khu vực cổng trường, giáo viên chủ nhiệm khối 1, khối 6 đã tặng học sinh những món quà nhỏ như bút, hộp tẩy... Nhà trường cũng chuẩn bị những chiếc thiệp xinh xắn để các bậc phụ huynh viết những lời nhắn nhủ cho con em mình khi bước vào năm học mới. Đặc biệt, ngay trong ngày đầu trở lại trường, các em học sinh hào hứng với những trò chơi giới thiệu về lịch sử thành lập Trường…

Cô giáo Bùi Thị Thanh Hoàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng, chia sẻ: Thông điệp “Tất cả vì học sinh thân yêu” được cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường thực hiện, lan tỏa ngay trong ngày đón học sinh khối 1 và khối 6 tựu trường. Phần nghi lễ tổ chức ngắn gọn để dành nhiều thời gian cho các em tham gia các tiết mục văn nghệ, trò chơi nhằm tạo nguồn hứng khởi cho học sinh.

Để chuẩn bị cho năm học 2023-2024, ngành Giáo dục Thái Nguyên đã chủ động thực hiện tốt việc tuyển sinh các lớp đầu cấp. Đồng thời, Ngành cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa và một số điều kiện khác để sẵn sàng cho năm học mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11; tiến hành biên soạn và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 4, lớp 8, lớp 11. Qua đó để học sinh có đầy đủ sách giáo khoa phục vụ học tập khi bước vào năm học mới …

Học sinh Trường THPT Lương Ngọc Quyến phấn khởi bước vào năm học mới.

Nhìn lại kết quả năm học 2022-2023, toàn ngành Giáo dục đã nỗ lực thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu đề ra trong năm học và giai đoạn 2021-2025. Toàn ngành đã triển khai thực hiện đúng kế hoạch Chương trình GDPT 2018. Thái Nguyên duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn của đơn vị phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và xóa mù chữ mức độ 2.

Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã công nhận được 70 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn lên 602/683 trường, đạt tỷ lệ 88,14%. Học sinh Thái Nguyên tham gia và đạt kết quả cao tại các giải thể thao, cuộc thi, hội thi, như: Đứng vị trí thứ 15 toàn quốc tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023; Dự án “Sản phẩm trà túi lọc HIB TEA hỗ trợ hạ huyết áp” của nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên giành giải Nhì vòng Chung kết Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V năm 2023…

Trao đổi về những giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học mới, PGS.TS Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: Với phương châm “Lấy học sinh làm trung tâm”, “Lấy nhà trường làm nền tảng”, “Lấy nhà giáo làm động lực”, năm học 2023-2024 tiếp tục được xác định là năm trọng tâm của đổi mới, thực hiện Chương trình GDPT 2018. Do đó, toàn ngành Giáo dục sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành chương trình; quyết liệt thực hiện các giải pháp để đổi mới toàn diện ở tất cả các cấp học...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-trong-tinh/202309/nam-hoc-moi-khi-the-moi-bd067ad/