Mỹ tuyên bố coi trọng quan hệ với Brazil, nói gì về căng thẳng ngoại giao giữa Israel với Brasilia?

Ngày 21/2, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã tiếp đón Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Cung điện Planalto, trụ sở cơ quan hành pháp ở thủ đô Brasilia.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva (phải) tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Cung điện Planalto ở Brasilia ngày 21/2. (Nguồn: Anadolu)

Cuộc gặp kéo dài gần 2 giờ đồng hồ trước khi Ngoại trưởng Blinken tới thành phố Rio de Janeiro để tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra cùng ngày.

Theo Phủ Tổng thống Brazil, Ngoại trưởng Blinken đã truyền tải tới Tổng thống Lula da Silva sự ủng hộ của chính phủ Mỹ đối với chức chủ tịch G20 của Brazil trong năm 2024.

Cùng với đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho biết, Washington coi trọng mối quan hệ hữu nghị với Brazil, nhấn mạnh hai nước đã có những hoạt động hợp tác quan trọng trong các vấn đề song phương và toàn cầu.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Lula da Silva và ông Blinken đã trao đổi ngắn gọn về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Hai bên cũng đã thảo luận về diễn biến cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza, cuộc xung đột vũ trang tại Ukraine và tình hình chính trị ở Venezuela.

Tổng thống Lula da Silva tái khẳng định mong muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine và Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Blinken lên tiếng cảm ơn chính phủ Brazil trong vai trò trung gian hòa giải giữa Venezuela và Guyana về vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa hai quốc gia này.

Cuộc gặp trên diễn ra trong bối cảnh Brazil và Israel vướng căng thẳng ngoại giao liên quan việc Tổng thống Lula da Silva cáo buộc Israel đang phạm tội ác “diệt chủng” đối với người dân tại Dải Gaza và so sánh hành động này với chiến dịch tàn sát người Do Thái trước đây của Đức Quốc xã.

Cáo buộc này dẫn đến phản ứng mạnh từ Israel khi nước này tuyên bố ông Lula là người "không được hoan nghênh", sau đó Brasilia đã triệu hồi đại sứ ở quốc gia Trung Đông này, đẩy căng thẳng tăng cao.

Theo Reuters, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong cuộc gặp của Ngoại trưởng Blinken với Tổng thống Brazil, hai bên đã có cuộc “trao đổi thẳng thắn”, trong đó nhà ngoại giao Mỹ đã nói rõ rằng Washington không đồng ý với những nhận xét của ông về Israel.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-tuyen-bo-coi-trong-quan-he-voi-brazil-noi-gi-ve-cang-thang-ngoai-giao-giua-israel-voi-buenos-aires-261636.html