Mỹ lên kế hoạch mua 12 triệu thùng dầu dự trữ

Trong bối cảnh giá dầu thô giảm, Mỹ đã lên kế hoạch mua khoảng 12 triệu thùng dầu trong năm nay để bổ sung cho Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) đang ở mức thấp nhất trong 4 thập kỷ trở lại đây.

Con số này bao gồm 3 triệu thùng dầu đã được lên kế hoạch giao vào tháng 8 và thêm 3 triệu thùng dầu khác đang được đấu thầu. Kết quả sẽ được chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố vào thứ Sáu.

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết sẽ tiếp tục "tìm kiếm các nguồn cung trên thị trường để bổ sung vào kho dự trữ”.

Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) có sức chứa lên đến 700 triệu thùng, nhưng đang ở mức thấp nhất trong 4 thập kỷ trở lại đây. Năm ngoái, để bình ổn thị trường trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine, Mỹ đã đưa ra thị trường hơn 180 triệu thùng dầu.

Bảng thống kê lượng dầu của Mỹ trong kho dự trữ khẩn cấp (SPR) - Nguồn Bloomberg

Quyết định cắt giảm sản lượng khai thác dầu của OPEC+ sẽ có tác động không nhỏ tới nguồn cung. Trong bối cảnh đó, các hành động của chính phủ xung quanh việc bổ sung kho dự trữ khẩn cấp là điều mà các doanh nghiệp dầu mỏ đang quan tâm nhất hiện nay.

“Bất kỳ sự gia tăng nào đối với nguồn dầu trong nước đều có thể đẩy giá dầu lên cao hơn, dẫn đến giá xăng tăng vào giữa mùa hè,” bà Granholm – Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho biết.

ClearView Energy Partners, một công ty tư vấn có trụ sở tại Washington cho biết: "Bộ Năng lượng Hoa Kỳ dường như muốn bổ sung kho dự trữ với quy mô nhỏ, có lẽ để giảm thiểu áp lực lên dầu thô vào mùa hè sắp tới, giai đoạn cao điểm của hoạt động du lịch, cũng là khoảng thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống".

Mùa thu năm ngoái, chính quyền Biden cho biết sẽ bắt đầu bổ sung kho dự trữ khẩn cấp nếu giá dầu của Mỹ giảm xuống mức 67 đến 72 USD/thùng hoặc thấp hơn. Giá dầu West Texas Intermediate tăng 3,4% vào thứ Ba, đóng cửa ở mức 69,42 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm gần 14% trong năm nay.

Anh Thư

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/my-len-ke-hoach-mua-12-trieu-thung-dau-du-tru.html