Mỹ duyệt 60 triệu USD viện trợ Haiti ứng phó bạo lực băng đảng

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 60 triệu USD giúp Haiti ứng phó với tình trạng bạo lực băng đảng đang tàn phá quốc gia vùng Caribe.

Đây là gói viện trợ thứ hai của Mỹ dành cho Haiti trong năm 2024, gồm chủ yếu vũ khí cỡ nhỏ, xe bọc thép, thiết bị giám sát không người lái và một số loại khí tài khác. Động thái này hướng đến nỗ lực hỗ trợ lực lượng cảnh sát quốc gia Haiti và các nước tham gia sứ mệnh an ninh đa quốc gia dập tắt tình trạng bạo lực băng đảng.

Gói viện trợ mới nhất đã nâng hỗ trợ của Mỹ dành cho Haiti lên 70 triệu USD. Hiện tại, hạn mức viện trợ tối đa là 75 triệu USD và có hiệu lực trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 30-9.

Một sĩ quan cảnh sát Haiti làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh ở thủ đô Port-au-Prince. Ảnh: Reuters

Theo Politico, kể từ khi Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ám sát năm 2021, các băng nhóm vũ trang đã trỗi dậy giành quyền kiểm soát phần lớn đất nước, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải di dời.

Trong động thái mới, phái đoàn Hỗ trợ an ninh đa quốc gia (MMAS) do Kenya dẫn đầu sẽ tới Haiti với nhiệm vụ đẩy mạnh nỗ lực trấn áp làn sóng bạo lực băng đảng. Dự kiến, lực lượng đầu tiên của Kenya sẽ hiện diện tại quốc gia vùng Caribe vào ngày 23-5.

Hồi tháng 4, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hoan nghênh việc thành lập Hội đồng chuyển tiếp Haiti, đồng thời, kêu gọi các bên liên quan đẩy nhanh tiến trình thực hiện thỏa thuận chuyển tiếp và tổ chức bầu cử.

Hội đồng chuyển tiếp Haiti gồm 9 thành viên, với mục tiêu khôi phục an ninh, cải cách Hiến pháp, tổ chức tổng tuyển cử, phục hồi thể chế và kinh tế của quốc gia này. Theo kế hoạch, hội đồng sẽ triển khai các nhiệm vụ đến tháng 2-2026.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/my-duyet-60-trieu-usd-vien-tro-haiti-ung-pho-bao-luc-bang-dang-665426.html