Mực nước sông dâng cao, Quảng Bình lên kế hoạch sơ tán gần 20.000 dân

Mực nước sông dâng cao, diễn biến mưa phức tạp và cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Tỉnh Quảng Bình lên phương án di dời người dân ra khỏi vùng nguy cơ nguy hiểm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, ngày 15/10, nhiều địa phương ở huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) bị ngập cục bộ, chia cắt.

Để ứng phó với những diễn biến xấu của mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Bình yêu cầu sơ tán do lũ, ngập lụt (trên mức báo động 3) với 13.681 người tại 2 huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh; sơ tán do lũ quét, sạt lở đất là 5.909 người.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, do mưa lớn, trong ngày 15.10 có nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh bị ngập cục bộ, chia cắt.

Nước lên nhanh tại Trung tâm thị trấn Kiến Giang - huyện Lệ Thủy

Nước lên nhanh tại Trung tâm thị trấn Kiến Giang - huyện Lệ Thủy

Tại huyện Quảng Ninh có nhiều thôn, bản bị chia cắt do mưa lớn. Cụ thể, nhiều tuyến đường giao thông vào các thôn, bản ở 2 xã Trường Sơn và Trường Xuân bị chia cắt cục bộ.

Xã Trường Sơn có 6 bản gồm Dốc Mây, Trung Sơn, Ploang, Rìn Rìn, Hôi Rấy, Nước Đắng; xã Trường Xuân có 4 thôn, bản gồm Khe Ngang, Khe Dây, Hang Chuồn-Nà Lâm, thôn Trường Nam.

Hiện tại, trên địa bàn xã Trường Sơn và Trường Xuân mực nước các sông, suối dâng cao, nhiều tuyến đường vào các bản ngập sâu.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục bám sát địa bàn, nắm tình hình để báo cáo, xử lý tình huống khi có các sự cố xảy ra; huy động lực lượng chốt chặn, kiên quyết không cho người dân qua lại tại các vị trí bị ngập sâu.

Tại huyện Lệ Thủy, đến chiều 15/1, mưa lớn khiến đường vào bản Tân Ly, bản Bạch Đàn (xã Lâm Thủy) ngập gần 1m. Đường vào các bản An Bai, Cồn Cùng, Hà Lẹc (xã Kim Thủy) hiện đã ngập sâu.

Hiện có nhiều điểm sạt lở trên quốc lộ 9C đoạn qua các xã miền núi huyện Lệ Thủy. Hàng chục khối đất đá bị sạt lở đổ xuống kéo dài ở các điểm như tại Km 29, Km 30+480, Km 32+200.

Hiện Đồn biên phòng Làng Ho đã tiến hành di dời 7 hộ (45 nhân khẩu) ở vùng nguy hiểm của bản Mít Cát (xã Kim Thủy) đến nơi an toàn.

Chị Hương, Chủ cửa hàng Thế giới bé thu dọn đồ cho vào túi bóng để tránh lũ làm hư hại

Chị Hương, Chủ cửa hàng Thế giới bé thu dọn đồ cho vào túi bóng để tránh lũ làm hư hại

Nước sông Kiến Giang lên nhanh cũng khiến nhiều thôn, xã ở khu vực trung tâm huyện Lệ Thủy như Liên Thủy, Phong Thủy, thị trấn Kiến Giang đứng trước nguy cơ ngập lụt.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cũng đã gửi thông báo tới từng điện thoại cá nhân với nội dung:" Hiện nay mực nước trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy trên BĐIII 0.3m và tiếp tục lên. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, người dân các xã vùng thấp trũng ở huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy chủ động kê cao, di dời tài sản, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn; khẩn cấp ra khỏi các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét”.

Một nhà hàng tại thị trấn Kiến Giang kê đồ lên cao ứng phó với lũ

Một nhà hàng tại thị trấn Kiến Giang kê đồ lên cao ứng phó với lũ

Để ứng phó với những diễn biến xấu của mưa lũ, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình yêu cầu sơ tán do lũ, ngập lụt (trên mức báo động 3) với 13.681 người tại 2 huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh; sơ tán do lũ quét, sạt lở đất là 5.909 người.

Đồng thời với việc sơ tán dân, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cũng chỉ đạo các đơn vị chủ động kiểm tra và kịp thời báo cáo tình hình, diễn biến mưa lũ ở khu vực biên giới; tuyên truyền cho nhân dân không đi vào rừng, không đánh bắt cá, di chuyển qua lại ở các sông, suối và trục đường có nguy cơ sạt lở.

Bộ đội biên phòng Quảng Bình cũng đã triển khai 28 tổ cán bộ, chiến sĩ tăng cường xuống các địa bàn để nắm tình hình, phối hợp với địa phương ứng phó mưa lũ.

Thành Long

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/muc-nuoc-song-dang-cao-quang-binh-len-ke-hoach-so-tan-gan-20000-dan-223452.html