Mua bán ma túy ngụy trang trong thú ngồi bông, 3 đối tượng lãnh án

Ngày 6/8, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phan Thanh Phụng (SN 1999, ngụ huyện Bình Chánh) mức án tù chung thân, Nguyễn Anh Hoàng (SN 2000, ngụ quận Tân Bình) 20 năm tù, Phùng Minh Tiến (SN 1999, ngụ quận Bình Tân) 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời phạt bổ sung các bị cáo từ 5 -30 triệu đồng.

Theo cáo trạng, lúc 10 giờ 30 ngày 28/11/2021, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính căn hộ 2B nhà số 48/9 Phạm Văn Xảo, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, bắt quả tang Phụng, Hoàng và Tiến đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để bán cho người khác. Tang vật thu giữ gồm 677 gram ma túy tổng hợp, thú nhồi bông và một số đồ vật liên quan.

Ba bị cáo tại tòa

Tại CQĐT, Phụng khai số ma túy bị bắt giữ là của một người đàn ông tên “Ki”, không rõ lai lịch mang về căn hộ 2B nhà số 48/9 Phạm Văn Xảo, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú cất giữ để bán cho người nghiện. Sau khi thỏa thuận số lượng, giá tiền và địa điểm với khách mua, Phụng đưa ma túy cho Tiến hoặc Hoàng mang đi giao và được Phụng trả tiền công. Theo đó, khoảng 01 tháng, trước ngày bị bắt, Phụng điện thoại liên lạc gặp “Ki” ở khu vực quận Gò Vấp để mua của “Ki” 150 viên thuốc lắc với giá 60 ngàn đồng/viên và 200 gam ma túy đá với giá 54 triệu đồng. Sau đó, Phụng cùng Tiến và Hoàng bán cho nhiều người nghiện với giá từ 80 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng/viên thuốc lắc.

Sau đó, 8 giờ ngày 28/11/2021, Phụng điện thoại liên lạc với “Ki” để mua 1.000 viên thuốc lắc và 200 gam ma túy đá, với giá 95 triệu, Phụng trả cho “Ki” 25 triệu đồng, số tiền còn lại Phụng sẽ thanh toán sau. “Ki" đồng ý và hẹn giao nhận ma túy ở khu vực đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp. Sau đó, Phụng điện thoại cho tài xế xe ô tô dịch vụ và yêu cầu lái xe đến khu vực đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp nhận 01 thú nhồi bông về cho Phụng với giá 500 ngàn đồng. Khoảng 01 giờ sau, tài xế này điều khiển xe đến căn hộ 2B nhà số 48/9 Phạm Văn Xảo, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú giao cho Phụng, lúc này Phụng bảo Hoàng xuống nhận thú nhồi bông có chứa ma túy. Sau đó, Hoàng nhận thú nhồi bông lên đưa cho Phụng mở lấy bên trong 06 gói nylon chứa 1000 viên nén màu xanh và 06 gói nylon bên trong chứa tinh thể rắn không màu để lên trên ghế sofa ở phòng khách. Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 28/11/2021, thì các đối tượng bị bắt quả tang như đã nêu trên.

Cáo trạng xác định, Phụng giữ vai trò chính, Hoàng và Tiến tham gia tích cực, giúp Phụng mua bán ma túy nhiều lần để hưởng tiền công. Đối với những lần tham gia mua bán ma túy do ma túy đã được Phụng phân chia sẵn, rồi giao cho Hoàng và Tiến đi giao không xác định được khối lượng cụ thể nên chỉ có cơ sở để xử lý. Phụng và Hoàng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ số ma túy bị bắt quả tang nêu trên. Tiến phải chịu trách nhiệm hình sự đối với các lần phụ giúp Phụng mua bán ma túy và mua bán ma túy vào ngày 26/11/2021.

Đối với khẩu súng ngắn ổ quay bằng kim loại màu bạc, 06 viên đạn thu giữ của Phụng, theo Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM xác định không phải là vũ khí quân dụng. Phụng khai được bạn bè ngoài xã hội cho và cất giữ chưa sử dụng đến. Lực lượng chức năng đã bàn giao súng và đạn cho Công an quận Tân Phú đề nghị xử phạt hành chính theo quy định.

Hà An

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/mua-ban-trai-phep-ma-tuy-duoc-nguy-trang-trong-thu-ngoi-bong_152200.html