Một chủ tài khoản Facebook bị tòa án tuyên buộc xin lỗi công ty xử lý rác

Hôm nay (29/2), TAND TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ 'Tranh chấp bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm', giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) và bị đơn là bà Nguyễn Hồng Thu.

Đây là phiên tòa được mở vì có đơn kháng cáo của bà Nguyễn Hồng Thu, đối với bản án sơ thẩm của TAND huyện Nhà Bè (TPHCM) tuyên ngày 26/7/2023.

Phiên tòa phúc thẩm ngày 29/2.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, từ năm 2016, bà Thu ngụ ở huyện Nhà Bè, đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, lập một nhóm trên Facebook với tên gọi "Sự thật mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng" để đăng tải những nội dung cho rằng mùi hôi thối ở khu Phú Mỹ Hưng là do VWS gây ra.

VWS đã kiện bà Thu ra TAND huyện Nhà Bè, yêu cầu tòa án buộc bà Thu chấm dứt hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín ông Dương David Trung và thương hiệu VWS; gỡ bỏ các nội dung trên trang Facebook cá nhân "Hong ThuNguyen" và nhóm trên mạng xã hội Facebook "Sự thật mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng" liên quan đến VWS và ông Dương David Trung, công khai xin lỗi, cải chính thông tin trên trang Facebook "Hong ThuNguyen" và nhóm trên mạng xã hội Facebook "Sự thật mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng".

Bản án sơ thẩm tuyên chấp nhận một phần đơn khởi kiện của nguyên đơn. Buộc bị đơn phải chấm dứt, gỡ bỏ các bài viết có nội dung xúc phạm VWS và xin lỗi công khai; buộc bà Nguyễn Hồng Thu phải bồi thường số tiền 7,5 triệu đồng.

Sau án sơ thẩm, bà Thu kháng cáo cho rằng, cá nhân bà Thu không đăng tải các nội dung liên quan VWS hay miệt thị ông Dương David Trung trên trang “Hong ThuNguyen”. Còn những bài viết trên Nhóm “Sự thật mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng” xuất phát từ mùi hôi từ bãi rác Đa Phước do VWS làm chủ đầu tư và nội dung đúng sự thật.

Bản án phúc thẩm cho rằng, tài liệu chứng cứ có trong vụ án thể hiện, từ năm 2016 đến năm 2020, bà Thu dùng tài khoản cá nhân lập trang “Sự thật mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng”. Sau đó đăng tài bài viết và bình luận về ông Dương David Trung và VWS, có những từ ngữ mang tính chất tiêu cực, xúc phạm ông Dương David Trung và VWS và cho rằng mùi hôi ở Phú Mỹ Hưng là do VWS gây ra.

Nếu bà Nguyễn Hồng Thu cho rằng VWS chưa khắc phục hiệu quả, vẫn còn để tình trạng mùi hôi xuất phát từ bãi rác Đa Phước thì có thể phản ánh, khiếu nại đến cơ quan chức năng, không được đăng tải các bài viết trên Facebook để kèm theo đó là xúc phạm cá nhân…

Từ đó, cấp phúc thẩm bác kháng cáo của bà Thu, tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bà Thu chấm dứt hành vi xúc phạm danh dự, uy tín của VWS, cũng như gỡ bỏ các nội dung vi phạm trên trang Facebook cá nhân và trang "Sự thật mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng". Đồng thời, buộc bà Thu công khai xin lỗi VWS do ông Dương David Trung là người đại diện theo pháp luật công ty và cải chính thông tin; Buộc bà Thu bồi thường cho VWS 7,5 triệu đồng.

Tân Châu

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mot-chu-tai-khoan-facebook-bi-toa-an-tuyen-buoc-xin-loi-cong-ty-xu-ly-rac-post1616056.tpo