Mong sớm có Luật Khu công nghiệp, khu kinh tế

Đồng Nai cũng như nhiều tỉnh, thành trên cả nước đang trông đợi Luật Khu công nghiệp (KCN) được ban hành để các hoạt động trong KCN được thuận lợi hơn. Như vậy sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp (DN) tham gia vào sản xuất xanh, sản xuất tuần hoàn, kinh tế số... theo xu hướng chung của thế giới. Điều này cũng sẽ giúp cho các DN dễ dàng đưa hàng hóa xuất khẩu vào các nước trên thế giới.

Lâu nay, vì chưa có Luật KCN nên nhiều hoạt động của KCN, khu kinh tế bị hạn chế, ảnh hưởng tới cả nhà đầu tư hạ tầng KCN lẫn nhà đầu tư thứ cấp. Hiện các quy định về KCN chưa đầy đủ nên nhiều DN đi đầu trong sản xuất xanh, sản xuất tuần hoàn gặp trở ngại. Đây cũng là rào cản lớn trong tiến trình giảm phát thải và tiến đến net zero.

Mới đây, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã đề xuất xây dựng Luật KCN, khu kinh tế với nhiều nhóm chính sách trong nội dung của luật. Mục tiêu là để thúc đẩy phát triển các KCN, khu kinh tế, đáp ứng được các yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, Luật KCN, khu kinh tế sẽ đáp ứng được xu thế vận động mới trên thế giới, khuyến khích phát triển công nghiệp xanh, bền vững nhằm bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng Nai hiện có 31 KCN đang hoạt động và vài năm tới sẽ nâng lên thành 39 KCN. Tỉnh cũng như các DN mong muốn Luật KCN, khu kinh tế sớm được xây dựng và ban hành. Trong đó, các DN kỳ vọng luật sẽ tạo sự liên kết trong phát triển công nghiệp giữa các khu vực, hình thành chuỗi sản xuất, tăng tỷ lệ nội địa cho sản phẩm để hàng hóa xuất khẩu vào những nước Việt Nam đã ký kết hiệp định thương mại có thể hưởng ưu đãi về thuế quan. Đồng Nai cũng như các tỉnh, thành, DN mong muốn trong luật sẽ quy định rõ chính sách hỗ trợ các loại hình KCN có tính chuyên môn, tính chuyên biệt, tính đặc thù cao như: KCN công nghệ cao, KCN sinh thái, KCN hỗ trợ, KCN kết hợp với thương mại dịch vụ. Luật cũng có những chính sách rõ ràng để khuyến khích các DN trong và ngoài nước đầu tư phát triển công nghiệp thông minh với các lĩnh vực đầu tư mới như: năng lượng tái tạo, chip, bán dẫn...

Hiện nay, Việt Nam đã thành lập 416 KCN, trong đó có gần 300 KCN đã đi vào hoạt động nên rất cần Luật KCN, khu kinh tế sớm ban hành, giúp cho việc quản lý nhà nước, DN đầu tư hoạt động hiệu quả hơn.

Khánh Minh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202404/mong-som-co-luat-khu-cong-nghiep-khu-kinh-te-50058d1/