Mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế với các quốc gia ASEAN

Với môi trường đầu tư hấp dẫn, cùng nhiều nét tương đồng về phong tục, truyền thống văn hóa, Vĩnh Phúc đã thu hút nhiều tập đoàn, doanh nghiệp (DN) từ các quốc gia trong khu vực ASEAN. Mới đây, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) với sự tham gia của 10 nước thành viên và 5 nước đối tác của ASEAN chính thức có hiệu lực, mở ra cơ hội hợp tác toàn diện giữa Việt Nam nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng với các DN đến từ các quốc gia trong khu vực, củng cố các chuỗi cung ứng khu vực và phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Công ty Cổ phần Prime Group (KCN Bình Xuyên) là dự án được đầu tư từ Thái Lan, hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động. Ảnh: Chu Kiều

Ngay từ những ngày đầu tái lập tỉnh, tập đoàn Japfa đến từ Indonesia đã chọn Vĩnh Phúc là nơi đầu tư đầu tiên với trụ sở chính và Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi đóng tại thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên).

Nhờ chủ động vượt khó và mở rộng đầu tư, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, đến nay, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam trở thành 1 trong 3 DN tiên phong của Việt Nam về sản xuất thức ăn chăn nuôi; chăn nuôi gà, lợn và kinh doanh thực phẩm sạch; liên tiếp nằm trong top 500 DN lớn nhất Việt Nam, top 1000 DN đóng thuế nhiều nhất cả nước kể từ năm 2010.

Hiện, công ty có 6 nhà máy tại các tỉnh: Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hòa Bình, Long An, Bình Thuận, Bình Định và hơn 300 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; hơn 20 cửa hàng bán các sản phẩm thịt tươi sống và thực phẩm chế biến sẵn mang thương hiệu Japfa Best.

Không chỉ tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động tại tỉnh, với việc liên kết đầu tư với nhiều hộ, trang trại chăn nuôi, công ty còn giúp ngành chăn nuôi của tỉnh từng bước phát triển theo hướng hiện đại, khép kín.

Sau hơn 20 năm có mặt trên địa bàn tỉnh, đến nay, Prime Group - Dự án có vốn đầu tư của Tập đoàn Siam Cement Group (SCG) đến từ Thái Lan đã trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất gạch ceramic trong nước và khu vực ASEAN với 16 công ty thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 4.000 lao động.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, không chỉ chú trọng đầu tư, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Prime Group luôn nỗ lực cải tiến máy móc, thiết bị nhằm sản xuất những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Hiện nay, Prime Group đang sở hữu 6 nhà máy sản xuất gạch, 4 nhà máy khai thác nguyên liệu phục vụ ngành gốm sứ và 3 nhà máy sản xuất ngói lợp, bình nước nóng, bao bì.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, trong quá trình sản xuất kinh doanh, các công ty thành viên của Tập đoàn luôn áp dụng và duy trì các hệ thống: Quản lý chất lượng đạt ISO 9001:2015; quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001-2018; quản lý môi trường ISO 14001:2015...

Sản phẩm gạch ốp lát của công ty đáp ứng theo các tiêu chuẩn: ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 13006:1998, TIS (tiêu chuẩn Thái Lan); BS EN 14411:2006, MS SIRIM (tiêu chuẩn Malaysia); TCVN (tiêu chuẩn Việt Nam) và các chứng nhận uy tín toàn cầu.

Không ngừng duy trì, cải thiện và nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm và các dịch vụ, góp phần vào sự phát triển của địa phương, Prime Group đã được trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhì giai đoạn 2011- 2015; DN vì người lao động...

Năm 2020, Prime Group tiếp tục đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và là một trong những DN tiêu biểu trong nước và khu vực được Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN trao thưởng, vinh danh là DN tiêu biểu ASEAN nhân dịp tổ chức Diễn đàn “Doanh nghiệp ASEAN+3” 2020.

Không chỉ Prime Group hay Công ty Japfa, kể từ năm 1995, khi Việt Nam chính thức gia nhập khối ASEAN, mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa các DN từ các quốc gia trong khối với Việt Nam nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng ngày càng bền chặt, mở rộng trên nhiều lĩnh vực sản xuất như may mặc; sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy...

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có gần 30 dự án đầu tư đến từ các quốc gia trong khu vực; trong đó, chủ yếu đến từ Singapore và Thái Lan đã và đang tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác, tạo điều kiện cho các DN từ các quốc gia trong khu vực đến đầu tư, kinh doanh tại tỉnh, mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước đã có có buổi làm việc với ông Sompob Witworrasakul, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy KRAFT VINA trực thuộc Công ty SCG Packaging (Thái Lan) về việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nhà máy Giấy bao bì KRAFT VINA theo công nghệ cao từ bột giấy tại huyện Bình Xuyên có tổng mức đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng, công suất khoảng 870.000 tấn giấy bao bì/năm.

Đến nay, dự án đã giải phóng mặt bằng được 26/38 ha; dự kiến đi vào hoạt động năm 2024, không chỉ giải quyết việc làm cho người lao động trong tỉnh mà còn góp phần thu hút thêm các DN Thái Lan đầu tư vào tỉnh.

Thời gian tới, Vĩnh Phúc tiếp tục nâng cao hiệu quả CCHC, đẩy nhanh tiến độ Bồi thường - Giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các dự án sớm triển khai và mở rộng quy mô hoạt động, hỗ trợ DN tăng cường ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động xuất, nhập khẩu...

Đây là cách tốt nhất để quảng bá, thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là nhà đầu tư đến trong các quốc gia khu vực ASEAN, thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác, hữu nghị song phương, bền vững.

Lưu Nhung

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/kinh-te/73196/mo-rong-co-hoi-hop-tac-kinh-te-voi-cac-quoc-gia-asean.html