Mở chiến dịch truyền thông về bệnh tan máu bẩm sinh

Ngày 14/11, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang phối hợp UBND huyện Sơn Động tổ chức hội thảo với chủ đề 'Bệnh thalassemia, hậu quả và cách phòng ngừa'.

Tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Thalassemia (Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư) cho hay, thalassemia (tan máu bẩm sinh) là bệnh lý huyết học di truyền phổ biến, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, chi phí điều trị lớn.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà thông tin về bệnh thalassamia tại hội thảo.

Ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 8 nghìn trẻ sinh ra mắc bệnh, trong đó có hơn 2 nghìn trẻ bị bệnh nặng và hơn 800 trường hợp phù thai. Trong đó, các tỉnh miền núi phía Bắc nguy cơ bị bệnh mức độ nặng cao hơn.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, mục tiêu chung của chương trình phòng, chống bệnh thalassemia tại Việt Nam là nâng cao chất lượng dân số (không sinh ra trẻ bị bệnh) và chất lượng cuộc sống người bệnh. Do vậy, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho cộng đồng, đặc biệt cho đối tượng trong độ tuổi tiền hôn nhân và học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang, tỷ lệ mắc bệnh thalassemia hiện nay tại Bắc Giang là 0,61/1 nghìn trẻ sơ sinh (tương đương 16 - 18 trẻ mắc mỗi năm).

Bác sĩ Lê Công Tước trao đổi tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, bác sĩ chuyên khoa II Lê Công Tước, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang cho biết, hiện biện pháp điều trị cơ bản đối với bệnh nhân thalassemia là truyền máu (truyền khối hồng cầu) và thải sắt. Tuy nhiên, chi phí điều trị cao và khó kéo dài tuổi thọ cho người bệnh. Do đó, biện pháp phòng bệnh tốt nhất là nâng cao nhận thức của cộng đồng, hạn chế sinh ra những trẻ bị bệnh.

Để sàng lọc, từ tháng 11/2023 đến tháng 4/2024, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sơn Động mở chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh tan máu bẩm sinh cho người dân, học sinh, nhân viên y tế, cán bộ quản lý và giáo viên ngành giáo dục. Cùng đó tiến hành lấy máu xét nghiệm sàng lọc bệnh cho khoảng 7 nghìn học sinh từ 12 đến 18 tuổi thuộc các trường THCS, THPT trên địa bàn huyện.

Nhân dịp này, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang trao tặng 5 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng cho các bệnh nhi mắc bệnh thalassemia trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Xuân Thỏa

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/suc-khoe/414894/mo-chien-dich-truyen-thong-ve-benh-tan-mau-bam-sinh.html