Màn trở lại ấn tượng của chân chạy Hà Tĩnh sau lần 'vấp ngã'

Trở lại sau án phạt tại SEA Games 31, Lê Ngọc Phúc (SN 2002, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) giành cú đúp HCV tại Giải điền kinh Cúp Tốc độ Thống Nhất TP Hồ Chí Minh.

Lê Ngọc Phúc (thứ 2 từ trái sang) giành cú đúp HCV tại Giải Điền kinh Cúp Tốc độ Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh năm 2024. Ảnh: L.N.

Tham gia Giải Điền kinh Cúp Tốc độ Thống Nhất TP Hồ Chí Minh năm 2024 diễn ra từ ngày 12-14/4, VĐV Lê Ngọc Phúc đã gây ấn tượng khi giành 2 tấm huy chương vàng ở nội dung 400m nam hệ đội tuyển và nội dung 4x400m tiếp sức nam.

Đặc biệt, ở nội dung 400m nam hệ đội tuyển, Lê Ngọc Phúc đã xuất sắc vượt qua 2 tuyển thủ quốc gia Trần Đình Sơn và Trần Nhật Hoàng. Đây là quả ngọt sau hơn 1 năm nỗ lực bền bỉ của chàng VĐV trẻ.

Lê Ngọc Phúc được các HLV bộ môn điền kinh Hà Tĩnh phát hiện tại kỳ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh năm 2016 khi đang học lớp 9. Thời điểm ấy, nam VĐV được đánh giá là có tài năng và phù hợp với môn điền kinh. Ông Nguyễn Thuận - HLV trưởng bộ môn Điền kinh Hà Tĩnh đã thuyết phục được Lê Ngọc Phúc về làm học trò của mình.

Phúc không may dính án phạt khi sử dụng thực phẩm chức năng tại SEA Games 31.

Sau hơn 5 năm gắn bó với đường chạy, năm 2022, Phúc lọt vào đội tuyển điền kinh quốc gia, tham dự kỳ SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam. Ngay lần đầu góp mặt ở sân chơi khu vực, Phúc đã xuất sắc giành tấm huy chương bạc nội dung 400m nam. Tưởng chừng như đây là động lực để anh hướng tới những mục tiêu cao hơn, thế nhưng Phúc sau đó dính án phạt liên quan đến doping.

Sự thiếu cẩn trọng trong việc sử dụng thực phẩm chức năng đã khiến Phúc phải trả giá đắt khi bị tước tấm huy chương bạc và cấm thi đấu 16 tháng, (từ ngày 15/5/2022 - 15/9/2023). Phúc chia sẻ: “Quãng thời gian qua, dù gặp rất nhiều áp lực nhưng rất may tôi được gia đình, các thầy trong đội điền kinh Hà Tĩnh động viên và giúp đỡ rất nhiều.

Đặc biệt là bạn gái luôn ở bên chia sẻ, động viên, chăm sóc. Hơn một năm không được thi đấu, tôi rất buồn nhưng vẫn kiên trì tập luyện, chờ ngày trở lại”.

Hơn một năm qua, chàng trai trẻ luôn nỗ lực, cố gắng hết mình với mong muốn khẳng định bản thân.

Thành tích 46s79 tại Giải Điền kinh Cúp Tốc độ Thống Nhất TP Hồ Chí Minh năm 2024 là thành tích tốt nhất trong quá trình thi đấu chuyên nghiệp của Phúc. Kết quả này khẳng định sự kiên trì, nỗ lực tập luyện của chàng trai trẻ sau án phạt. Giải đấu cũng cho anh những cọ xát cần thiết, tạo cơ hội để Phúc có thể giành suất tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan.

“Tôi muốn được quay lại cống hiến cho đội tuyển điền kinh Việt Nam, bản thân muốn khẳng định rằng trên đường chạy 400m, tôi thi đấu bằng khả năng của mình và doping chỉ là một sự cố đáng tiếc. Đó là kinh nghiệm để tôi thận trọng hơn khi sử dụng các loại thực phẩm chức năng" - Ngọc Phúc cho biết thêm.

Ngọc Phúc đang ở tuổi 22 - độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp, anh đang trở lại bằng niềm tin và khát khao cháy bỏng. Hy vọng, chàng trai trẻ sẽ đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa trong thời gian tới để mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam và Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Thuận - HLV trưởng bộ môn Điền kinh Hà Tĩnh chia sẻ: “Sau sự cố không may, Ngọc Phúc rất buồn nhưng em chưa bao giờ có ý định buông xuôi, trái lại, em luôn tập luyện với quyết tâm và khát khao mãnh liệt.

Hai tấm huy chương vàng tại Giải Điền kinh Cúp Tốc độ Thống Nhất TP Hồ Chí Minh năm 2024 là thành quả xứng đáng với Ngọc Phúc. Hy vọng, em sẽ vượt qua chính mình để có cơ hội khoác áo đội tuyển điền kinh Việt Nam”.

Bình An

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/man-tro-lai-an-tuong-cua-chan-chay-ha-tinh-sau-lan-vap-nga-post265869.html