Mặc cổ phục, chụp hàng trăm bức ảnh tại điện Kiến Trung

Điện Kiến Trung nằm trong Đại Nội, được vua Khải Định xây dựng năm 1921-1923. Đây là công trình độc đáo kết hợp phong cách kiến trúc Pháp, Italy và cổ truyền của Việt Nam.

Nườm nượp du khách tham quan, chụp ảnh

Điện Kiến Trung mở cửa đón khách từ mùng 1 Tết Giáp Thìn. Từ thời điểm đó, nơi đây luôn thu hút đông đảo du khách tham quan, trong đó phần đông là các bạn trẻ. Nhiều người mặc cổ phục, áo dài để check-in, lưu lại những tấm hình đẹp tại công trình kiến trúc độc đáo. Du khách Quỳnh Hoa (24 tuổi) cho biết: "Tại đây có rất nhiều góc chụp đẹp, tôi đã chụp được hàng trăm kiểu ảnh". Bạn trẻ Mai Anh (đến từ Hà Nội) cũng chia sẻ mình tìm đến điện Kiến Trung sau khi thấy địa điểm này "hot" trên mạng, đã check-in rất nhiều ảnh tại đây. Theo quan sát, những vị trí đông du khách chụp ảnh nhất là các bậc cấp trước cửa điện, khu vực khuôn viên lấy được hình ảnh lầu gác sơn son thếp vàng, khung cửa kính bên trong điện...

Điện Kiến Trung và Đại Nội Huế

Điện Kiến Trung được vua Khải Định xây dựng năm 1921-1923 để làm nơi sinh hoạt trong hoàng cung. Đây cũng là nơi vua Khải Định băng hà vào ngày 6/11/1925. Điện đã bị phá hủy năm 1946, chỉ còn phần nền và hàng lan can trong khu vực Đại Nội Huế. Dự án phục dựng gồm các hạng mục gia cố, phục hồi tường bao, hệ thống lan can, sân khuôn viên gồm tiền viên và hậu viên, các bậc cấp; tu bổ phục hồi lầu Kiến Trung (Kiến Trung Lâu) 2 tầng, chiều cao khoảng 14 m, diện tích xây dựng khoảng 975 m2. Ngoài ra, dự án còn tu bổ các công trình nhỏ xung quanh như đôn gạch, đài phun nước, súng thần công, nhà canh, hệ thống cây xanh, bảo tồn nền móng Đông Cung Lâu, Ngự Thư Phòng, Võ Hộ Giá Phòng và Ngự Phê Phòng...

Kiến trúc độc đáo

Mặt tiền điện Kiến Trung trang trí khảm gốm sứ nhiều màu sắc - đặc trưng cho loại hình nghệ thuật cung đình từng đạt đến đỉnh cao dưới thời vua Khải Định. Sau khi vua Bảo Đại lên ngôi, ngôi điện được tu sửa lại với nhiều tiện nghi và là nơi duy nhất trong hoàng cung có bồn tắm theo kiểu phương Tây. Đây cũng là nơi Hoàng hậu Nam Phương hạ sinh Hoàng thái tử Bảo Long. Sau khi phục dựng, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tham khảo nhiều nguồn tài liệu về ngôi điện độc đáo này để bố trí những cổ vật có liên quan đến cuộc đời hai vị vua từng ở tại đây là Bảo Đại và Khải Định.

Quỳnh Danh

Nguồn Znews: https://znews.vn/mac-co-phuc-chup-hang-tram-buc-anh-tai-dien-kien-trung-post1461171.html