Lý do xe tăng Leopard 2A4 khó phá hủy được chiến xa T-72B của Nga

Các cuộc thử nghiệm mới đây đã chỉ ra rằng, dòng xe tăng Leopard 2A4 của Đức khó có thể phá hủy được chiến xa T-72B của Nga.

Avia.pro đưa tin, một nhóm chuyên gia đã tiến hành loạt thử nghiệm và mô phỏng, từ đó chứng minh được rằng trong trường hợp “một chọi một”, mẫu tăng Leopard 2A4 của Đức khó có thể hạ được xe tăng T-72B của Nga bằng đòn tấn công vào thẳng lớp giáp trước.

Đoạn video được nhóm chuyên gia công bố cho thấy mô phỏng một phát bắn từ chiếc Leopard 2A4 vào tấm giáp trước của xe tăng T-72B phiên bản 1985. Viên đạn bắn từ khoảng cách 1.500m đã mất đi một phần sức mạnh sau khi xuyên qua lớp giáp đầu tiên, nên chỉ gây hư hỏng nhẹ cho chiếc T-72B.

Theo nhóm chuyên gia, nếu viên đạn được bắn ở khoảng cách gần hơn, thiệt hại với chiếc T-72B có thể sẽ lớn hơn. Trên thực tế, xe tăng hạng nặng thường được sử dụng để tấn công ở khoảng cách xa, nhằm tránh bị hệ thống chống tăng cũng như xe tăng của đối phương tấn công.

Leopard 2A4 là xe tăng chiến đấu chủ lực của Đức được thiết kế và sản xuất bởi công ty Krauss-Maffei Wegmann. Leopard 2A4 được trang bị pháo nòng trơn 120mm do Rheinmetall phát triển và bắn được hai loại đạn là APFSDS-T và HEAT-MP-T. APFSDS-T có tầm bắn hiệu quả trên 2.000m và HEAT-MP-T có mức độ hiệu quả cao đối với cả mục tiêu mềm và mục tiêu cứng.

T-72B được phát triển từ xe tăng chiến đấu chủ lực T-72A, được đưa vào phục vụ từ năm 1984. T-72B được bọc bởi lớp giáp composite mới và dày hơn, giúp tăng khả năng bảo vệ trước các loại đạn động học, chống lại được hầu hết các loại đạn xuyên giáp và đạn chống tăng. Mặt trước của T-72B được trang bị giáp phản ứng nổ, giúp bảo vệ kíp chiến đấu trước vũ khí nhỏ và mảnh văng đạn pháo.

Thanh Thảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ly-do-xe-tang-leopard-2a4-kho-co-kha-nang-pha-huy-chien-xa-t-72b-cua-nga-2107763.html