Lý do tướng Ukraine tin Nga sắp tung đòn hiểm chiếm trọn vùng Donbass

Viên tướng tình báo Ukraine thừa nhận nước ông không còn cơ chiến thắng Nga và buộc phải đàm phán. Tướng Skibitsky cũng dự báo Nga sẽ tấn công mãnh liệt và toàn diện trong tháng 5 này, với mục tiêu kiểm soát sớm toàn bộ vùng Donbass ở miền Đông.

Tướng Ukraine dự báo cuộc tấn công mãnh liệt của Nga đã cận kề

Tờ Economist của Anh mới đây đã phỏng vấn Thiếu tướng Vadym Skibitsky - Phó Tổng cục trưởng Tình báo quốc phòng Ukraine. Trong đó, tướng Skibitsky đánh giá tình hình của phía Ukraine đang rất khó khăn và dự báo Nga sẽ xúc tiến đánh chiếm toàn vùng Donbass gồm tỉnh Donetsk và tỉnh Lugansk ở miền Đông - một mục tiêu không thay đổi của Nga kể từ năm 2022.

Tướng tình báo quốc phòng Ukraine Skibitsky. Ảnh: Getty.

Theo viên tướng này, Nga đã ban hành một mệnh lệnh với nội dung chiếm kịp thời một lãnh thổ nào đó nhân kỷ niệm ngày Chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức trong Thế chiến II (ngày 9/5).

Giới chức Ukraine tin rằng Moscow muốn chiếm Chasov Yar vào ngày Chiến thắng của Nga 9/5. Khi ấy, những thành phố lớn nhất do Ukraine kiểm soát tại tỉnh Donetsk sẽ nằm trong tầm đạn pháo của Nga, theo các nhà phân tích.

Viên tướng tình báo Ukraine thừa nhận nước này đang thiếu vũ khí và cho rằng tháng 5 sẽ là khoảng thời gian khó khăn cho họ.

Tướng tình báo Skibitsky cho rằng Nga có ý đồ triển khai kế hoạch gây bất ổn cho Ukraine trong tháng 5 này, dựa trên 3 mũi “giáp công” sau:

Thứ nhất, đó là đòn tiến công quân sự trong lúc gói viện trợ quân sự 61 tỷ USD của Mỹ dành cho Ukraine vẫn còn phải mất vài tuần nữa mới tới được tay của chính phủ Ukraine.

Thứ hai, đó là chiến tranh thông tin do Nga tiến hành ở Ukraine nhằm làm giảm khả năng của Ukraine trong huy động nhân lực cho xung đột với Nga cũng như làm suy yếu tính chính danh chính trị của Tổng thống Ukraine Zelensky. Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky sẽ kết thúc vào ngày 20/5/2024.

Thứ ba, đó là chiến dịch của Nga nhằm cô lập Ukraine trên trường quốc tế.

Trước đó, người đứng đầu Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine, tướng Kyrylo Budanov, tiết lộ Nga đang thực hiện một chiến dịch đặc biệt mang mật danh “Maidan-3” nhằm “tạo ra tình huống nghi vấn tính hợp pháp của không chỉ Tổng thống Ukraine mà còn cả quá trình ra quyết định nói chung tại Ukraine sau ngày 20/5.

Theo luật pháp Ukraine, bầu cử tổng thống được ấn định tổ chức vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng Ba trong năm thứ 5 của nhiệm kỳ đương kim Tổng thống.

Tuy nhiên, Hiến pháp Ukraine cũng nêu rõ không được tổ chức bầu cử tổng thống giữa thời chiến. Chế độ quân luật do Quốc hội Ukraine thiết lập vào ngày 24/2/2022 đã cấm tổ chức các sự kiện như vậy tại Ukraine.

“Ukraine khó lòng thắng Nga, buộc phải đàm phán với đối thủ”

Tướng Skibitsky dự báo, Ukraine không thể đánh bại được Nga trên chiến trường và sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán với đối phương. Theo ông, đàm phán là không thể tránh được, như với bất cứ cuộc chiến nào khác.

Tướng Skibitsky cho rằng chiến tranh chỉ có thể kết thúc bằng các hiệp ước. Ông nói, ngay lúc này, cả hai bên đang dốc sức để giành lợi thế lớn nhất trước khi bước vào các cuộc đàm phán tương lai. Nhưng ông dự báo, đàm phán có ý nghĩa thực sự sẽ chỉ có thể bắt đầu sớm nhất là vào nửa sau của năm 2025.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensly và những quan chức khác ở Kiev nói rằng Nga không được mời tới một “hội nghị thượng đỉnh hòa bình” dự kiến tổ chức ở Thụy Sĩ vào tháng 6 tới.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraine Kuleba dường như lặp lại suy nghĩ của tướng Skibitsky trong một cuộc trả lời phỏng vấn của tạp chí Foreign Policy.

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 2/5 cho rằng hội nghị ở Thụy Sĩ sẽ không mang lại kỳ vọng nghiêm túc nào nếu thiếu sự hiện diện của Nga.

Cuộc phỏng vấn tướng Skibitsky diễn ra khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo binh sĩ của họ “đã giải phóng hoàn toàn khu định cư Berdychi”, còn Ukraine thì thông báo họ đã rút quân khỏi ngôi làng này nằm về Tây Bắc thị trấn Avdiivka.

Hồi tháng 2/2024, Kiev nói rằng họ đã lập các phòng tuyến ở Berdychi sau sự thất thủ của ngôi làng Lastochkyne gần đó.

Cuối tuần qua, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Oleksandr Syrsky, cho biết họ đã rút khỏi Berdychi và 2 ngôi làng gần đó để “bảo vệ tính mệnh và sức khỏe của lực lượng phòng vệ”.

Tướng Syrsky gọi khu vực trên là nơi “phức tạp nhất” của tiền tuyến và thừa nhận Nga đã đạt được “những thành công nhất định về mặt chiến thuật” tại đó.

Tình thế bi đát của Ukraine và lợi thế thấy rõ của Nga

Hiện nay trên chiến trường, quân Nga đã đẩy lui quân Ukraine về nhiều vị trí xuất phát trong bối cảnh Kiev phải vật lộn với tình trạng thiếu cả quân lẫn đạn dược.

Lực lượng Ukraine đang phải chạy đua với thời gian để xây dựng thêm nhiều pháo đài dọc theo chiến tuyến 1.000km giữa hai nước. Lính Ukraine than phiền rằng họ gần như không có phòng tuyến để rút lui về khi Nga tiến quân nhanh.

Tình thế nguy ngập của Ukraine càng nổi rõ khi Nga khai mạc một cuộc triển lãm hơn 30 xe quân sự của Ukraine bị phía Nga thu giữ từ đầu xung đột giữa đôi bên, bao gồm cả các xe do Mỹ và Anh chế tạo. Triển lãm này bắt đầu diễn ra vào đúng Ngày Quốc tế lao động (1/5) và sẽ kéo dài trong một tháng.

Pasi Paroinen, một nhà phân tích thuộc nhóm tình nguyện Phần Lan Black Bird Group chuyên phân tích hình ảnh vệ tinh và nội dung mạng xã hội, cho biết, Nga đã giành thêm nhiều lãnh thổ hơn trong năm nay do với những gì Ukraine thu được trong cuộc phản công năm ngoái (2023).

Nhà phân tích Paroinen nói: Từ ngày 1/6 - 1/10/2023, các lực lượng Nga đánh mất kiểm soát đối với 414,26km2 lãnh thổ. Nhưng từ ngày 1/1 - 2/5/2024, họ giành lại 432,3km2, hầu hết ở tỉnh Donetsk. Như vậy, tổng cộng Nga vẫn thu thêm được lãnh thổ.

Lực lượng Nga đang tập trung hầu hết các cuộc tấn công vào thị trấn chiến lược Chasov Yar, nằm về phía Tây Bakhmut (Artemovsk) và tiến xa hơn về phía Nam, quanh Ocheretyne.

Binh sĩ Ukraine tại một vị trí bí mật nói với Reuters rằng các đợt tấn công của Nga diễn ra đều đặn nhưng lại không dự đoán được. Ngoài ra, lính Ukraine cũng cho biết UAV Nga cũng là mối đe dọa thường trực với họ trong bối cảnh lực lượng bị căng mỏng.

Trung Hiếu/VOV.VN tổng hợp Nguồn: Economist, Ukrinform, Independent, Daily Mail

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/ly-do-tuong-ukraine-tin-nga-sap-tung-don-hiem-chiem-tron-vung-donbass-post1092928.vov