Lùi đám cưới, gọn việc tang để phòng dịch

Việc cưới, việc tang đều là những việc quan trọng của đời người, gia đình, dòng họ. Tuy nhiên, thực hiện các quy định của TP Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19, được sự vận động của ngành văn hóa, các đoàn thể ở các địa phương, phần lớn người dân đã tổ chức lễ cưới, đám tang đơn giản, gọn nhẹ. Nhiều đôi bạn trẻ đã tự nguyện tạm hoãn ngày vui để đồng lòng chống dịch.

Ðám cưới văn minh rút gọn đoàn rước dâu dưới mười người ở phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân). Ảnh: Thanh Thủy

Việc cưới, việc tang đều là những việc quan trọng của đời người, gia đình, dòng họ. Tuy nhiên, thực hiện các quy định của TP Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19, được sự vận động của ngành văn hóa, các đoàn thể ở các địa phương, phần lớn người dân đã tổ chức lễ cưới, đám tang đơn giản, gọn nhẹ. Nhiều đôi bạn trẻ đã tự nguyện tạm hoãn ngày vui để đồng lòng chống dịch.

Chỉ sau khi đợt dịch Covid-19 lần thứ tư xuất hiện được ít ngày, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có Công văn số 1095/SVHTT-NSVH gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các phòng, đơn vị trực thuộc sở về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong các hoạt động văn hóa, trong xây dựng nếp sống văn minh. Trong đó, Sở đề nghị chính quyền, đoàn thể các địa phương vận động người dân khi tổ chức đám cưới chỉ báo hỉ hoặc hoãn tổ chức tiệc cưới. Khi tổ chức việc tang thì không tổ chức đoàn viếng đông người, rút ngắn thời gian tổ chức, yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch. Với người Việt, việc cưới, việc tang đều là những nghi lễ quan trọng. Các đám cưới đều phải có quá trình chuẩn bị nhiều tháng trước, còn việc tang vốn được xem là "nghĩa tử là nghĩa tận" cho nên ai cũng muốn chuẩn bị chu toàn. Nhưng sau khi có công văn, các địa phương đã quán triệt tinh thần đến nhân dân và được cộng đồng ủng hộ.

Huyện Ðông Anh vốn là một trong những địa bàn có nhiều ca bệnh phức tạp, việc vận động việc cưới, việc tang gọn nhẹ, văn minh được triển khai hết sức nghiêm túc. Ngoài những địa bàn có dịch, việc dừng tổ chức đám cưới là bắt buộc, những địa bàn khác, người dân cũng chấp hành nghiêm túc. Trong đó, xã Cổ Loa là một trong những điển hình, từ đầu tháng 5 đến nay, chính quyền, đoàn thể đã vận động một đám cưới chỉ tổ chức rước dâu, năm đám cưới lùi thời gian tổ chức. Cán bộ phụ trách văn hóa xã Cổ Loa Nguyễn Thị Yến cho biết: "Việc tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh, chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19 đã được thực hiện trên địa bàn xã hơn một năm qua. Do đó, khi "kích hoạt" lại trạng thái chống dịch, người dân đều ủng hộ. Có đám cưới đã dựng rạp, chuẩn bị cỗ bàn rồi, nhưng dịch xảy ra, cho nên gia đình nhất trí hủy việc cỗ bàn".

Tại địa bàn quận Nam Từ Liêm, dù thời điểm đầu tháng 5 tình hình dịch bệnh chưa căng thẳng như hiện nay, nhưng ngay sau khi thành phố có chủ trương vận động người dân tổ chức báo hỉ, hoãn cưới, đôi bạn trẻ Ðức Thọ - Nguyễn Phương vốn lên kế hoạch tổ chức hôn lễ vào 8-5, nhưng sau đó đã quyết định lùi đám cưới vào một thời điểm khác. "Cô dâu tương lai" Nguyễn Phương đã thông báo rộng rãi với bạn bè thông điệp: "Ðám cưới là dịp chung vui, là dịp để mọi người gặp lại nhau và hàn huyên câu chuyện, nên hãy để dịp đó thật trọn vẹn, phải vui và khỏe nữa". Phương cũng nhấn mạnh, việc dừng đám cưới cũng là vì sức khỏe những người thân yêu nhất. 100% các quận, huyện, thị xã trên địa bàn đã thành công trong việc vận động người dân báo hỉ, hoãn cưới với hàng nghìn trường hợp. Trong đó, nhiều nhất là các quận, huyện như: Thanh Xuân, Long Biên, Ðông Anh, Thường Tín...

Ðối với việc tang lễ, các quận, huyện chủ yếu tập trung vận động các gia đình rút ngắn thời gian tổ chức đám tang, thực hiện hỏa táng, vận động mọi người chia buồn từ xa thay vì tập trung viếng đông người... Quận Nam Từ Liêm cũng là địa bàn thực hiện tốt công tác vận động thực hiện đám tang văn minh, tiến bộ. Ðiển hình như tại phường Phú Ðô, trong tháng qua đã có hai gia đình thực hiện đám tang văn minh; phường Mễ Trì có ba gia đình thực hiện hỏa táng, rút ngắn thời gian tiến hành tang lễ... Hầu hết các quận, huyện vận động người thân thực hiện việc tang gói gọn trong 24 giờ kể từ khi thân nhân qua đời. Tại "tâm dịch" Thường Tín, chính quyền địa phương tổ chức hỗ trợ cho các gia đình có thân nhân qua đời phòng, chống dịch. Chủ tịch UBND xã Ninh Sở Trần Quốc Bảo cho biết: "Việc phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ hàng đầu trong thời điểm hiện tại, chúng tôi đã vận động người dân hoãn đám cưới, thu gọn thủ tục đám tang. Khi có người qua đời, xã đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các gia đình có đám hiếu về công tác phòng, chống dịch; đồng thời, nhắc nhở người đến viếng giữ khoảng cách, lập danh sách và tổ chức khử khuẩn, đo thân nhiệt cho tất cả người đến các đám hiếu...".

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, kết hợp với tuân thủ đầy đủ yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 đã được cộng đồng hưởng ứng mạnh mẽ. Ngành văn hóa Thủ đô tiếp tục tăng cường tuyên truyền, động viên để phong trào được nhân rộng, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, ngăn ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

HOA LÂM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/lui-dam-cuoi-gon-viec-tang-de-phong-dich-648080/