Lục quân Mỹ có hệ thống phòng không mới

Vào năm 2024, Mỹ sẽ tăng cường khả năng phòng không lục quân bằng các hệ thống radar và tên lửa đánh chặn mới.

Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố tăng cường cơ cấu hệ thống phòng không của lục quân vào năm 2024 bằng cách đặt mua các trạm radar và tên lửa đánh chặn thế hệ mới.

Trước hết, hệ thống tên lửa phòng không Patriot PAC-3 sẽ nhận được một trạm radar LTAMDS loại mới, khí tài này sẽ cung cấp khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu tốt hơn trước rất nhiều.

Ngoài ra trong lựa chọn sử dụng tên lửa MIM-104D/E, trạm radar sẽ cung cấp số lượng lớn hơn các mục tiêu có thể bắn đồng thời trên không, thông qua cơ sở nguyên tố được cải tiến và sử dụng dãy ăng ten theo pha chủ động.

Công việc tích hợp trạm radar được hoàn thành vào tháng 11 năm 2023. Radar LTAMDS mới nhất là thành phần quan trọng trong chiến lược phòng không và tên lửa hiện đại hóa của Lục quân Hoa Kỳ.

Một biện pháp tăng cường phòng không lục quân nữa sẽ là mua các tổ hợp tên lửa đánh chặn IFPC thế hệ mới, được trang bị bệ phóng dạng module cho 18 tên lửa không đối không AIM-9X.

Theo lịch trình, Lục quân Mỹ sẽ nhận được 12 hệ thống tên lửa phòng không loại này vào thời điểm ngay đầu năm 2024.

Khi sử dụng tên lửa AIM-9X, tầm bắn tối đa từ mặt đất vẫn sẽ là 41 km, giúp nó có thể đánh chặn máy bay không người lái, máy bay chiến đấu cũng như trực thăng trang bị vũ khí chống tăng tầm xa.

Ngoài AIM-9X, bệ phóng module IFPC có thể triển khai tên lửa Hellfire, Stinger và Tamir thuộc tổ hợp Iron Dome, tạo ra khả năng tùy biến rất cao trong việc đánh chặn những đối tượng cụ thể.

Sao Đỏ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/luc-quan-my-co-he-thong-phong-khong-moi-post667586.html