Lừa tiền tỷ, người phụ nữ lĩnh 24 năm tù

Giới thiệu chồng là đại tá quân đội, có mối quan hệ với cán bộ cấp cao, Ngô Hoàng Lan lừa nhiều tỷ đồng của người quen.

Bị cáo Ngô Hoàng Lan tại tòa. Ảnh: H. V.

Ngày 12/4, TAND TP Hà Nội xét xử các bị cáo Ngô Hoàng Lan (SN 1977, trú Lục Ngạn, Bắc Giang) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Chồng của Lan là Nguyễn Văn Mạnh (SN 1991) bị xét xử về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 28/2/2018, Ngô Hoàng Lan bị TAND tỉnh Bắc Giang xử phạt 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi đó Lan giới thiệu chồng là cán bộ cấp cao trong quân đội, có thể xin cho người khác vào làm việc tại cơ quan Nhà nước, chạy điểm dự thi vào các trường thuộc lực lượng vũ trang, xin học không phải thi tại các trường thuộc Bộ Quốc phòng.

Từ tháng 9/2016 đến ngày 11/1/2021, trong thời gian đang bị các cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Lan tiếp tục dùng thủ đoạn tương tự để lừa đảo. Bị cáo thuê người làm giả con dấu và 14 tài liệu của cơ quan Nhà nước để lừa đảo tổng số tiền hơn 5,3 tỷ đồng của 3 bị hại.

Tháng 9/2016, khi gặp ông Nguyễn Văn M., Lan tự nhận là kế toán của Bệnh viện 108, có chồng là đại tá làm việc ở Bộ Quốc phòng nên có suất ngoại giao học tại Học viện Quân y không phải thi tuyển. Lan cho biết nhường suất đi học của con cho con ông M. với giá 400 triệu đồng.

Để làm tin, khi nhận tiền, Lan viết giấy vay của ông M. 400 triệu đồng, hứa hẹn tháng 10/2016 con ông M. sẽ được đi học. Khoảng một tuần sau, Lan hỏi ông M. nếu muốn xin cho con chuyển từ khoa răng hàm mặt sang đa khoa thì chi phí phát sinh là 50 triệu đồng. Ông M. đồng ý nên chuyển 50 triệu đồng cho Lan.

Sau đó, Lan vài lần lùi thời gian xin đi học cho con ông M. Do bị thúc giục trả lại tiền, Lan thuê người làm giả quyết định nhập học và chứng minh quân đội có ảnh Lan gửi cho ông M. Đến tháng 11/2020, Lan trả cho ông M. 50 triệu đồng, chiếm đoạt 400 triệu đồng còn lại.

Với thủ đoạn tương tự, từ tháng 2/2018 đến tháng 1/2019, Lan nhận tổng cộng 390,5 triệu đồng của ông Vi Văn X. để xin cho con trai ông X. vào Học viện Quân y.

Đến tháng 7/2020, Lan nói với chị Phạm Thị L.A. (SN 1982, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) là quen Phó chánh văn phòng Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng nên có khả năng ký nhiều hợp đồng cung ứng hàng hóa với Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng. Đưa ra mức lợi nhuận hấp dẫn, Lan đề nghị chị L.A. đưa tiền trước để xin ký hợp đồng.

Từ tháng 11/2020 đến tháng 1/2021, chị L. A. chuyển cho Lan tổng số tiền hơn 4,4 tỷ đồng. Để tạo lòng tin và chuẩn bị cho việc bỏ trốn, Lan thuê người làm giả con dấu của Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng và 12 tài liệu.

Nguyễn Văn Mạnh (chồng của Lan) không biết Lan lừa đảo và làm giả con dấu, tài liệu nhưng đã 2 lần sử dụng CMND giả để thuê nhà khi đưa Lan bỏ trốn. Ngày 28/5/2021, Lan và Mạnh bị bắt tại thành phố Vinh, Nghệ An.

HĐXX nhận định bị cáo Lan phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, phạm tội 2 lần trở lên và tái phạm nguy hiểm. Xem xét các tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cáo, Lan bị tuyên phạt 24 năm tù cho hai tội danh trên. Cộng với bản án 20 năm tù của TAND tỉnh Bắc Giang, tổng hợp hình phạt dành cho Ngô Hoàng Lan là 30 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Mạnh bị phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Hồng Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lua-tien-ty-nguoi-phu-nu-linh-24-nam-tu-post1421232.html